icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=3568 >

Nga đưa siêu pháo "vua chiến trường" 2S7 "Pion" tới Nam Ukraine!

From Mike Wilson on 2022-07-28 11:49

HIMARS của Mỹ là tổ hợp tên lửa phóng loạt đặt trên xe tải bánh lốp, có tính cơ động cao, tầm bắn 80km, cỡ đạn 227mmm.

Để đối phó, chống hỏa lực HIMARS, ngoài bằng các phương tiện chế áp điện tử và các loại tên lửa phòng không.

Nga còn đưa vào chiến trường Kherson nhiều cụm siêu pháo 2S7 "Pion", "Vua chiến trường", đặt trên khung xe tăng T-80, tính cơ động cao, tầm bắn 48km, cỡ đạn 203mmm, đầu đạn 110 kg, sức nổ cháy mạnh (nhiệt áp) (cũng có thể mang đầu đạn hạt nhân, nếu muốn)

Đội hình quân, cơ sở chỉ huy, hậu cần, tên lửa, đạn pháo Ukraine
mon men đến cách Kherson 30-40km, đã bắt đầu được "Vua chiến trường" giã gạo, hỏi thăm rồi !

Đó là chưa kể các tên lửa phóng loạt khác của Nga ...

nth


2S7 Pion
"Vua chiến trường"
_________________

Video đoàn tàu Nga đưa siêu pháo "vua chiến trường" tới Nam Ukraine | Báo Dân trí (dantri.com.vn)

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Nga đăng tải video được mô tả là ghi lại cảnh một đoàn tàu nước này chuyển các siêu pháo tự hành 2S7 Pion tới Kherson, nơi Ukraine đang bắt đầu chiến dịch phản công.

Theo đoạn video do trang Avia pro đăng hôm 28/7, đoàn tàu Nga đưa pháo tự hành 2S7 Pion từ bán đảo Crimea tới Kherson, Nam Ukraine. Video cho thấy, ngoài xe bọc thép, có 8 khẩu pháo tự hành Pion.

Theo trang tin Nga, video được quay một ngày trước đó.
https://dantri.com.vn/the-gioi/video-doan-tau-nga-dua-sieu-phao-vua-chien-truong-toi-nam-ukraine-20220728152904443.htm> https://dantri.com.vn/the-gioi...

Động thái này diễn ra trong bối cảnh, lực lượng vũ trang Ukraine đã tuyên bố bắt đầu chiến dịch phản công ở miền Nam với các khí tài do phương Tây viện trợ. Trong thời gian qua, Ukraine đã gây ra một số tổn hại tới kho vũ khí Nga khi triển khai hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS nhằm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Moscow ở miền Nam, ví dụ như kho đạn, sở chỉ huy.

Dự kiến trong thời gian tới chiến sự ở khu vực Nam Ukraine sẽ nóng lên sau khi Ukraine thông tin rằng Nga dường như đã chuyển thêm lực lượng xuống để đối phó với đà phản công của Kiev.

Pháo tự hành 2S7 Pion được chế tạo dưới thời Liên Xô và gia nhập quân đội vào năm 1975. Vũ khí này được thiết kế dựa trên khung gầm của xe tăng T-80, trang bị một khẩu pháo 2A44 203 mm.

Nó được coi là một trong những hệ thống hỏa lực thông thường mạnh nhất trong quân đội Nga, cũng như là một trong những khẩu pháo tự hành mạnh nhất thế giới. Khẩu pháo dùng đạn có tầm tấn công tối đa 47,5km và có khả năng mang cả đạn hạt nhân - khiến nó được xem là "Vua chiến trường".

Ngoài khả năng bắn đạn hạt nhân, 2S7 cũng có thể bắn các loại đạn phi hạt nhân với sức công phá lớn như loại đạn nổ cháy mạnh ZFO35 110kg với tầm bắn 50km do Nga "đo ni đóng giày" cho hệ thống này. Điểm nổi bật của 2S7 là đạn pháo có tầm bắn xa, sức công phá lớn.

Theo Avia pro