icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=3584 >

Trả lời anh như sau về bình luận của anh Hiền Nguyễn

Trần Ly ngày 27 tháng 8, 2022

KÍNH GỬI ANH HIỀN NGUYỄN:

Em xin trả lời anh như sau về bình luận của anh trong tường nhà em :
Anh nói "Con người không ai dám nói tôi không sai, nếu ai nói thế là người kiêu ngạo"

Anh là con chiên mà không biết một điều mà những người vô thần như em đã biết từ lâu và biết rất rõ đó là, giáo hoàng của anh đã tự nhận rằng "giáo hoàng không thể sai lầm" hay "đức giáo hoàng có ơn vô ngộ"

Sau khi tuyên bố "giáo hoàng không thể sai lầm" thì giáo hoàng đã công nhận "việc kết án Galileo là một sai lầm".

Còn nữa. Vào ngày chủ nhật 12-3-2000 , trong một cuộc "thánh lễ" công cộng tại "thánh đường" Phê -rô, trước nhiều chục ngàn con chiên, người chủ chiên, đức giáo hoàng John Paul II đã chính thức XƯNG THÚ BẢY NÚI TỘI ÁC , đối với nhân loại của công giáo La Mã.

Một tôn giáo tự nhận là "thiên khải", "duy nhất", "thánh thiện", "màu nhiệm", " tông truyền", "vương quốc của thiên chúa", "cao quý", "ánh sáng của nhân loại" vv... lại phải xin nhân loại tha thứ cho những hành động phi thánh, phi phàm là BẢY NÚI TỘI ÁC cao như những dãy Hy Mã Lạp Sơn.

Còn nữa: Ngày 20-3-2017, giáo hoàng Francis lại tiếp tục cầu xin sự tha thứ vì "những tội lỗi và sai lầm của giáo hội cũng như các thành viên của giáo hội" trong cuộc diệt chủng ở Rwanda năm 1994. Đức Phanxicô cũng nói với tổng thống Rwanda rằng , ngài hy vọng lời xin lỗi của ngài sẽ giúp đất nước này được chữa lành. Trong cuộc diệt chủng kéo dài 100 ngày, hơn 800.000 người dân Rwanda đã bị giết nhiều người đã bị giết trong các nhà thờ nơi họ tìm chỗ ẩn náu nhưng đã bị linh mục, nữ tu tiễn họ chầu trời

Còn nữa: Ngày 16-1-2018 , đức giáo hoàng Phanxicô lại tiếp tục tới Chile và Peru để bày tỏ "đau buồn và hổ thẹn" về những vụ ấu dâm chiên nhí mà thủ phạm chính là những kẻ "đại diện của chúa dưới trần"

Còn nữa : Ngày 26-8-2018 , giáo hoàng Francis lại tiếp tục bày tỏ " sự hổ thẹn về nạn ấu dâm trong nhà thờ công giáo Ireland

Còn nữa: Ngày 8-2-2022 , cựu giáo hoàng Benedict 16 cũng " xin tha thứ vì đã để xảy ra tình trạng xâm hại tình dục trẻ em khi ông ta còn là tổng giám mục Munich trong thập niên 1980

Còn nữa : Ngày 6-10-2021 , đức giáo hoàng Francis lại tiếp tục " hổ thẹn vì nạn ấu dâm ở giáo hội Công giáo Pháp, với con số nạn nhân lên tới 330 .000 bé , hầu hết là bé trai

Còn nữa : Ngày 18-7-2017 nước Đức lại công bố con số nạn nhân của các" đại diện của chúa dưới trần" là 547 bé trai thuộc giàn hợp xướng trong nhà thờ công giáo Đức đã bị xâm hại tình dục trong suốt 6 thập niên từ 1945-1990 , trong số các giáo chức bị lên án lại có anh trai của giáo hoàng Benedict 16 bởi lúc đó ông anh của giáo hoàng là trưởng giàn hợp xướng này

Còn nữa: chính nhờ có chúa quan phòng, nhờ linh mục là những người được chúa chọn nên ngày 9-2-2017, giáo hội Công giáo Autralia lại lòi ra 4.500 trẻ em bị "các đại diện của chúa dưới trần" lắp đít

