icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=311 >

Giải thích bức ảnh tệ hại, chụp vào năm 1957

From: lytran lenguyen
Date: Sat, Jun 01, 2013 12:13 pm

Giải thích bức ảnh tệ hại chụp vào năm 1957

Thưa Quý vị,

Vào năm 1957, trong cuộc triển lãm " Bạch Tượng con " tổ chức tại vùng rừng núi
cạnh Thị xã Ban Mê Thuột, chánh quyền tỉnh sở tại ra lệnh bắt buộc đồng bào Thượng nơi đây, phải cất rượu Cần thượng hạng dâng hầu Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Vì uống rượu Cần quá độ và thoát chết sau cuộc mưu sát của Chiến sĩ Cao Đài Liên Minh quyết trả thù cho Cố Trung tướng Trình Minh Thế cho nên Tổng Thống Ngô Đình Diệm bấn loạn tinh thần, chao dao mỏi mệt, ói mữa lai láng rồi bất tỉnh .

Đoàn tùy tùng vội dìu Tổng Thống ngả lưng xuống phên tre của Đồng bào Thượng, đồng thời chạy đến nhà cư dân người Kinh gần đó tịch thu một chiếc gối để kê đầu.
Bức ảnh tệ hại này do Phóng viên Ngoại quốc chụp được, nhưng bị cấm phổ biến trong nước suốt thời Đệ I VNCH !

Kính.
Nhóm LýTrầnLêNguyễn / Paris





Phụ lục của SH:
TT Ngô Đình Diệm hút rượu cần ở Ban Mê Thuột.
Nguồn:
http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/7878757090/in/photostream/

Chú thích ảnh của www.flickr.com:
Nhắp rượu cần mừng may mắn--Vui mừng thoát viên đạn của kẻ ám sát, Tổng thống VN Ngô Đình Diệm nhâm nhi rượu chum chum, một thứ bia nấu bằng gạo tại địa phương qua một ống hút dài tại hội chợ kinh tế Ban Mê Thuột, cách Saigon 225 dặm về phía bắc, nơi vụ ám sát hụt đã xảy ra. Tên ám sát nhắm bắn ông Diệm nhưng viên đạn đã trúng vào cánh tay của một ông bộ trưởng. Nhân viên an ninh đã bắt giữ được người đàn ông này.--AP.





r?a m?t sau khi i m?a