icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2939 >

Alexandre De Rhodes đã hất cẳng người Bồ Đào Nha ra khỏi quyền kiểm soát giáo hội trong việc thành lập “Hội

FB Phú Lâm Châu
Đây cũng là lý do NHỮNG NGƯỜI NHẬN GIẶC LÀM CHA tuyên bố ***không tranh cãi*** với chúng ta:

Alexandre De Rhodes đã hất cẳng người Bồ Đào Nha ra khỏi quyền kiểm soát giáo hội trong việc thành lập “Hội thừa sai Paris”:
*** CÔNG TO với Pháp.
Đó là lý do (con cháu của) thực dân phải "nhớ ơn" ông ta, và bỏ lơ các giáo sĩ người Bồ Đào Nha:
- Họ là những bậc thầy dạy chữ cho Alexandre De Rhodes, như Francisco de Pina, bên cạnh các người Việt khác (chính ông tự nhận).
- Họ là những người đã biên soạn các tự điển mà sau này ông in ra, chỉ đề tên của ông. Hai Giáo sĩ người Bồ là Barbosa (Từ điển Bồ Việt) và Amaral (từ điển Việt Bồ) cho các giáo sĩ người Bồ học tiếng Việt.
Sau khi các ông giáo sĩ người Bồ chết, Alexandre De Rhodes đã ăn cắp công của mấy người đó, và nhờ thế lực của Pháp và Giáo Hội La Mã đã in ra được quyển tự Điển lấy tên của ông. (Theo lệnh của La Mã, ông đã thêm phần Latinh vào tự điển để cho các giáo sĩ người Ý học tiếng Việt.)