icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=3400 >

Đè chân lên đầu rửa "tội" - Có nên cho mọi người biết độ mê tín của một tôn giáo không quí vị?

Lâm Phú Châu 25 Dec 2021


https://www.youtube.com/watch?v=q6c_0KLsh1M

Người Việt Nam
June 26, 2020
Người nhà k muốn mình úp về tôn giáo nhưng clip này đúng k chịu được

Lâm Phú Châu
Có nên cho mọi người biết độ mê tín của một tôn giáo không quí vị?

Việt Hoàn
Lâm Phú Châu có chứ cô châu

Việt Hoàn
Con người vn Thiếu học thức thiếu suy nghĩ về bản thân cho lên tôn giáo phương Tây nó mới du nhập vào được các bạn ạ

Mang Tran

MỜI ANH VIỆT HOÀN VUI-
-CHÂN LÝ LÀ 1 SỰ THẬT MÃI MÃI, MÀ MỌI NGƯỜI ĐỀU TIN VÀ CÔNG NHẬN LÀ ĐÚNG, VÀ NÓ KHÔNG THAY ĐỔI THEO KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN-ví dụ: NHÂN QUẢ: GIEO HẠT ỚT TẤT RA CÂY ỚT, là sự thật mãi mãi, mọi người đều tin và công nhận là đúng

- ở ANH, MỸ,NHẬT v.v.. gieo hạt ớt tất ra cây ớt (không thay đổi theo không gian),và 2000 năm trước tới 3000 năm sau cũng vậy,gieo hạt ớt tất ra cây ớt (không thay đổi theo thời gian)

– và VÔ THƯỜNG cũng là chân lý (mọi hiện tượng, con người cũng thay đổi) – SANH, GIÀ, BỆNH, CHẾT- DUYÊN SINH-VÔ NGÃ ,cũng là những chân lý v..v

- KHOA HỌC DÙ CÓ TIẾN TỚI ĐÂU NHỮNG CHÂN LÝ NÀY LUÔN LUÔN ĐÚNG ,CÓ THẬT - rồi TÔI không chịu suy nghĩ, cứ tin bừa vào các L.M rằng có 1 ông THƯỢNG ĐẾ, cứ làm ác đi, rồi tin ổng nói phản khoa học” ông ta ngồi buồn lấy cục đất sét nắn đàn ông, rồi lấy xương sườn đàn ông làm đàn bà”

-Tôi tin nhảm thế này được ổng cho lên thiên đường, còn tôi không tin như vậy,thì ổng đọa hỏa ngục đời đời( TĐ mà cũng thu vac ,tiêu nhân) Theo báo cáo của Trung tâm ngiên cứu PEW( PRC) HOA KỲ, số lượng tín đồ của các đạo Công giáo, HỒI giáo, đạo HINDU như sau : CÔNG GIÁO (1tỷ 31 tín đồ)
- VÌ họ tin CHỈ DUY CÓ CHÚA TRỜI LÀ CÓ THẬT,còn thượng đế các đạo khác là dỏm,nên họ mới tin ổng dùng cục đất sét nắn đàn ông ….

- Cũng vậy Đạo Hồi (1tỷ 5 tín đồ ,còn đông hơn công giáo)
– VÌ họ tin CHỈ DUY CÓ ALLAH ( thượng đế ) CỦA HỌ LÀ CÓ THẬT,còn thượng đế đạo khác là dỏm ,nên họ mới tin trên trời có 1 dòng sông bằng sửa không thiu. ĂN thịt heo và dính máu heo không được lên thiên đường -Và đạo Hindu( 900 triệu tín đồ)
– Vì họ cũng tin CHỈ DUY CÓ BRAHMA (thượng đế), thần SHIVA và VISHNU CỦA HỌ LÀ CÓ THẬT, còn các thượng đế đạo khác là dỏm, nên họ mới tin BRAHMA được sinh ra từ quả trứng vàng nổi trên mặt biển và BRAHMA tạo ra con người có giai cấp: giáo sĩ -vua quan – thương gia- dân nghèo, nô lệ

- 3 ĐẠO NÀY, ĐỀU ĐEM 3 CUỐN KINH THÁNH HỌ RA ĐỂ CHỨNG MINH CHỈ CÓ THƯỢNG ĐẾ HỌ LÀ CÓ THẬT,VÀ DUY CHỈ THƯỢNG ĐẾ HỌ TẠO RA CON NGƯỜI VÀ VŨ TRỤ

