icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=3319 >

Cụ Thuận Nguyễn đã từng kêu gọi mọi chính quyền Việt Nam hãy ĐỀ PHÒNG đạo xưa của ông

Hiệp Nguyễn Sunday Oct 24, 2021

Thưa Cụ Thuận Nguyên và các bạn bè cùng độc giả.
Chúng ta đã đồng hành cùng Tác giả đã gần 40 năm.

Lúc nào cũng thấy thương và lòng kính trọng một con chiên trí thức có đạo Dê (xu) từ đời cố tổ của Ô.
Cái kim tẩm độc lâu ngày quá. Ô đã tìm ra và cho mọi người kể cả Côn g giáo của Ô và bạn bè cùng gia đình Ô biết ĐỂ ĐỪNG ĐI VÀO CON ĐƯỜNG CHỐNG PHÁ CƯỚP NƯỚC VIỆT để dâng cho ngoại bang và Vatican (một thực thể -SH) vừa chính quyền vừa tôn giáo.

Ô đã từng kêu gọi mọi CQ VN (chính quyền Việt Nam) hãy đề phòng đạo của Ô để vững tâm gìn giữ NON SÔNG ĐẤT VIỆT YÊU QUÝ CỦA DÂN TỘC VIỆT.

Và các chính quyền có hiểu biết không thì qua thời gian và hiện tại dân ta nước ta đã thấy rõ.

Bây giờ chúng ta cùng mọi người chia sẻ để tưởng nhớ Ô. người xây dựng và bảo vệ văn hóa Việt tuyệt vời.

Bài nầy cũng nhắc nhở cho các Ô thầy *tu đạo* Phật gian trong và ngoài GHPGVN và cái gọi là PGTN hãy rõ hơn. Thầy Tuệ Sĩ và các vị khác đừng lim dim nữa. Xin các thầy mở mắt để nhìn và đọc bài nầy để rõ hơn chứ đừng bước chân vào hố xí để Ca tụng và làm lễ tưởng niệm Ngô đình Diêm 2.11 hàng năm.

Ô đã lột da đầu các sư sải và Phật tử trong 9 năm làm Tổng Thống Nam VN.

*GIA ĐÌNH TRỊ CÔN GIÁO TRỊ, CẦN LAO TCG TRỊ*
Nếu kg có quân nhân ngụy lật đổ tay sai của Vatican thì chắc gì các tu sĩ và hật giáo đồ còn ngày hôm nay?

Các vị hãy nhìn lại để có tương lai Phật Giáo Việt Nam NGÀY HÔM NAY.
Dù PG đã bị một số báo chí và phóng viên các báo đó mạt sát bôi bẩn Phật Giáo.
Nhưng Phật Giáo đã có câu nằm lòng dù bị Thập giá và Lưỡi Gươm tấn công mọi măt:

**PHẬT GIÁO. DÂN TỘC. XHCNVN**
Ai nói gì thì nói PGVN LÀ VẬY BẤT DI BẤT DỊCH. SỐNG TRONG LÒNG DÂN TỘC VN
Nếu nói PG Quốc doanh thì Vatican cũng QUỐC DOANH. vì Cp Vaticu cùng nội các cũng vậy. đều Quốc doanh.

Nhưng các vị ấy nghiên về Ấ HP khắp thế giới ai ai cũng rõ. *Trên thế giới nơi nào có nhà Chúa là nơi đó có Â Hp*. Pháp là nước Trưởng Nữ tính trong vòng 70 năm có trên 330 NGÀN các em và các Cô các Bà bị CHA NHÀ THỜ Ắ HP. Huống gì khi VN bị Pháp và các giáo sĩ đồng hành để nô lệ cai trị nước ta gần 100 năm, thì nạn Ấ HPS nầy BIẾT BAO NHIÊU MÀ KỂ. Ngoài ra Mỹ và các nước Tây phương. VN không ngoài các vụ nầy.
Tàu hỏa (xe lửa. đường sắt) hàng trăm toa chở không hết bọn ấ hp nầy.. Đó là tin báo đài TG.
Tôi không nói dối, vì đó là chuyện có thật, rất mới, và ngày nào cũng mới cả.

Viết tại Mỹ ngày 25.2. trong những ngày bọn thầy cầy tu đại ngu, chun đầu vào tưởng niệm tên Ngô Đình Diệm sát thủ Phật, và thầy chùa, Phật tử trong 9 năm cầm quyền đao to búa lớn. Bọn thầy cầy kg còn nhớ Thầy Quảng Đức tự thiêu để có Phật giáo trong đó có bọn nầy ngày nay.

Đừng vô ơn bội nghĩa. Bọn nầy chỉ có Thập Giá và Lưỡi Gươm thích mê để làm tay sai làm bàn cầu cho chúng ngồi... mà thôi. PGTN và ai nữa đừng có buồn vì tôi nói sự thật tôi đã ở đây trước 63 đến nay. Đủ bằng chứng đủ tài liệu.
Quý thầy nào muốn cãi hay tranh luận, mời vào, tôi sẳn sàng trả lời, đúng nơi đúng chốn, đúng thời gian.