icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=3277 >

Đại đa phần chống cộng đang lạm dụng danh nghĩa “quốc gia,” thực ra không có chính nghĩa quốc gia.

From: giac hanh
Sent: Wednesday, June 30, 2021 11:46 AM

Đại đa phần chống cộng đang lạm dụng danh nghĩa “quốc gia,” thật ra không có chính nghĩa quốc gia.

Cái gọi là “Quốc gia” có ba ý nghĩa:

1. Một đất nước có lãnh thổ và chủ quyền.

2. Thành phần “quốc gia” là để dị biệt giữa phe không cộng sản, và phe “cộng sản”. The nationalist.

3. Chế độ “Quốc gia” của vua Bảo Đại được Pháp bảo hộ lần thứ hai. A self claimed group of traitors named “Quốc gia”.
------------------------
1. Đất nước Việt Nam không có cái gọi là đất nước “Quốc gia” Việt nam. Cái chữ “Quốc gia” không cần thiết và không có giá trị chủ quyền của đám chống cộng. Pháp dựng lên chế độ “Quốc gia” là có ý đồ tái lập hệ thống thuộc địa cho nước Cộng hoà Pháp. Một chế độ “Quốc gia” của nước Việt nam độc lập có đồng minh là “Cộng hoà Pháp” không bị ảnh hưởng thống trị của phe cánh Thiên chúa giáo hoàn vũ Tây phương. Nhưng chế độ “Quốc gia” này mắc phải hai kẻ thù. Việt Minh, và tay sai của Ca Tô Giáo tức con chó Ngô Đình Thục của Vatican.

2. Chế độ “chống cộng” mang tên “Quốc gia Việt nam” của Bảo Đại đã bị chính bọn “chống cộng” thuộc phe Ca to Vatican Ngô Đình Thục chỉ thị cho em là Diệm tuyên bố “phe Quốc gia” là tay sai của Cộng hoà Pháp và bọn Diệm đã lật đổ cái chế độ Quốc gia này từ lâu.

Chúng ta phải lưu ý là “thành tích chống Pháp” của bọn Ca tô giáo Ngô Đình Diệm và bọn hoài Ngô đó là thành tích của bọn chó Vatican chống lại nước Cộng hoà Pháp của De Gaul không cho Vatican chiếm ảnh hưởng cai trị nước Pháp và Đông dương. Thành tích chống Pháp của bọn BKDC 54 Diệm và tay sai không đồng nghĩa với thành thích chống Pháp của Việt Minh và những chí sĩ Yên Bái với Đại Việt Quốc Dân Đảng.

Do đó phe “Quốc gia” không tồn tại trong chế độ VNCH I của con chiên Diệm và II của con chiên Thiệu. “Quốc gia” chỉ là ảo danh mà bọn “chống cộng” thích dùng để cho rằng chúng thuộc thành phần “quốc gia” mới là thành phần yêu nước thật sự.

Sự thật thì trái ngược.

2.1. Phe quốc gia còn tôn thờ Bảo Đại là phe quốc gia “chính thống” này gồm có Trần Thiện Khiêm, Trần Văn Đôn, Dương Văn Minh, Nguyễn VĂn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ v.v là phe nòng cốt có được đào tạo bởi trường quân sự Pháp, sau khi theo Ông Bảo Đại, rồi bị phe Diệm lật đổ chế độ Quốc gia, thì họ đã trở thành tướng lĩnh của chế độ VNCH I, sau đó họ trả thù (*) cho Bảo Đại thành công là tiêu diệt được “bọn phản loạn lật đổ Quốc gia” gia đình Diệm Nhu Thục Cẩn.

