icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=3187 >

Catholic khô héo - Thiên Chúa Giáo sụp đổ - Đạo Cơ Đốc suy tàn - Đạo KiTô lụn bại

https://hoangphongnha.blogspot.com/2015/01/kito-giao-ang-chet-o-anh-o-phap-linh.html


Kitô Giáo Đang Chết Ở Anh, Ở Pháp Linh Mục Rao Giảng Cho Người Già Về Hưu


Đặng Tín Nghĩa


Giám-mục Mark Davies (của tỉnh hạt Shrewsbury, Anh) cảnh báo rằng các Kitô hữu có thể trở thành "người lạ trong đất nước của chính mình." GM Mark Davies đã chuyển một thông điệp ảm đạm đến hơn 1.000 người Công giáo trẻ, trong độ tuổi 16 và 30, trong năm ngày cầu nguyện ở Norfolk. Ông kêu gọi họ hãy "lập trường rõ ràng" cho đức tin của họ sau khi số liệu Chính phủ gần đây cho thấy các Kitô hữu sống ở Anh sẽ sớm trở thành thiểu số. Giám-mục nói với khán giả của mình rằng kết quả điều tra dân số mới nhất cho thấy hầu hết người Anh sẽ không nhận mình là Kitô hữu vào năm 2020. Một nhóm nghiên cứu gần đây cảnh báo rằng 4,000 nhà thờ có thể đóng cửa vào năm 2020 nếu giáo hội tiếp tục co cụm ở mức độ hiện tại.
Giám-mục Davies nói:
Với hơn ba triệu (tín đồ) ở Rio, Brazil, vào tháng trước và với hơn một ngàn ở Walsingham cuối tuần này, chúng ta có thể không thực sự cảm thấy như một thiểu số nhưng đó có nghĩa là các Kitô hữu sắp trở thành thiểu số ở đất nước của chúng ta. Đến năm 2020, nếu sự phân tích của việc kiểm tra dân số gần đây là đúng, thì hầu hết mọi người ở Anh sẽ không nhận họ là Kitô hữu. ...

Trong khi đó, Giáo Hội Ca-tô tại Pháp dường như ở đoạn đường cuối cùng của họ. Theo báo cáo gần đây, hơn một phần ba (35%) tổng số dân Pháp và gần hai phần ba (63%) thanh niên cho biết họ không thuộc về tôn giáo nào, và rất ít người, chỉ khoảng 5%, tham dự lễ Misa mỗi ngày.

Cha Innocent Feugna, một phó tế châu Phi làm việc tại nhà thờ St Pierre de Guise ở miền bắc nước Pháp, phàn nàn rằng tôn giáo của ông đang bị lão hóa và chết dần. Ông than thở: 
Ở đây tôi đang rao giảng cho người già về hưu. Ở Cameroon (Phi Châu), lễ Misa linh hoạt, sống động - ở đây các mục vụ này buồn tẻ và lạnh. Ở Cameroon, các nhà thờ chật nít. Chúng tôi có trẻ con, có người lớn, mọi lứa tuổi. Nó hoàn toàn khác với Pháp. Không chỉ những người đi lễ ở Pháp đều già cả, mà các viên chức làm việc cho nhà thờ cũng già nua - các linh mục trung bình trong cả nước hiện nay là 75 tuổi, buộc họ phải nhập cảng linh mục từ nước ngoài.

Cha Feugna thêm: Những người trẻ tuổi ở Pháp có những nguyện vọng khác. Quyền lợi của họ nằm ở những nơi khác. Giáo Hội có lẽ không có những đáp ứng đúng cho những người trẻ tuổi ở đây. Douglas Yates, phụ tá giáo sư khoa học chính trị tại trường Đại Học Mỹ tại Paris, và giáo sư ở Trường Cao Học Mỹ ở Paris phê bình: Khi các linh mục ở Pháp già đi, họ được thay thế bởi các linh mục châu Phi, đặc biệt là ở nông thôn, một hiện tượng ít được báo chí chú ý. Nếu đà này tiếp tục, giáo hội Ca-tô sẽ trở thành một tôn giáo thiểu số. Bây giờ đã theo những người không tin và vô thần. Nước Pháp là một xã hội thế tục. 

(theo http://freethinker.co.uk/) =  Catholic khô héo - Thiên Chúa Giáo sụp đổ - Đạo Cơ Đốc suy tàn - Đạo KiTô lụn bại

= 01: Nhà Thờ bị đập bỏ - hoang - cháy - sập - điêu - tàn - phế - thải - nhà thờ ma
02: Netherlands, 18,000 Catholic bỏ đạo mỗi năm - bán nhà thờ - 1000 nhà thờ đóng cửa
03: Germany - Catholic, Tin Lành - bỏ đạo hàng loạt - bán nhà thờ - 180,000 bỏ đạo
04: Ireland: 18% đi lễ Mass - Catholic sụp đổ
05: France - 5% đi lễ Mass - Đạo Thiên Chúa sụp đổ - chỉ có người già đi nhà thờ
06: England: 1% đi lễ Mass - Thiên Chúa Giáo giãy chết - Christianity dies
07: Austria: năm 2009 có 53,000 Catholic bỏ đạo, năm 2010 có 87,000 bỏ đạo
08: Nam Mỹ - Catholics - bỏ đạo - Cơ Đốc Giáo sụp đổ
09: IN - 53 nhà thờ bán - Những Tiểu Bang ở Mỹ có hơn 50 nhà thờ bán hoặc đóng cửa
10: PA - 54 nhà thờ bán - 27 giáo khu xác nhập - 44 nhà thờ đóng cửa
11: OH - 50 nhà thờ đóng cửa - 65 nhà thờ bán
12: IL - 66 nhà thờ bán - 150 nhà thờ đóng cửa
13: MI - 53 nhà thờ đóng cửa - 75 nhà thờ bán
14: MA - 65 nhà thờ đóng cửa - 30 nhà thờ bán
15: NC, 71 nhà thờ bán


16: NY - 78 nhà thờ đóng cửa - 77 nhà thờ bán
17: WI - 100 nhà thờ đóng cửa - 28 nhà thờ bán
18: MO - 109 nhà thờ đóng cửa - 34 nhà thờ bán
19: GA, 113 nhà thờ bán
20: CA, 127 nhà thờ bán
21: FL, 136 nhà thờ bán
22: TX, 156 nhà thờ bán
23: USA - 75 nhà thờ đóng cửa mỗi tuần - 3500 nhà thờ đóng cửa/năm - 500 nhà thờ bán