- VẬY 3 ANH THƯỢNG ĐẾ NÀY (CHÚA TRỜI, ALLAH ,BRAHMA), ANH NÀO THẬT, ANH NÀO DỎM ? ANH NÀO TẠO RA CON NGƯỜI VÀ VŨ TRỤ?, hay thời xưa, khi khoa học chưa có NÊN mỗi đạo tưởng tượng ra 1 cách

- KẾT LUẬN: NGƯỜI TIN THƯỢNG ĐẾ LÀ CÓ THẬT vì HỌ LẦM NIỀM TIN MÀ NGỠ LÀ CHÂN LÝ (là sự thật)

– NIỀM TIN LÀ GÌ: LÀ có người nói về (quan điểm họ ,giả thuyết,câu chuyện của họ. v.v) ,thì có nhóm người tin điều này và có nhóm người không tin- Ví dụ : ÔNG nói rằng chúa lấy cục đất sét nắn đàn ông ... (CHỈ CÓ ÔNG NÓI ĐIỀU NÀY, CHỚ CHẲNG AI NÓI ĐIỀU NÀY) và CHỈ TÍN ĐỒ ÔNG TIN ĐIỀU NÀY,chứ chẳng ai tin điều này

– Vì đây chỉ là NIỀM TIN [có người nói (ông nói) và có người tin(tín đồ ông) và kẻ không tin]- chứ không là chân lý – VẬY, CHÂN LÝ THÌ CÓ THẬT ,CÒN NIỀM TIN THÌ KHÔNG THẬT

Quyen Nguyenvan
Mẹ cha nó lấy xô sơn đựng nước (thánh) kìa 😨

Quyen Nguyenvan
Những cái xô này người vô thần bọn tôi chỉ dùng đựng cám lợn , đựng phân , đựng nước tưới rau v.v thôi !😨 khiếp cái chân của nó

Nguyên Vũ
Thời buổi này rồi mà s vẫn còn bọn ngu

Người Việt Nam
Con chào cô.

Lâm Phú Châu
Người Việt Nam Cô share cái video từ bên Người Việt Nam đó.

Nguyễn Thị Bạch Lan
Gọi là ngu bền vững ,gạt vững bền !

Trần Ngọc Thời
Những hành động tột cùng của sự lừa dối không biết bao giờ thì họ mới thoát được cõi U MÊ

Lâm Phú Châu
Trần Ngọc Thời Chúng nó bắt đầu như thế rồi, mong gì có ngày "thoát"

Chinh Vu
Trần Ngọc Thời . Phải chiêu hồi thôi

Hào Nguyên
Ôi!đạo gì vậy trời?không hiểu nổi luôn.
Khi con người đã bước chân vào cỏi u mê thì cam chịu tất cả.nhìn mà buồn

Lâm Phú Châu
Hào Nguyên Chỉ có đạo Chúa mới có chuyện "rửa tội"

Hào Nguyên
Lâm Phú Châu cháu thấy rửa chân trên đầu mọi người chứ có thấy rửa tội đâu ạ.nếu nói đến tội thì tội cái người nghồi trên ghế ấy mới là tội lớn nhất.

Chinh Vu
Bị điên

Kiên Lê Văn
Cái đạo này mà truyền ở Campuchia là dân nó ỉa vào mặt, vì phong tục họ kỵ nhất là sờ đầu, mình thấy đứa trẻ dễ thương cũng không dám sờ đầu, chứ đừng nói là đạp lên thế này. Tội nghiệp cho dân châu phi ngu muội

Du Nguyen
Cái mê tín này còn tệ hại hơn vì có thể nhiễm bệnh. Uống nước từ hài cốt linh mục là có thật 100%,!
https://www.youtube.com/watch?v=41kAdRLuB4I

Lâm Phú Châu
Du Nguyen Cái này là "sinh hoạt" thường của họ. Còn cái "đè đầu" kia là "lễ nhập môn".
Lễ nhập môn mà "hoành hành" như vậy rồi, thì sinh hoạt về sau bảo đảm là "hoành tráng" hơn rồi! 🙂 🙂 🙂