Còn nữa: Ngày 15-5-2019, tổng giám mục Stanislaw Gadecki đứng đầu hội đồng giám mục Ba Lan cũng nói "tôi gửi lời xin lỗi tới tất cả nạn nhân" bị các "đại diện của chúa dưới trần" lắp đít, ông nói thêm: "Tôi biết rằng không gì có thể bù đắp được cho những điều sai trái mà họ phải gánh chịu"

Còn nữa: cũng nhờ được chúa quan phòng nên riêng bang Pennsylvania (Mỹ) đã có hơn 300 linh mục lạm dụng tình dục hơn 1.000 đứa trẻ khiến nhiều tâm hồn trẻ thơ bị vấy bẩn , và khiến cho nhà thờ công giáo Mỹ phải bỏ ra 3 tỷ ,9 trăm triệu đô để bồi thường cho nạn nhân bị các "đại diện của chúa dưới trần" hãm hiếp

Còn nữa: cũng vì "Jesus là chàng rể" của những ông bố bà mẹ có con đi làm ma sơ nên hầu hết ma sơ ở Ấn Độ đã bị linh mục sử dụng như nô lệ tình dục khiến các ma sơ phải biểu tình vì họ bị nhà thờ bao che cho hung thủ và bỏ mặc các nạn nhân
. Và mới đây , giáo hoàng lại tiếp tục điệp khúc đi xin lỗi ở Canada vì hàng trăm ngàn trẻ em da đỏ Canada đã bị xâm hại và bị giế,t trong các trường nội trú công giáo

Anh nói:" chúa dạy ta ăn ngay ở lành chứ có dạy ta làm điều xấu như vậy đâu..."
Anh thật sự không biết sao anh. ?
Chính thiên chúa truyền dạy Mose giết các con đầu lòng của người Ai Cập. " Nửa đêm hôm ấy , chúa hằng hữu đánh phạt các con trưởng nam của người Ai Cập , từ thái tử cho đến con trưởng nam của tù nhân trong ngục tối ,luôn cả con đầu lòng của thú vật nữa..."

Và đây là trích trong dân số ký , chương 31 : đức giê hô va lại phán cùng môi- se rằng : hãy báo thù dân Ma-đi-an cho dân Y- sơ-- ra - ên...

Đây là sách. " Các vua 2:16--3:17 : NHỮNG ĐỨA TRẺ BỊ GẤU XÉ :

Từ đó, Ê li sê đi lên Bê tên. Đang đi dọc đường , có những trẻ con trai ở thành ra nhạo báng người, mà rằng. Ơ lão trọc hãy lên. Ơ lão trọc, hãy lên. Người xây lại ngó chúng nó, và NHÂN DANH ĐỨC GIÊ HÔ VA MÀ RỦA SẢ CHÚNG NÓ, LIỀN CÓ HAI CON GẤU CÁI RA KHỎI RỪNG ,CẤU XẾ BỐN MƯơI HAI ĐỨA TRONG BỌN CHÚNG NÓ.. "
Chúa còn giáng 10 tai vạ khủng khiếp lên đầu nhân loại, và cũng vì chúa tự nhận" ta là thần ghen tương" nên chúa không cho thờ bất cứ ai ngoài thờ ổng. Ổng còn hù nếu ai không tôn danh ổng thì ổng sẽ trét phân lên mặt.

Đúng như một nhà diễn thuyết từng nói: "công giáo đã thuyết phục mọi người rằng , có một người vô hình đang sống tận trên trời , ông ta theo dõi tất cả những gì bạn làm , từng phút từng ngày , và người vô hình này có một danh sách đặc biệt gồm 10 thứ ông ta không muốn bạn làm, và nếu bạn làm , ông ta sẽ có một chỗ đặc biệt đầy lửa và khói, và đốt cháy, và tra tấn cùng cực . Chỗ mà ông ta có thể đẩy bạn vào đó chịu đoạ đày , đốt cháy ,ngạt thở ,kêu gào , khóc than vĩnh viễn cho đến ngày tận cùng của thế giới . Nhưng ông ta yêu bạn . Ông ta yêu thương bạn , và ông ta cần tiền ,ông ta luôn luôn cần tiền . Ông ta là đấng toàn năng toàn mỹ nhất , và thông minh nhất nhưng chẳng hiểu sao ông ta không làm ra tiền...

Chào anh - người đồng bào, đồng hương của em !