icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2954 >

VÌ SAO TÔI BIẾT TÊN SÁCH HIẾM ?

LTS: Cám ơn những người đã quảng cáo rộng rãi, làm nên tên tuổi của trang nhà sachhiem.net. Đó là những con chiên ngoan của đạo Ca-tô Rô-ma giáo. Và cám ơn tất cả những bạn đọc. (SH)

FB Anh_tuan LE

Anh-Tuan LE
19 hrs •

VÌ SAO TÔI BIẾT TÊN SÁCH HIẾM ?
Tôi chỉ biết đến Sách Hiếm từ năm 2012 đến nay, tổng cọng có chưa đầy 7 năm.

Rất tình cờ, một hôm tôi thấy trên Yahoo có người mắng chửi Trần Chung Ngọc thậm tệ, nào là thằng già vô lại, nào là tên khốn nạn đã bị Chúa phạt vì dám xúc phạm đến Thiên Chúa...
Sự chửi mắng này lúc đầu không gây chú ý cho tôi, nhưng nó cứ lập đi lập lại rất nhiều lần, đến nỗi dù tôi chẳng biết chuyện gì, nhưng tôi lại thuộc lòng hai cái tên Trần Chung Ngọc và Sách Hiếm.

Rồi một hôm, do thấy chửi TCN rát quá, tôi lên Google gõ 3 chữ Trần Chung Ngọc....thế là tôi và Sách Hiếm có duyên nợ với nhau từ đó....

Nói thật trước khi trở thành độc giả SH, tôi rất ít khi xem clip youtube, mà cũng gần như không biết Facebook là gì.

Cách đây 3 năm, tôi còn chưa biết xài Facebook, cũng chưa biết viết comments trên youtube.

Lúc mới mở FB, ý định của tôi chỉ là lưu trữ hình ảnh của GĐ tôi cho anh em con cháu bên VN được xem online mà không cần thư qua thư lại mỗi dịp di du lịch.

Trước khi đọc SH, thú thật dù tôi không theo đạo Chúa, không thích đạo Chúa, nhưng cũng có lúc làm hai câu thơ như thế này:

Chúa cao cả yêu trần gian đắp đổi
Anh yêu em đời bụi bặm rã rời.

Kiên thức của tôi về Kytô giáo rất hạn hẹp, chỉ vài câu kinh tân ước, vài câu chuyện như chuyện Galilée, và thú thật, tôi cũng nghĩ rằng Giêsu, dù không thể bằng Phật Thích Ca, nhưng cũng là một hoá thân Bồ Tát.
Đến khi tôi đọc Trần Chung Ngọc, thì tôi rụng rời tay chân ! Cái gì mà tàn ác vậy trời !

Tôn giáo mà hằng tỉ người theo và ca tụng lại là một tôn giáo thấm đầy máu của nhân loại vậy sao ?

Tôi không tin.
Tính tôi không dễ tin.

Tất cả những gì ông Ngọc trích dẫn bằng sách báo Anh ngữ, tôi đã lục lọi tìm cho ra bằng chứng, xem thừ ông ta viết thật, hay bịa đặt hay cắt khúc có lợi cho luận cứ của ông ?

Sau một thời gian kiểm chứng, cuối cùng, tôi tin rằng những gì GS Trần Chung Ngọc viết ra đều là SỰ THẬT !

Tôi bắt đầu đọc các tác giả khác của SH, bao gồm Charlies Nguyễn, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Mạnh Quang, Trần Tiên Long...
Và từ đó SH là sách tôi đọc nhiều nhất trong làng sach báo VN.
Nếu có một con đường xứng đáng hơn đường Alexandre de Rhodes, đường Trương Vĩnh Ký hoặc đường Nguyễn Bá Tòng tại VN, tôi nghĩ Sách Hiếm xứng đáng được vinh danh cho một con đường.

Nói thật, vài sư đoàn DLV mạng chưa chắc hơn nổi công lao của một mình Sách Hiếm.

Nói như thế không hẵn SH không có khuyết điểm, nhưng tìm khuyết điểm, thì SH có quá ít so với ba tên gián điẹp hoạc phản quốc vừa nêu trên.

Bài viết ngắn này tôi tặng cho hai người:

Chị : Lâm Phú Châu
bạn : Khanh Lê

Tôi nhờ tài vẽ của Khanh Lê làm cho tôi một bản đường Sách Hiếm, vì em này có tài vẽ. để in vào phụ bản bên dưói.

