icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=3214 >

Gửi Ca-tôngười Việt: Con cháu ông Tổ Abraham phải nói tiếng (và viết chữ) Ả rập mới đúng chứ!

Subject: DĐDT: Re: PSXH> HONG DUC: Tiếng Việt và tiến g Vẹm
From: Tran Quang Dieu
Date: Wed, March 10, 2021 2:05 am

"Vây tụi Việt gian Catholic, con cháu Tổ Abraham phải nói tiếng Ả rập Ai Cập mới đúng sự luân lý, lẽ phải.
Nên nhớ tên tội đồ dân tộc là tên Việt gian Hoàng Quỳnh.
Tên linh mục công giáo Hoàng Quỳnh tuyên bố :
"Thà mất nước, chớ không mất Chúa".

Tên phản chủ, Việt gian Tam đại Ki Tô "Gioan Baoxita Ngô Đình Diệm" nói
- Tổ Hùng Vương là Tổ của các Ông , chớ nào có phải Tổ của chúng tôi đâu nè hỉ ? "-
(Phuợng Hoàng...).

-----
SH: Bố túc- Con cháu ông Tổ Abraham phải nói tiếng và viết chữ Ả rập mới đúng chứ!
____________________________
From: "Phuong Hoang" via duongvebengiac2
Sent: Tuesday, March 9, 2021 9:41 AM
Subject: Re: PSXH> HONG DUC: Tiếng Việt và tiếng Vẹm

Tiếng Việt hay tiếng Vẹm là dành cho dân tộc con cháu Hùng Vương.
Nhưng tụi Việt gian Catholic không được quyền xử dụng tiếng nói của con cháu Hùng Vương.
Mà phải xủ dụng tiếng nói của Tổ Abraham .
Nên nhớ hầu như 99. 99 % các Cha Sở Catholic chưa một ai có văn bằng Tú Tài Toàn Phần của Việt Nam, thì không được quyền nói tiếng Việt và chữ Việt.
Muốn giỏi hay được mọi người dân Việt chấp nhận tên đó nói tiếng Việt, hay tên đó nói tiếng Việt... thì điều tất yếu là tên đó phải thi đậu văn bằng Tú Tài 2 Việt Nam.
Không thể cho tên thất học, không có văn bằng Tú Tài Việt Nam mà lên giọng ta đây, nầy nọ.
Tóm lại, tụi Việt Gian Catholic không có quyền xía vào chữ Việt hay tiếng Việt.
Vì chữ Việt hay tiếng Việt dành cho con cháu Tổ Hùng Vương.
Còn tụi Việt gian Catholic thì nên dùng tiếng nói và viết chữ của tên Ả Rập Ai Cập Tổ Abraham thì mới đúng lý lẽ.
Y như ở tại Hoaky...thì phải nói tiếng Anh. Không biết đọc và viết tiếng Anh thì cũng OK...nhưng mọi người đều khinh bỉ hết.
Vây tụi Việt gian Catholic , con cháu Tổ Abraham phải nói tiếng Ả rập Ai Cập mới đúng sự luân lý, lẽ phải.
Nên nhớ tên tội đồ dân tộc là tên Việt gian Tam đai súc vật , đó là linh mục " Suc.. Hoàng Quỳnh ".
Tên linh mục công giáo " Suc.. Hoàng Quỳnh " tuyên bố :
"Thà mất nước, chớ không mất Chúa".
Tên lùn phản chủ, Việt gian Tam đại Ki Tô "Gioan Baoxita Ngô Đình Diệm" nói
- Tổ Hùng Vương là Tổ của các Ông, chớ nào có phải Tổ của chúng tôi đâu nè hỉ ?"
Kết quả dòng họ Việt gian tam đại Ki Tô họ Ngô Quảng BÌnh bị thiên thu tuyệt diệt.
Kỳ tới chúng tôi sẽ dẩn chứng bằng sách vở , ghi sự kiện kinh hoàng là mã của tên trùm Việt gian tam đại Ki Tô là mã của cha ruột anh em Diệm Nhu..
Mã tổ bị TRời đánh tét mã ra làm 2 phần, tại đồi Phú Cam vào sáng ngày 1 / 11 / 1963.
Sẽ load sách vở cho quý vị xem sự thật là sự thật.

