icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2854 >

Đài SBTN lại nói ngược về nguồn tin Linh Mục Paul Nguyễn Xuân Tính ở Hà Tĩnh bị đánh đập

Subject: Vạch mặt cái đài SBTN ở Mỹ lưu manh "truyền thông"
From: Thinh Duy
Date: Fri, May 10, 2019 4:43 am

Trong một vụ xây xát liên quan đến 3 người hôm qua, 9 tháng 5, 2019, nhiều người đang bức xúc về chuyện Công An không bắt linh mục Nguyễn Xuân Tính lên cùng với hai người lương dân. Sự việc được mô tả như sau:

LINH MỤC GÌ MÀ MANH ĐỘNG QUÁ TRỜI

Nghe đâu mới sáng nay (9/5), linh mục Nguyễn Xuân Tính - Quản xứ Khe Sắn (xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bị đánh. Tìm hiểu rồi mới rõ lý do rằng:

Một người ông là lương dân, sáng nay đưa cháu đến trường học về bằng xe máy. Do xe chết máy giữa đường, cản đường đi lại (trong đó có xe ô tô của cha Tính). Cha Tính ngồi xe ô tô chờ nên bức xúc, xuống xô chiếc xe máy của vị phụ huynh kia vào bụi cây. Trong lúc cãi vã, cha Tính có đấm ông kia mấy cái. Thấy sự việc bất bình, một người dân khác từ quán nước đã nhảy ra can ngăn và xảy ra xô xát, đánh cha chảy máu. Hậu quả, cả 3 bị dính đòn xây xát.

Nắm bắt sự việc, công an huyện triệu tập 2 lương dân lên trụ sở xã làm việc (lẽ ra phải triệu tập cả 3). Trong lúc này, cha Tính vận động các con chiên xứ mình và xứ khác kéo lên trụ sở xã gây mất ANTT.

Nghe dân ở đây đồn, linh mục Tính này cũng có tiếng là người "manh động", rồi cũng có mối quan hệ với một số kẻ như Nguyễn Hữu Vinh, linh mục cực đoan của dòng chúa cứu thế Thái Hà Nguyễn Ngọc Nam Phong...

Chuyện em biết có thế. Ai có thông tin cụ thể hơn nữa thì kể ra cho mọi người rõ nhé.






__________________

Đang bức xúc như thế thì hôm nay đọc nguồn tin đài SBTN với tựa đề như sau:
Tin SBTN:

Côn đồ Hà Tĩnh đánh đập Linh Mục Paul Nguyễn Xuân Tính

Tin từ Hà Tĩnh, ngày 09/5/2019- Hai tên côn đồ đã ngang nhiên đánh đập linh mục Paul Nguyễn Xuân Tính, chánh xứ giáo xứ Khe Sắn thuộc Giáo phận Hà Tĩnh, làm ông bị choáng.

Theo lời kể của giáo dân địa phương, sáng ngày thứ Năm 9 tháng 5, linh mục Tính được chở bằng xe hơi đến công trình của giáo họ Tân Thành. Trên đường đi thì có một chiếc xe máy chặn làm xe chở ông không đi qua được. Khi ấy, linh mục xuống xe để đề nghị người dân đó dẹp xe của mình sang một bên để giải phóng đường, nhưng người chủ xe lại to tiếng và xúc phạm ông. Người này đánh vào mặt và người linh mục Tín
....
_____________________

Thế nghĩa là làm sao?

Người ta nói "nhất sự bất tín, vạn sự bất khả tín". Có ai tin được một người lương bị chết máy xe khi chở con đi học, lại đi tấn công một ông giàu có từ trên xe ô tô bước xuống?

Rồi có ai tin rằng ba người đánh nhau, mà một người thì kéo cả trăm ngàn phe đảng đến bao vây như trong hình đã ghi, thì bên nào là kẻ kém thế đáng thương, bên nào là kẻ ỷ thế?

Thế mà phía chính quyền lại không dám bênh vực cho người yếu thế? Đó là điều dân chúng đang bức xúc hôm qua đến nay.

Vấn đề là những chuyện "rắc rối" trong mấy năm gần đây đều xảy ra ở nơi mà Giám Mục Nguyễn Thái Hợp cai quản. Trước thì Nghệ An, giờ thêm Hà Tĩnh!!!

Mọi người nhận xét dùm coi.

Thinh Duy Phạm