icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=3566 >

Vấn đề "khai phóng" trong văn hóa giáo dục: "Cũng cờ, cũng trượng, cũng xênh xang"

From: Lão Ông, on 2022-08-01 11:40

Cũng cờ, cũng trượng, cũng xênh xang đừng chê chúng tớ chỉ "làng nhàng" học hành tốt nghiệp sao cho đáng bỏ gốc, theo tây, phải cho "choáng" !!!

Ngàn năm văn hiến để đâu? Vứt đi, cho chúng (phương tây) ngồi đầu hay sao ?

Khai là bắt đầu, là mở ra phóng là giải thoát.

Khai phóng là mở não để giải thoát tâm thức khỏi cái chuồng sùng bái phương tây, người tây, văn hóa tây.

Làm trò rình rang bắt chước rập khuôn phương tây là trái ngược với khai phóng
là cầm tù tâm thức dân tộc trong cái chuồng vong nô mất gốc.

Học xong, tốt nghiệp - thì có quyền ăn mừng như lễ hội. Đúng !
Nhưng tại sao phải bắt chước "nghi thức, mũ, áo, cờ, quạt" của phương tây ?

Như thế là khai phóng sao ?

Lão Ông
____________________________
Sách Hiếm net (sachhiem.net)

Ý KIẾN về lễ tốt nghiệp phong cách Hoàng Gia của Đại Học Kinh Tế
- Đại Học Quốc Gia Hà Nội


(xem bài và hình ảnh ở đây )