*SH chú thích: Thật ra những người cũ của phe Bảo Đại chẳng phải trung thành gì với Bảo Đại mà giết Ngô Đình Diệm để trả thù. Việc Ngô Đình Diệm bị lật là do sự ngoan cố của chế độ trong việc đàn áp Phật giáo. Lòng dân uất ức, và Mỹ cũng bị áp lực phải thay đổi chính phủ Diệm. Các ông tướng này cũng bị chính Ngô Đình Diệm kỳ thị nữa, phải đi theo mệnh lệnh của tình thế mà thôi


Nghĩa là ở giai đoạn từ 1950s đến năm 1963. Giữa hai phe “Quốc gia” và “Gia tô” tranh chấp nhau. Phe Quốc gia (của nước Cộng hoà Pháp thuộc chủ nghĩa Cộng hoà ủng hộ quyền độc lập nước Việt nam nhưng VN phải chấp nhận làm chư hầu của Pháp) đã thành công tiêu diệt phe “Gia tô”(của bọn Vatican thuộc chủ nghĩa Giáo quyền muốn thống trị nước Pháp và Đông Dương) là dự kiện đưa đến cái chết của Diệm và chế độ VNCH I bị dẹp bỏ.

Do đó, nếu người nào “hoài Ngô” thì người đó không phải người “Việt quốc gia”.

Còn người nào cho mình là người “Việt quốc gia” thì họ không thuộc phe “hoài Ngô” hoặc phe “VNCH đệ nhất”.

2.2. Còn phe “Quốc gia” trực thuộc đàn em các tướng lãnh đã giết chết Diệm có phải là người “Việt quốc gia” không????

Xin thưa là KHÔNG!

Tại sao?

Tại vì phe đàn em các tướng lãnh QLVNCH đã chuyển hoá thành bọn quân phiệt phản quốc. Bọn này rất ngu chính trị, thất học, và không có tư duy “cộng hoà”, thiếu tố chất “quốc gia”. Bọn này đúng như theo phe Việt Minh và sau này là các phe MTGPMN gọi cho biệt danh là bọn “tàn dư cặn bã đánh thuê”.

Đó là bọn loạn quân mà cho đến giai đoạn hôm nay theo như tôi biết thì nếu ai chấp nhận được các dẫn chứng phân tích của các nhóm nghiên cứu Sách Hiếm và Giao Điểm thì chúng ta có thể phân loại ra những bọn tàn dự này gồm có:

Bọn tàn dư quân phiệt. Đó là những người còn ham muốn chạy theo trào lưu văn nghệ mặc áo lính. Đây là một nhóm trãi rộng từ trong nước ra hải ngoại rất thích thời trang (fashion) mặc đồ lính QLVNCH và mở tiệc ca hát nhạc tiền chiến. Họ không có lãnh tụ và mãi mãi thất bại tái lập quân đội đánh thuê. Từ Mặt trận HCM, Đại hội toàn quân của các nhóm hợp ca nhiều hội cựu chiến sĩ QLVNCH, tới VNCH Pháp Định hiện nay. Thảm bại.

Bọn tàn dư hoài Ngô.

Nay còn có thêm ô hợp là bọn Vịt lộn cuồng Trump từng lên voi đang từng bước lột xác xuống hàng chó ngựa là “bọn tàn dư hoài Trump”. Đó là bọn “Ba que Bốn Cờ”. Là bọn giẻ rách cờ Ba que, với tiêu chí của chúng bốn cờ (CCCC) là Chống Cộng Cho Chúa.

Nói tóm lại. Theo như Giác Hạnh tôi tuyên bố. Thì thành phần Chống cộng chúng có mặc bất cứ cái áo nào, thì nếu:

Hễ đã là bọn phi dân tộc, thì không bao giờ có chính nghĩa “quốc gia”. Chúng tất bại.

Từ những điều tất bại trên,

Ai còn biết mình là kẻ sĩ thì sẽ sớm ngày hiểu ra hai đại ý mà tôi xin quý vi hữu lưu ý đó là:

Từ bỏ phương châm “Tổ quốc, Danh dự, Trách nhiệm”,

Để từng bước tự chuyển hoá rồi giác ngộ vấn đề VN để chấp hành phương châm “Trừ tà, Hiển chánh, Độ sinh”.

GH