icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=3291 >

Kêu gọi các chùa không treo cờ vàng ba sọc đỏ - đó là biểu tượng cho "Chia rẽ, Hận thù, và Lệ thuộc"

On Jul 28, 2021, at 10:37 AM, giac hanh wrote:

Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng cho Chia rẻ, Hận thù, và Lệ thuộc.

Phe VNCH là thủ phạm gây chia rẽ dân tộc.
Đáng lý ra Hiệp Định Geneve 1954 chỉ tạm thời phân ranh giới quân sự ở Vỹ tuyến 17 để chờ cuộc bầu cử toàn quốc năm 1956, lãnh thổ từ Ải Nam Quan đến Cà Mau. Nhưng bọn hậu thân tay sai giặc Pháp tức phe Thiên chúa giáo đã xé bỏ HĐ54 rồi tạo ra cái gọi là nước VNCH để ly khai khỏi tổ quốc VN.

Cái gọi là “chống làn sóng Cộng sản” thời 1954-1975 của QLVNCH đã không có chánh nghĩa vì lợi ích của dân tộc Việt Nam do phe QLVNCH đã phục vụ cho lợi ích Mỹ và liên minh Tây phương là Anh, Pháp. QLVNCH CÓ TỘI PHẢN QUỐC.

Là Phật tử, tôn trọng hoà bình, và không chấp nhận được hành vi quân phiệt, khủng bố, thảm sát đồng bào Miền Nam, Trung, Bắc. Chúng ta là cộng đồng Phật giáo, có hệ thống Chùa trên thế giới, KHÔNG THỂ TREO CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ, một lá cờ đại diện cho ba thành phần phản quốc là Quốc gia tay sai Pháp, Thiên chúa giáo ác ôn, và Việt Nam Cộng Hoà quân phiệt có chủ trương vĩnh viễn chia cắt VN tại vỹ tuyến 17 mà họ sẵn sàng gây tiếp thảm hoạ chiến tranh mỗi khi có cơ hội.

Chúng ta là Phật tử, như Giác Hạnh tôi, là một người dân Việt thật thà ngay thẳng không có thẻ đảng VC, nhưng hễ đã là người dân có ý thức biết tôn trọng hoà bình là tôi bị vu chụp ngay cái tội VC. Ở cái thời miền Nam của quân phiệt là tôi bị đám QLVNCH bắn ngay vào đầu rồi. Cái bọn QLVNCH này chúng là bọn khủng bố hiếu chiến, ngu xuẩn, phản quốc.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Úc Châu, Âu Châu v.v.

Tôi xin kêu gọi quý vị tu sĩ Phật giáo, Phật tử, và toàn thể đồng bào Việt Nam trên thế giới, chúng ta cần phải chấm dứt những tiếng nói chống cộng, theo kiểu khủng bố, cố tình mị dân, trá hình đưới lớp áo chiêu bài chống cộng của ba thành phần nguỵ, trá danh tánh gọi là “thành phần Quốc gia”, “Cựu chiến sĩ QLVNCH”, và “Công đồng Công Giáo” đấu tranh nhân quyền Xã hội dân sự và tù nhân chánh trị, cộng đồng Tị nạn CS, Hội cựu chiến sĩ VNCH v.v..

Tóm lại là chúng ta nên biết rõ là lá Cờ Vàng KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ HỢP PHÁP, KHÔNG CÓ CHÁNH NGHĨA HỢP LÒNG DÂN, và KHÔNG CÓ ĐỊNH HƯỚNG THỐNG NHẤT VN ĐỘC LẬP CHO LỢI ÍCH DÂN TỘC VIỆT NAM.

Sự thật hôm nay, cái lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng cho một nhóm người đã thảm bại không được toàn dân ủng hộ, và nó đã bị chính những thể lực bảo trợ từ năm 1954 đến hiện nay không công nhận, không ủng hộ nữa.

Lá cờ Vàng có Ba Sọc Đỏ là biểu tượng đại diện cho Ba nhóm người:
Quốc gia, Công giáo, Cộng hoà, Ba thằng bán nước, đời đời hại dân.

Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ theo cái diễn dẫn này là phạm ba sai lầm lớn lắm.

1. Ba Sọc Đỏ là biểu tượng cho Ba dòng máu khác nhau pha trộn hay sao?
Ba sọc đỏ đại diện cho ba dòng máu Bắc Trung Nam thống nhất một nhà Việt Nam?

Tôi không lầm, thì người Việt chúng ta chỉ có MỘT DÒNG MÁU “Lạc Hồng” chứ không có ba dòng màu. Tụi Pháp nó phân biệt ra ba miền là để thao túng chia rẻ dân tộc ta để cai trị.