____________________
On Monday, March 8, 2021, 6:11:51 PM PST, Tran Quang Dieu wrote:

Toàn dân xứ Việt và lịch sử dân tộc nhất định sẽ khinh vào mặt những ai đã và còn đang ngoan cố đề xuất chuyện đặt tên đường để "vinh danh" cho tên giáo giặc gián điệp ngoại bang có bản tánh côn đồ văn hóa như Alexandre de Rhodes và những tay Việt gian, vong nô phản quốc như Nguyễn Trường Tộ, Trương Vĩnh Ký.

______________________

From: Ri Nguyen
Sent: Tuesday, March 9, 2021 5:30 AM
Subject: Re: PSXH> HONG DUC: Tiếng Việt và tiếng Vẹm

CHỈ CÓ NHỮNG KẺ NGU XUẨN HƠN SÚC VẬT, KIẾN THỨC CAO KHÔNG QÚA ĐẦU NGỌN CỎ CHỖ KIỀU NGỒI “TÈ” KHI THĂM MẢ ĐẠM TIÊN, CỘNG “MẶT THỚT” MỚI CÓ THỂ VIẾT/CHUYỂN BÀI CHỨA CÂU DƯỚI ĐÂY RỒI TUNG LÊN DIỄN ĐÀN.

“Tiếng Việt trở thành quốc ngữ là do một Linh mục Công Giáo, Alexander Rhode, trong lúc sang truyền bá đạo giáo, phiên âm từ tiếng Nôm thành vần, viết theo mẫu tự La Tinh để cho các tín đồ hiểu Thánh Kinh và từ đó phổ biến trong dân chúng, do lối viết dễ, học.”- Trích nguyên văn từ bài "Tiếng Việt và tiếng Vẹm - Hồng Đức" trong chuỗi điện thư này.

Ri Nguyễn
_________________________
From: "HAPPY Nguyen"
To: "PhungSuXaHoi@googlegroups.com"
Sent: Sun, Mar 7, 2021 at 5:57 PM
Subject: Re: PSXH> HONG DUC: Tiếng Việt và tiếng Vẹm

Vào CN, 7 thg 3, 2021 vào lúc 15:25 Patrick Willay đã viết:
Tiếng Vẹm là ngôn từ riêng của những kẻ bất lương sử dụng với mục đích bất chánh.

Và còn tiếng Việt thể hiện nền văn hóa, phục vụ con người, nhân bản, là chất xúc tác văn học, khoa học, đưa đất nước tiến lên.

Nếu các cơ quan nào vẫn cố tình dùng tiếng Vẹm thay tiếng Vẹm trong công tác truyền thông, thì rõ ràng đây là “cơ sở” của Vẹm được cài sang hải ngoại để làm công tác đầu độc ngôn ngữ, hầu dọn đường cho tiếng Vẹm nhuộm đỏ cộng đồng, làm hư tiếng Việt trong sáng truyền thống.
Tiếng Việt và tiếng Vẹm

...
Tiếng Việt và tiếng Vẹm cũng giống nhau là có cùng mẫu tự La Tinh, 24 chữ cái, ghép vần, phát âm... nhưng khác nhau, nếu không phân biệt rõ ràng thì lầm tiếng Vẹm là tiếng Việt.

Tiếng Việt trở thành quốc ngữ là do một Linh mục Công Giáo, Alexander Rhode, trong lúc sang truyền bá đạo giáo, phiên âm từ tiếng Nôm thành vần, viết theo mẫu tự La Tinh để cho các tín đồ hiểu Thánh Kinh và từ đó phổ biến trong dân chúng, do lối viết dễ, học.

Nếu không có sự đóng góp nầy, thì dù Hàn Thuyên có chữ viết khác với Trung Hoa, với bài thơ nôm “thần kỳ” đuổi được cá sấu ở sông Hồng, nhưng cũng không tránh khỏi ảnh hưởng nét viết, tượng hình rập khuôn theo chữ viết của giặc Tàu xâm lăng đô hộ, mang sang với mục đích đồng hóa...

....
Hồng Đức