icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=3426 >

Ba người biết rõ âm mưu đưa ra đại cử tri bất hợp pháp hồi Tháng 12, 2020, ở 7 tiểu bang mà ông Trump thua

Vào Th 6, 21 thg 1, 2022 vào lúc 16:17 Diep ngoc Ngo đã viết:

January 20, 2022

WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức vận động tranh cử của cựu Tổng Thống Donald Trump, do ông Rudy Giuliani dẫn đầu, giám sát âm mưu đưa ra đại cử tri bất hợp pháp hồi Tháng Mười Hai, 2020, ở bảy tiểu bang mà ông Trump thua, ba người biết rõ âm mưu này cho CNN hay hôm Thứ Năm, 20 Tháng Giêng.

Theo ba người này, thành viên trong ban tranh cử của cựu Tổng Thống Trump dính líu âm mưu này nhiều hơn nhiều so với những gì người ta biết trước đây. Âm mưu này là một phần quan trọng trong âm mưu lớn hơn nhằm đảo ngược chiến thắng của Tổng Thống Joe Biden khi Quốc Hội kiểm phiếu đại cử tri ngày 6 Tháng Giêng, 2021.

Ông Giuliani cùng đồng minh điều phối hoạt động chính trong âm mưu này với mức độ khác nhau ở từng tiểu bang, ba người nêu trên cho hay.

Một người trong số đó cho biết giới chức ban tranh cử của ông Trump nhiều lần gọi điện thoại lên kế hoạch với nhân viên tiểu bang của đảng Cộng Hòa, và ông Giuliani tham gia ít nhất một cuộc gọi đó. Người này còn cho hay ban tranh cử của ông Trump sắp xếp sẵn ủng hộ viên để đưa vô vị trí đại cử tri, lấy phòng họp trong tòa nhà Quốc Hội tiểu bang để những đại cử tri giả đó gặp gỡ vào ngày 14 Tháng Mười Hai, 2020, và tung ra phiếu bầu giả mà cuối cùng được gửi cho Cơ Quan Lưu Trữ Hồ Sơ Quốc Gia (NARA).

Cựu Tổng Thống Trump cũng như vài cố vấn cao cấp hàng đầu của ông từng công khai khuyến khích "thay đại cử tri" ở Pennsylvania, Georgia, Michigan, Arizona, Wisconsin, Nevada và New Mexico. Nhưng trong hậu trường, ông Giuliani và giới chức tranh cử của ông Trump tích cực lập âm mưu đó, theo ba người nêu trên.

Trong chương trình mới đây do một nhóm Cộng Hòa địa phương tổ chức, một đại cử tri giả ở Michigan khoe khoang rằng ban tranh cử của ông Trump chỉ huy toàn bộ chiến dịch đó.

"Chúng tôi cố gắng đưa những đại cử tri đó vào. Ban tranh cử của ông Trump yêu cầu chúng tôi làm như vậy," ông Meshawn Maddock, đồng chủ tịch đảng Cộng Hòa Michigan, tuyên bố trong chương trình công cộng tuần trước do nhóm bảo thủ Stand Up Michigan tổ chức, theo đoạn thu âm mà CNN có được.

Ông Maddock cũng nằm trong số 16 ủng hộ viên của ông Trump ở Michigan làm đại cử tri giả và ký phiếu bầu giả mà sau này được gửi cho NARA.

"Chính ông Rudy Giuliani và mấy nhân vật không xứng đáng này bày đầu," một cựu nhân viên ban tranh cử của ông Trump cho hay. "Lúc đó, ban tranh cử này cứ ném phân tùm lum lên tường để xem cái nào còn dính lại."

-----------------
LỜI BÀN : Rõ ràng như ban ngày tên GIAN LẬN D. Trump, dám gian lận luôn cả ĐẠI CỬ TRI GIẢ , người ta nói đúng mà, thua làm giặc, không từ bỏ mọi thủ đoạn bỉ ổi, đê tiện, đê hèn, làm gian lận mà cứ kêu la bị GIAN LẬN, vừa ăn cướp, vừa la làng, cộng thêm đám nô tài, nô tỳ phụ họa CẠP , CẠP , CẠP .

NNDi1/21/22