Con cháu nhỏ, không nêu tên ra đây, nó chê tôi viết dài ít người đọc, nên bài này chỉ ngắn vậy thôi. 😂

PS: nhắn với người anh em Công giáo đừng bao giờ chửi ai thậm tệ nào là thằng già này, thằng già nọ nhé, làm quảng cáo không công cho người chống CG đấy !




83You, Hiệp Nguyễn, Noi Que and 80 others
41 Comments - 14 Shares
-------------------------

• Nguyễn Dũng Rồi cái gì đến phải h
đến ,người hay đọc sách thì hay tìm hiểu ,tôi cũng vậy ,có người giới thiệu ,thì đọc một lần cho biết , nhưng ngán tận óc ,cái xấu nhiều quá đọc hư não ,thế thôi.
4
o • 19h
• Active Now
Lê Tiến Đạt con cũng vậy ak
2
o • 18h
• Active Now
Do Binh Là người Việt Nam yêu nước mà không tìm đọc sách hiếm để tìm hiểu học hỏi từ những người thầy giỏi trong đó là một thiệt thòi khiếm khuyết vô cùng lớn.
8
o • 18h
Phú Trương Sachhiem.org

Thanh Van Tôi bắt đầu thích trang và chú ý đến GS.Trần Chung Ngọc.
3

• • 18h
• Khanh Lê Tôi cũng thế đam mê sachhiem.net từ năm 2012-2014 gì đó nhưng cũng không nhớ chính xác thời điểm nào mà trang mạng này phải tạm ngưng vì lý do "kỹ thuật" mất gần cả năm gián đoạn làm tôi đợi dài cổ luôn. Trong trang này có rất nhiều các đại trí thức về hưu và đang công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu văn hóa, khoa học lớn của châu Âu và Mỹ, đặc biệt là nguồn tài liệu vô cùng phong phú và hết sức có giá trị mà ở VN không chắc gì có. Hay là ở chổ đó, do vậy ta thấy các quyết định sai lầm của cán bộ quản lý văn hóa, tôn giáo có thể là vì các vị đó không chịu đọc sachhiem.net vì nếu ai đó chịu xem đọc rồi thì rất khó bị mua chuộc hay trở về với chúa.
8
o • 17h
o • Edited
• Nguyễn Dũng Coi cho biết ,để khi cần dẫn chứng ,chứ quên đi kẻo hư não.
1
o • 17h
Hiệp Nguyễn Trần Liên Nếu nói cô này là CHIÊN NỮ, Đúng lắm.
Cô ta có người Chị Nư tu, được Ô GH trước đây dón tiếp tại Vaticu.
Đó là điều tôi nhớ kg lầm.
Nhưng cô này ( Châu ) kg theo Chị để tôn vinh đạo ảo huyền, vô căn cứ, kg thực tế
Xuân Phong
https://nguoiphattu.com/.../13232-thu-gui-gs-nguyen-dang...


NGUOIPHATTU.COM
Thư gửi GS. Nguyễn Đăng Hưng “Nếu nhầm lẫn thì xin lỗi và im lặng”


4
• Love
• • 18h
• Ngô Phương Đăng bài này sang trang thiên chúa giáo và tội ác đối với nhân loại để vach măt tên ma cô Nguyễn Đăng Hưng
3
o
o • 16h
• Lâm Phú Châu Cám ơn bạn Xuân Phong . Bài này tát ông GS Ng Đ Hưng sưng mặt rồi!
Ngô Phương Em cũng vậy .Bon chiên chửi PG và cs nhiều quá , có người đem tài liệu của gs Trần Trung Ngọc và gs Nguyễn Manh Quang để vach măt tà đạo này .. thế là em cũng có duyên nơ với sách hiếm dó
7

• Love
• • 18h
• Cậu Út Ngô Phương trang thanh niên công giáo chửi cs cũng nhiều,ngày nào cũng chửi
• Trinh Quang Son Mình cũng vậy! Các bài viết cửa Sách Hiếm có nghiên cứu nghiêm túc, chỉ thấy chiên chửi chứ chưa thấy ai tranh luận.
5

