icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=353 >

Chưa Đỗ Ông Nghè Đã Đe Hàng Tổng: Mưu Đồ Lập "Diệm Giáo" Thờ Kẻ Tội Đồ Lịch Sử Nhân Loại

From: Ba Nguyen
Date: Sat, July 06, 2013 9:12 am
Subject: Re: ĐỀ ÁN XÂY DỰNG: Về vụ án trong tương lai chắc chắn sẽ có

Kính mời toàn thể quý vị xem hai tên có học vị tiến sĩ mà nói chuyện như con nít 3 tuổi.

Tuy nhiên, những gì hai đứa con nít đó nói ra, chúng ta cũng biết được cái dã tâm của đám Cần Lao Công Giáo đang cố sức chuẩn bị để cầm quyền tại VN, sau khi chế độ CS sụp đổ. Đến lúc đó họ sẽ dùng quyền lực để ép buộc toàn thể dân chúng phải theo đạo CG, tiếp tục chủ trương cụa anh em ông Diệm chưa hoàn thành. Đến lúc đó thì tất cả chùa chiền, miếu mạo sẽ không còn, bàn thờ tổ tiên sẽ trở thành củi đốt...

Cho nên tất cả mọi người VN phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, bằng cách phổ biến rộng rãi những điều bá láp trong TK và cái lịch sử tàn ác vô tiền khoáng hậu của Vatican cho toàn dân VN được biết. Muốn làm được hai việc đó không gì bằng phổ biến rộng rãi hai trang nhà Giaodiemonline.com và sachhiem.net.

Từ lâu nay, đám hoài Ngô, Cần Lao Công Giáo không thể phản biện được điều gì trên hai trang nhà giaodiemonline.com và sachhiem.net. Cho nên chúng chỉ biết chửi rủa bằng những từ ngữ mất dạy, hạ cấp.....Nhưng thật sự chúng rất sợ hai trang nhà này. Vì tất cả những tài liệu trong đó đều là sự thật, không thể chối cãi.

Tôi tin rằng, nếu toàn dân VN đều biết đến hai trang nhà giaodiemonline.com và sachhiem.net thì cái đám phản quốc, con chiên của thành Rome sẽ không còn đất sống.

Trân trọng

NHB
_______________________
From: Ts Hồng Lĩnh
Sent: Saturday, 6 July 2013 6:35 PM
Subject: ĐỀ ÁN XÂY DỰNG: MỘT VỤ ÁN LỊCH SỬ SẼ CÓ

Bs Thanh ơi, Xem đề án nầy ra sao?
Hồng Lĩnh

NGƯỜI ƠI!
Ươc mong ngày tàn CSVN: Chương trình dành cho TT Diệm:

1.- Một vụ án lịch sử
2.- Một quốc táng với 1 tháng nghỉ việc
3.- Chặt ngọn núi cao nhất của Ngữ Bính.
4.- Xây một điện đài nguy nga và di chuyển di hài cùa TT Diem về đó.
5.- Biến cả khu núi Ngữ Bỉnh thành một công viên vĩ đại cho hành hương.
6.- Có lẻ Mỹ vấn đề lợi hại kinh tế và biển đông, họ sẽ chi phí cho các công trình ấy. TT Mỹ sẽ tới thăm TT Diệm tại điện đài và cất nón mặc niệm.

7.- Lập một qũy Ngô Đình Diệm và một thư viện NĐD tại biệt điện Ngữ Bình.

Thế là đủ lắm rồi.
Chuyển lăng cụ Hồ thành di tích tội ác như ở Auschwitz Münich
( Arbeit machts frei)
______________________
2013/7/6 Nguyen Thi Thanh

Về vụ án trong tương lai chắc chắn sẽ có, nếu tận thế chưa đến, nếu VN còn độc lập dân chủ...

Trong các ghế can phạm có ghế dành cho Hoa Kỳ, ghế dành cho nhóm Phật giáo Ấn Quang, ghế dành cho sĩ quan gốc khố xanh khố đỏ, phải không anh TS Hồng Lĩnh?

Sau 3 ghế đó cón ghế cá nhân hay đoàn thể nào khác không anh TS HL?

Trưng Triệu

________________________
2013/7/6 Ts Hồng Lĩnh

Liên quan tới trách nhiệm của Mỹ, rồi đây khi dân chủ về, một vụ án lịch sử sẽ đựơc đem ra.

Trong các ghế can phạm. Sẽ cò một ghế dành cho Mỹ quốc. Có thể là ghế sẽ trỗng.

Nhưng không quan trọng và xem can phạm vắng mặt. Vậy xử vắng mặt. Rán đợi một chút.

Chẳng cần Mỹ xin lỗi làm gì. Car le mal est fait.

Hồng Lĩnh
_______________________
2013/7/6 Nguyen Thi Thanh
Tổng thống Ngô Đình Diệm là người có công vĩ đại bậc nhất đối với nước Việt Nam, đã được tất cả các nhà lãnh đạo thế giới tôn vinh muôn đời. Nhân dân VN muôn đời nhớ ơn TT Ngô Đình Diệm.

Một ngày gần thôi danh tiếng và tài đức của TT Diệm sẽ được phục hưng như trường hợp Nguyễn Trãi.

Đài vinh danh TT Diệm sẽ được xây cất rộng lớn, huy hoàng trên đất nước VN, ngay nơi người đã bị thảm tử do bọn phản quốc VGBN.

Đó là một điểm son đồng thời là điểm dơ lịch sử, và còn là cái vô phước cho dân tộc VN mà hiếm có nước nào trên thế có được và mắc phải.

Người ngu ngốc khủng khiếp là siêu cường Hoa Kỳ đã lầm lẫn giết mất TT Diệm mới làm cho dân tộc VN phải điêu đứng suốt từ 50 năm nay. Sự hối hận của Hoa Kỳ không có gì mà chuộc lỗi lầm lại nổi. Chính vì vậy mà ngày nay Hoa Kỳ cưng VN nhất hạng dầu VN là CS và không có nhân quyền, thật hết chổ chê.

Và tội lỗi của Hoa Kỳ và tay sai càng lớn hơn nữa là làm cho nước Việt Nam phải sa vào vòng nô lệ nước Tàu.

Chưa hết, còn đưa thế giới vào thế giới đại nạn là "CHẾT VÌ TÀU KHỰA", và còn hơn nữa, sẽ đưa thế giới vào Đại chiến thứ III ngày gần đây.

Trong thế chiến thứ III sắp đến, e rằng nước Mỹ phải Âu Châu phải tiêu tan thành bình địa, và đưa nhân loại đến tận thế. Lữa trời sẽ đốt tan nước Tàu Hán hung dữ.

Bọn TCN, NMQ, GĐ, TQD, GH và đàn em đều là tay sai của Lucifer, cứ viết bài hằng hà sa số đi, thiên thiên bất tận ngày đêm đi, phịa trăm ngàn vạn chuyện chống CG, GHCG LA Mã và TT Diệm cho vui đi, miễm có tiền sống sung túc là tốt rồi. Ba Tàu nhiều tiền lắm, hốt càng nhiều càng hay.

[...](SH - cắt bớt vì ... chẳng có gì đáng nói)

Trưng Triệu