Cho nên cái gọi là Ba Sọc Đỏ là bị dị biệt ba thành phần khác nhau. Trong khi dân tộc ta chỉ có Một.

Bắc, Trung, Nam là một. Không có chuyện ba miền thống nhất.

2. Còn nếu chúng ta nói Ba Sọc Đỏ đại diện cho ba miền thống nhất, vậy tại sao Việt Minh thành công Thống nhất đất nước trong công cuộc chống Pháp thì VM đã thành công và VM chấp hành HĐ54 để thống nhất đất nước thì bọn TCG BKDC54 hậu thân tay sai giặc Pháp lúc bấy giờ do thằng Diệm và anh nó là Thằng Thục vâng lệnh trực tiếp từ Vatican để chia cắt VN vĩnh viễn?

Sự ra đời của VNCH để chia cắt VN vĩnh viễn là tội ác của bọn phản quốc dưới lá cờ Vàng.

Cho nên, nếu chúng ta tôn trọng cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là đại diện Ba Miền Thống Nhất thành một nhà Việt Nam thì tất nhiên thành phần BẢO VỆ CỜ VÀNG tất phải lên án tội ác phản quốc, gây chiến tranh do bọn Thiên Chúa Giáo gây ra và tội ác của bọn nhận lương Mỹ, dưới trướng QLVNCH đã thảm sát hàng triệu sinh linh miền Bắc và Trung, Nam.

Chưa hết, sai lầm thứ hai này là:

[SH lược bỏ 1 đoạn không thích hợp]

Thay vì cứu sinh mạng của người dân Nam, Trung Bắc. Ngược lại, phe VNCH đã ủng hộ và chấp hành mệnh lệnh Hoa Kỳ đốt nhà dân lành, tự do ngang nhiên thả bom thảm sát dân miền Bắc, và bắn giết thẳng tay không có luật sư, toà án đối với đồng bào họ nghi ngờ là VC? Không chỉ vậy, QLVNCH còn sẵn sàng thảm sát Phật Tử do bọn Ngô Đình Thục và các tướng gốc Công giáo thẳng tay lệnh cho họ phải bắn giết người Phật giáo, Cao đài, Hoà hảo?

Về tư cách, bọn QLVNCH không đủ tư cách để lạm dụng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ!

Bởi nếu Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng cho sự thống nhất và đoàn kết toàn dân Việt Nam thì chế độ VNCH và QLVNCH đã không có chủ trương để cho Mỹ thẳng tay dùng bom và tất cả vũ khí thảm sát dân miền Bác, còn dân miền Nam thì bị chế độ VNCH và thành phần QLVNCH nhận lương Mỹ thảm sát người dân miền Nam mà họ cho là Cộng sản vô thần, và Phật giáo vô thần. Cho nên bọn QLVNCH và chế độ VNCH không có tư cách lạm dụng biểu tượng Cờ Vàng.

3. Còn sai lầm thứ Ba, đó là Vua triều Nguyễn nếu đã có công “sáng lập” CỜ VÀNG BA SỌC đỏ là biểu tượng quốc gia, thì chính cái bọn BKDC54 thuộc phe TCG của Ngô Đình Thục vâng lệnh Vatican đã lật đổ và dẹp bỏ “Quốc gia” đó rồi thì cái gọi là lá Cờ Vàng nó đúng ra cũng đã bị đốt bỏ.

VNCH không có cái gọi là "chính nghĩa Quốc gia." Tại sao?
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ không thể coi như là sự nối tiếp của chính quyền triều Nguyễn truyền sang Chính quyền Quốc Gia của vua Bảo Đại, rồi tiếp truyền sang chế độ VNCH. Không bao giờ có cái gọi là VNCH là sự truyền thừa của quốc thể từ triều Nguyễn, bởi sự ra đời của VNCH là do cái hành động phản quốc của Diệm đã lật đổ chế độ Quốc gia. Rồi sang thời Thiệu cũng thế, Diệm đã bị thảm sát và cái chính quyền VNCH tự nó là một băng đảng loạn luân phản trắc lẫn nhau.

Cho nên Ba Sọc Đỏ của Cờ Vàng là biểu tượng cho ba lằn máu độc, cái máu của thủ đoạn (1), phản trắc (2), mọi rợ, chưa có văn minh (3).

Tất cả đồng bào Hải Ngoại sẽ ủng hộ Giao Điểm, Sách Hiếm.

Giác Hạnh,
Mặt Trận Giải phóng Cộng Đồng Hải Ngoại (MTGPCĐHN)