o • 17h
o • Edited
• Nguyễn Dũng Từ đầu tôi đã cảnh báo tư do tín ngưỡng là của mỗi người ,ai thấy gì tốt đẹp thì nói cho người khác biết ,chư không nói xấu bôi nhọ lẫn nhau ,mà bọn vô học chơi chiều trò này ,nhưng bản thân mình thì thối hoắc ,tội lỗi với đất nước ,dân tộc đầy mình ,mà lu loa ,tưởng mình trong sach ,vô tôi.
5
o • 17h
• Active Now
Phát Lê Phải nói rằng đây là công trình nghiên cứu rất công phu của các tác giả Hải Ngoại, những ng luôn một có một tình cảm rất trong sáng với quê hương, sách này sẽ lưu truyền hậu thế,!
11
o Love
o • 17h
• Nguyễn Cường TCG là tay sai ngoại ban rước Pháp về xâm lược biến VN thành nô lệ tại đảng cs vn ngại. không dám công nhận khai sự thật điều này vô tình làm bọn vatiku ngang ngược coi thường nên nhớ đây là thời cơ thuận lợi nhất để tống tiễn tà đạo kito này cút khỏi VN hãy nhìn bên TQ họ. đàn áp kito mà Mỹ không thèm can thiệp thì biết Trump đã chán ghét tà đạo kito tới mức nào ,hãy đoàn kết lại cung cấp toàn bộ những tội ác của vatiku cho toàn dân đều được biết và xa rời tà đạo nham hiểm này ,hãy cung cấp bằng chứng về long linh mục mua biệt.thự bằng tiền của chiên dùng nhân chứng giả để dụ dỗ tín đồ người nhẹ dạ lừa đảo nhân dân
10
o Love
o • 16h
o Ngô Phương Nguyễn Cường nếu nhà nước cứ mơ hôg về 'đoàn kết tôn giáo " để cho CG phát triển , môt ngày nào đó CG chiếm số đông sẽ nhảy lên độc chiếm chính trị .luc đó cs hối ko kip
3 • 16h
o Lâm Phú Châu Ngô Phương Nói ra chỉ buồn, chứ thực sự họ đã chiếm rồi! Nào là báo chí, nào là họ được mở trường học, nào là họ về làm Viện Trưởng trường đại học,....
Nghĩa là thế lực nắm trong tay hết rồi.
• Tommy Teo Thật ra nhà nước Việt Nam chưa nhìn thấy hết hiểm họa từ thiên chúa giáo.
2
o • 15h
• Ky Lê VN minh sao lai lõng lẽo về viec nay nhỉ..khong so TCG lai phản quốc lần thứ hai...
1

o • 7h
• Nguyễn Văn Định Ngô Phương năm xưa giải phóng luôn đám ấy đi có phải tốt
o • 6h
• Nguyễn Văn Định Nhật bản họ diệt sạch bọn đó rồi
Dong Tanh Bây giờ có trang Sách Hiếm giả mạo nữa đấy.
3

• • 15h
• Lâm Phú Châu Tụi nó giả nhiều lắm nên trang nhà sach hiem net phải đính chính mệt thôi.
Kim Kiều Cao Lê Điều quan trọng là chúng ta giới thiệu sách hiếm cho hơn 90 triệu người dân Việt Nam biết và đọc để nâng cao trình độ dân trí người dân của chúng ta.
Mỗi lần vào xem youtobe phố bon sa của Vũ Hoàng Lân, luật sư Trịnh Quốc Thiên, Hoàng Duy Hùng, vườn rau lộc hưng hoặc các trang của bọn phản động... Tôi hay vào phần bình luận và viết câu này :"muốn biết tội ác Thiên Chúa giáo hãy vào trang sachhiem net hoặc Công giáo xưa và nay". Theo tôi đây cũng là một cách để giới thiệu nhiều người dân biết đến sachhiem hoặc Thiên Chúa giáo và tội ác đối với nhân loại.
Nếu như bạn nào có cách khác hay hơn thì cùng nhau đóng góp ý kiến để sách hiếm ngày càng phát triển mạnh.

• Khanh Lê Kim Kiều Cao Lê

• 5
o • 14h
• Lâm Phú Châu Khanh Lê Bạn có hoa tay ghê!

1


Trần Mỹ Dung Lần đầu tiên em biết Sách hiếm là lên youtube và thấy Sách hiếm Audio .
Em nghe thử và thấy hay quá nên nghe hết tất cả các clip . Cơ duyên là như vậy đó .
11

o Love
o • Reply
o • 14h
• Anh-Tuan LE Khanh Lê, anh nhờ em làm cho bảng tên đườg SH để anh treo lên đây. Cám ơn em trước.
6Love
o • 7h
• Võ Đức Huy Còn mình thì qua gợi ý trên youtube của thầy Nhật Từ. Từ đó mình mới biết đến "Đạo" sachhiem.net và giaodiem.com. Nhơn mùa Giáng sanh, mời quý vị vào sachhiem.net đọc bài "Cả đời tôi tìm Chúa" của tác giả Trần Tiên Long. Rất hay!

