icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=3116 >

Vẽ cây thập tự ban "phép lành?" Thời đó, ở La Mã người ta thấy cây thập tự là một nỗi kinh hoàng

LTS: Ai đi nhà thờ Công giáo La Mã đều biết trong mỗi lễ misa, ở phần kết lễ, linh mục chủ tế "làm dấu thánh giá" (vẽ cây thập giá trong không khí) để "ban phép lành" vừa đọc:

-Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha, và Con X và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Thư dưới đây, tác giả thắc mắc tại sao lại lấy hình ảnh của hình cụ tử hình ghê rợn như thế để "chúc phúc" cho các giáo dân? (SH)


_______________
Subject: CÂY_THẬP_TỰ
From: TRUONG-AN
Date: Fri, October 09, 2020 3:51 am

Thời đó,(SH- ở La Mã hai ngàn năm trước) tội phạm bị chánh quyền xứ tử bằng cách đóng đinh và treo trên cây thập tự cho chết và dĩ nhiên thời đó, người ta thấy cây thập tự là một nỗi kinh hoàng.


Trong hình dưới đây, ông jesus đang đứng và vẽ cây thập tự.

Đang đứng và vẽ cây thập tự tức là chưa chết, chưa bị xử tử bằng cách treo lên cây thập tự mà đứng và vẽ cây thập tự?
Ý của ông Jesus là ca tụng những tội phạm bị giết-chết-treo trên cây thập tự?
_____________________
On Friday, 2 October 2020, 10:07:29 am AEST,
Hong PHAM laverite.1953@yahoo.com [VietNamHaiNgoai] wrote: