icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=349 >

Cái Gọi Là "Giới Trẻ Phật Tử Lên Tiếng"

From: Thu-Hương
Date: Tue, July 02, 2013 1:28 am
Subject: GIỚI_TRẺ_PHẬT_T Ử_LÊN_TIẾNG

Cái email của ông NĐHViệt nầy đã xuất hiện mấy tháng nay rồi.
(SH - xem
http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=240
)

Điện thư nầy do mấy "em Công giáo tuổi độ khoảng ngoài 60" giả danh Phật tử viết ra. Đúng là trò con nít.

Thu Hương

Sent from my iPad
___________________
On 02/07/2013, at 5:24 PM,
Tran Quang Dieu wrote:

Thế là "3 đứa tụi cháu" sẽ thụt dáo mất?

Hì hì hì.... Cảm ơn ông Hoàng Anh Tuấn đã khai mở dần dần... cho "3" đứa nhỏ...!

Trân trọng,

Trần Quang Diệu
___________________
Date: Tue, 2 Jul 2013 00:02:33 -0700
From: tuan_hoang_anh_21@yahoo.com
Subject: Re: [BTGVQHVN-2]  GIỚI TRẺ PHẬT TỬ LÊN TIẾNG
To:

Hì hì !
1.- 3 đửa tụi cháu đúng là giới trẻ - vì đều là tên Mỹ. Nhưng tụi cháu có phải là Phật Tử hay không thì chỉ có... chỉ có... trời biết, và chính 3 đứa tụi cháu biết mà thui; à mà quên, ít ra thì cũng còn phải có 1 tên nữa - 3 đứa tụi cháu có biết đó là ai không ? Nói đúng, Ông Đây sẽ có quà thưởng 3 đứa tụi cháu.
2.- Và, ít...ít...ít...ít... ít... ít, ít,, ít, ít nhất - có một người KHÔNG TIN 3 đứa tụi cháu là Phật Tử; 3 đứa tụi cháu có biết đó là ai không ?
3.- Hì hì ! là Ông Đây - Ông Đây KHÔNG TIN 3 đứa tụi cháu là Phật Tử - ha ha !
4.- Ông Đây không tin, nhứt định không tin, dứt khoát không tin - 3 ĐỨA TỤI CHÁU LÀ PHẬT TỬ - Trừ Phi : 3 đứa tụi cháu : Đọc To và Rõ (nhờ chú Nguyễn Định Hột Vịt, à quên, Nguyên Đình Hoài Vịt, lại trật nữa rùi - Nguyễn Đình Hoài Việt - ok - đúng rùi - THU BĂNG hay làm thành CD hay Audio gì cũng được) đưa lên Youtube thì hay nhứt thiên hạ, xong rồi viết xuống như thế này :
4.a.- Đọc To và Rõ : 3 câu Danh Hiệu Phật và Bồ Tát bằng tiếng Anh, xong rồi viết sang tiếng Việt (mỗi Câu 3 lần) :
* Namo Amitabha Buddha.
* Namo Buddha Shakyamuni.
* Namo Avalokitesvara Bodhisattva.

4.b.- Đọc To và Rõ : 3 câu phát nuyện Quy Y Tam Bảo bằng tiếng việt, xong rồi viết sang tiếng Anh (mỗi Câu 3 lần) :
* Đệ Tử Quy Y Phật, Nguyện Đời Đời Kiếp Kiếp, Không Quy Y Trời Thần Quỷ Vật.
* Đệ Tử Quy Y Pháp, Nguyện Đời Đời Kiếp Kiếp, Không Quy Y Ngoại Đạo Tà Giáo
* Đệ Tử Quy Y Tăng, Nguyện Đời Đời Kiếp Kiếp, Không Quy Y Bạn Bè Xấu Ác.

5.- 3 đứa tụi cháu - có làm được không ? Nếu làm được thì Ông Đây tin 3 đứa tụi cháu là Phật Tử thứ thiệt.
6.- Nếu đã là Phật Tử thứ thiệt, thì Ông Đây sẽ rất vui để cùng thảo luận về Nội Dung Bài Phát Biểu hay Bản Lên Tiếng của 3 đứa tụi cháu - một cách rất công bằng, thẳng thắn và cởi mở. Nói thực nghe - tới giờ phút này, Ông Đây sắp viết xong cái mail gửi cho 3 đứa tụi cháu, thế mà Ông Đây cũng chỉ mới đọc xong cái Đoạn mở đầu thứ nhất của cái bài hay bản "lên tiếng" của 3 đứa tụi cháu - Tại vì , Ông Đây - không TIN 3 đứa tụi cháu là Phật Tử.
7.- 3 đứa tụi cháu cần phải chứng minh cho Ông Đây và mọi người cùng biết : 3 đứa tụi cháu là Phật Tử, qua việc thực hiện cái điều 4 mà Ông Đây đã nêu.
8.- Cảm ơn 3 đứa tụi cháu nhiều. Ông Đây vẫn luôn mong 3 đứa tụi cháu : Mãi VUI và KHỎE với mọi AN LÀNH.

_________________________
From: Hoaiviet Nguyen
Sent: Monday, July 1, 2013 10:03 PM
Subject: [BTGVQHVN-2]  GIỚI TRẺ PHẬT TỬ LÊN TIẾNG

Bài viết của giới trẻ Phật Tử lên tiếng , tuy lời văn mộc mạc, chất phác
nhưng ý tưởng rất chân thành xây dựng.
Đề nghị phổ biến rộng rãi. Thanks.

(SH - xem nội dung đã được đăng ở
http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=240
hồi tháng hai, 2013)

Xem thêm :
http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=354