• Tô Phong Châu t cung z
• Anh-Tuan LE Cám ơn hình của Khanh Lê. 👍👍
2
o • 4h
• Du Nguyen CƠ DUYÊN NÀO TÔI BIẾT GIAO ĐIỂM , SÁCH HIẾM ?
Người Việt ở hải ngoại trước năm 2000 phần lớn người ra đi từ miền Nam. Hồi đó các tổ chức CCCĐ cực kì cuồng tín, nhiều người về thăm quê hương phải lét lút. Họ ( CCCĐ ) ngăn cấm bà con không được về thăm, không được chuyển tiền trợ giúp người thân trong nước. Một trận lụt lớn vào ngày 2/11/ 1991, Giao Điểm là tổ chức đầu tiên ở nước ngoài cả gan lên tiếng kêu gọi trợ giúp lũ lụt. Vì lí do này, tất cả mủi dùi CCCĐ đánh phá hướng vào Giao Điểm. Trích " Ngày 2 tháng 11 năm 1997, trận bão Linda đánh vào Việt Nam, gây tổn thất vật chất và nhân mạng rất lớn. Trong lúc cộng đồng hải ngoại còn ngập ngừng chưa biết làm gì vì nỗi ám ảnh của những chiến dịch chụp mũ, thì GĐ, với tư cách là một tổ chức Từ thiện của Phật giáo, đã đầu tiên và công khai đứng ra tổ chức gây qũy, quyên góp và kêu gọi đồng bào cứu trợ cho bà con nạn nhân trong nước trong một giai đoạn cam go mà phần lớn các tổ chức và cá nhân không dám công khai gởi tiền về quê hương để giúp. Số tiền và phẩm vật tương đối không lớn so với lượng đóng góp của đồng bào cho các tổ chức khác. Nhưng thành công lớn nhất của GĐ là GĐ đã trở thành một tổ chức tiên phong công khai và hợp pháp làm từ thiện (như cấp học bổng cho học sinh nghèo, mở các lớp học mẫu giáo tình thương, tiến hành các đợt khám bệnh lưu động, thăm nuôi và tặng quà/tiền cho các nhà dưỡng lão, trại mồ côi, v.v…), từ đó, triệt tiêu được sự sợ hải của đồng bào (và các tổ chức khác), mà từ lâu đã làm từ thiện một cách ngập ngừng bán chính thức, trong các công tác cứu giúp đồng bào ở quê nhà." Tôi biết Giao Điểm qua sự kiện bị đánh phá này, về sau có Sách Hiếm của bác Nguyễn Mạnh Quang đồng hành cùng Giao Điểm. Nói như Anh Tuấn Lê, Sách Hiếm, Giao Điểm xứng đáng được đặt tên đường. Nguồn: http://giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=4

• Lâm Phú Châu Đúng vậy, Giao Điểm đi trước, Sach Hiêm đến sau. Buồn cười là sau này, mỗi lần trang mạng sach hiếm có bài chọc thẳng tụi Ca-tô Rô-ma, dù bên Giao Điểm không có đăng các bài ấy, cũng vẫn bị các diễn đàn thư tín chửi Giao Điểm không thôi!! :)
1
o • Edited
• Lâm Phú Châu Những người đã làm nên tiếng tăm cho Giao Điểm và Sach hiếm chính là những người Ca-tô Rô-ma giáo!
• Nguyen Khoe Cái này thì bạn viết hay rồi, ngắn gọn nhưng súc tích... Biết bao giờ tôi mới được dạo chơi trên con đường Sách hiếm đây?
2
o • 2h
• Nguyen Khoe Giao điểm và Sách hiếm là tiếng nói của lương tri,trí tuệ và tự tình dân tộc...Nhờ có họ mà rất nhiều người việt đã tĩnh ngộ.Các bạn tôi đang viết đây, đều nhờ họ cả đấy!
2
o • 2h
Son Vo Công giáo la mã rất sợ sự thật! Ai viết bài và nói về sự thật, thì họ ra sức chửi bới, đe doạ khủng bố đủ kiểu, với lập luận ngắn ngủn là (đụng chạm) họ càng ra sức đánh phá trang sách hiếm thì nhiều người tò mò muốn tìm hiểu nhiều hơn