icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=3141 >

Hoàng Duy Hùng đã nhai lại câu nói của MC Nguyễn Ngọc Ngạn - Thể chế nhất thời

Nguyễn Ngọc Ngạn đã nói gì vào năm 2014 và Hoàng Duy Hùng đã nhai lại như thế nào?

(Trong) Thúy Nga Paris By Night 111 Chủ đề "S" (2014) - MC nổi tiếng Nguyễn Ngọc Ngạn chia sẻ:

….

Bài học lịch sử dạy chúng ta rằng: Bất cứ triều đại nào, chế độ nào cũng chỉ là tạm thời, cũng chỉ là giai đoạn, đất nước và dân tộc mới là vĩnh cữu.

Trích từ Facebook - Nhật ký yêu nước – September 24, 2014

https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1/photos/th%C3%BAy-nga-paris-by-night-111-ch%E1%BB%A7-%C4%91%E1%BB%81-s-2014-mc-n%E1%BB%95i-ti%E1%BA%BFng-nguy%E1%BB%85n-ng%E1%BB%8Dc-ng%E1%BA%A1n-chia-s%E1%BA%BB-/971184539574960/

Nhưng Hoàng Duy Hùng đã làm ngắn lại qua câu “Thể chế nhất thời, dân vạn đại” mà y thường lập đi lập lại để tiến hành diễn biến hòa bình theo Cách Mạng Trắng mà y tự hào đã sáng tác, mà thực ra là cóp nhặt (đạo văn) của những tác giả tây phương từng tạo ra Cách Mạng Màu ở vùng Balkan và Trung Đông trước đây. Văn học, lịch sử cổ Trung quốc đã ghi “Quan nhất thời, dân vạn đại”. Vậy mà gần đây nhất Hoàng Duy Hùng gán cho cựu thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã nói câu ấy.
[SH: Xem chứng minh dưới đây]

(https://www.youtube.com/watch?v=rvmnjaArnVw)

Điều này cho ta thấy bọn con chiên Ca-tô luôn có chung một mưu lược rập khuôn từ bề trên … rất thối (ồ không, rất thánh) từ Vatican.

MD.