icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2934 >

Tôi xin ông Ri Nguyễn... để sức mà chửi Việt cộng bán nước và Tàu cộng xâm lăng

Subject: Re:_Ý _Dân_(Nguyên_Mãn):_Thủ_đọan_tiêu_diệt_GH PGVNTN_của_Liên_Thành
From: Ri Nguyen
Date: Sun, November 17, 2019 5:44 am

Thưa ông Ý Dân,

ĐẠO THIÊN CHÚA-CÔNG GIÁO VIỆT NAM ĐÃ VÀ ĐANG BÁN NƯỚC ĐẤY.

Chắc hẳn ông đã quên “Chiến Lũy Ba Đình và LM Trần Lục cùng 5000 giáo dân”, Ngô Đình Khả- cha của Ngô Đình Diệm/Nguyễn Thân... hay ông không đọc (Thư Ngô Đình Thục-anh của Ngô ình Diệm Gửi Đô Đốc Jean Decoux, Toàn Quyền Đông Dương – NGÔ ĐÌNH THỤC KỂ THÀNH TÍCH GIA ĐÌNH LÀM CHÓ MÁ CHO GIẶC PHÁP.

https://thuvienhoasen.org/p60a16598/7-thu-ngo-dinh-thuc-gui-do-doc-jean-decoux-toan-quyen-dong-duong-ngo-dinh-thuc).

Còn câu tuyên bố của LM Hoàng Quỳnh “THÀ MẤT NƯỚC CÒN HƠN MẤT CHÚA” và đó cũng là tâm trạng của đại đa số người Thiên Chía Giáo-Công Giáo Việt Nam. Họ đã LỘNG NGÔN tuyên bố “DÂNG NƯỚC VIỆT NAM CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ DO THÁI MARIA, ĐÚNG HƠN LÀ VATICAN.”

Ông có biết “PHÉP GIẢNG TÁM NGÀY” Cho kẻ muốn chịu phép rửa tội mà vào đạo thánh Đức Chúa Trời Giáo Sĩ ĐẮC LỘ - Alexandre de Rhodes?:

Xin trích:

Hãy còn lời nói: ta nên lạy bụt chăng? Song le trời thì trước, bụt thì sau, vì chưng Thích Ca làm cội rễ bụt Ngô, mà sinh ra đã có trời ba nghìn năm dồ. [9] Vì vậy ta giảng trước sự Đức Chúa trời, là cội rễ đầu mọi sự, sau thì ta giảng sự trời đất muôn vật bởi đâu mà có, cùng sự người ta ở thế 16 này cho đến Thích Ca sinh ra. Đoạn thì phải xét: nên thờ Thích Ca chăng? Có phải lẽ thì phải làm, chẳng phải thì chớ.


https://kholuu.files.wordpress.com/2015/07/phep_giang_tam_ngay.pdf

Xin trích:

“Người dân Việt Nam ngày nay nhận thức được những loại giặc ngu, giặc dốt, giặc phản quốc, giặc vong nô, giặc Thiên Chúa, giặc Tinh Lành…nguy hiểm không kém gì giặc ngoại xâm.” https://sachhiem.net/EMAILS/emailN/NgMinhTam1.php

Ri Nguyễn
_________________
On Saturday, November 16, 2019, 09:33:24 PM CST, Y Dan wrote:

Tôi xin ông R Nguyễn không nên chửi tôn giáo khác, vì mình cũng không muốn ai chữi tôn giáo mình. Nên tôn trọng tín ngưỡng của nhau. Nếu các tôn giáo hiềm khích nhau thì chỉ có lợi cho VC mà thôi. Chúng ta nên để sức mà chữi Việt cọng bán nước và Tàu cọng xâm lăng.

Ý Dân
________________________
On Sat, Nov 16, 2019 at 7:21 PM Ri Nguyen wrote:

Thuốc trị Ngu
KHÔNG ĐIÊU NGOA, KHÔNG GIAN MANH
KHÔNG VIỆT GIAN, KHÔNG PHẢN QUỐC
KHÔNG PHẢI LÀ “CHIÊN” THIÊN CHÚA GIÁO-CÔNG GIÁO

VÈ GIA ĐÌNH NGÔ ĐÌNH DIỆM

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè nhà Diệm.
Nổi danh cuồng tín, lừng tiếng Việt Gian
Ba đời truyền nối, nô bộc ngoại bang
Liếm gót Thực dân, theo đuôi quân Nhật
Được Mỹ dựng lên, làm thân khuyển mã

(Thư Ngô Đình Thục Gửi Đô Đốc Jean Decoux, Toàn Quyền Đông Dương – NGÔ ĐÌNH THỤC KỂ THÀNH TÍCH GIA ĐÌNH LÀM CHÓ MÁ CHO GIẶC PHÁP.
https://thuvienhoasen.org/p60a16598/7-thu-ngo-dinh-thuc-gui-do-doc-jean-decoux-toan-quyen-dong-duong-ngo-dinh-thuc)

Phản bội Lạc Hồng, tôn thờ Hội Thánh(Vatican- tổ chức tội phạm, hội của những con chó sói khát dâm)
Chín năm tại vị, tà giáo(Công Giáo) cuồng mê
Hùng Vương không thờ, nhận Abraham(Dân Do Thái) làm tổ
Hèn với giặc,
Ba Bình(đảo)Tầu chiếm(1956), gục mặt lặng thinh
Ác với dân
Giết hại dân lành, bàn tay đẫm máu
Cách mạng thành công (1/11/1963 Quốc Khánh của đệ nhị Cộng Hòa trong 12 năm), người dân hỏi tội
Qủa báo nhãn tiền, giết người đền mạng
Gia tộc xóa tên, tiếng nhơ vạn đại
Sợ dân đái ỉa, mồ mả không tên
BỐ KHẢ, MẸ THÂN
GIA ĐÌNH CHÓ ĐẺ


(Tổng thống Mỹ Kennedy khinh bỉ gọi gia đình Ngô Đình Diệm là LŨ CHÓ ĐẺ – SONS OF BITCHES)
http://sachhiem.net/LICHSU/C/Cahat00.php

James S. Olson & Randy Roberts
Nguồn: “WHERE THE DOMINO FELL - American and Vietnam, 1945-1995”
Tác giả: James S. Olson & Randy Roberts
Nhà Xuất bản: Brandywine Press, New York, 1999 – Third Edition

Chương 4. The New Frontier in Vietnam, 1961-1963, Trang 98.