icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2848 >

Nơi thanh bình, các chính khách từ khắp nơi an nhiên thoải mái như "ở nhà"

Thủ tướng Canada ngồi vỉa hè, uống cà phê sữa, nói chuyện với lái xe ở Sài Gòn:
-https://news.zing.vn/thu-tuong-trudeau-chay-bo-o-bo-ke-nhieu-loc-post794714.html
-https://www.youtube.com/watch?v=NkZ9mZiiK9o

Thông Điệp Chúc Mừng Vesak 2643 (2019) Của Thủ Tướng Úc Đại Lợi Ông Scott Morrison:
https://vietbao.com/a293417/thong-diep-chuc-mung-vesak-2643-2019-cua-thu-tuong-uc-dai-loi-ong-scott-morrison

Thủ tướng Australia ăn bánh mì quán vỉa hè Đà Nẵng:
-https://vnexpress.net/thoi-su/thu-tuong-australia-an-banh-mi-quan-via-he-da-nang-3668490.html

Khi các nguyên thủ khám phá ẩm thực vỉa hè Việt Nam
-https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-anh/khi-cac-nguyen-thu-kham-pha-am-thuc-via-he-viet-nam-410627.html

Sài Gòn, nơi Tổng thống Mỹ ghé thăm Phở 2000
https://www.youtube.com/watch?v=XYwxAfC1tTY

Tháng 11/2000, Tổng thống Mỹ Bill Clinton có chuyến thăm Việt Nam đầu tiên. Ông cũng là tổng thống Mỹ đầu tiên tới Việt Nam, 25 năm sau khi chiến tranh kết thúc.


Chuyến đi nhằm làm chuyển biến quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam sau chiến tranh. Ông Clinton là người đã quyết định bỏ cấm vận, tiến tới bình thường hóa quan hệ hai nước năm 1995 và ký Hiệp định thương mại song phương. Trong ảnh, ông Clinton bắt tay người dân Việt Nam từ ban công một tòa nhà đối diện Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội ngày 17/11/2000. Ảnh: AP.


Cùng ngày, cựu tổng thống Bill Clinton tới thăm Đại học Quốc gia Hà Nội và có buổi nói chuyện với các sinh viên tại đây. Ảnh: AP.


Ông Clinton được các học sinh tiểu học chào đón khi tới thăm thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: AP.


Đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton (trái) và con gái Chelsea đội nón lá Việt Nam tại làng Bắc Phú. Gia đình Clinton tới vùng nông thôn Việt Nam để theo dõi các dự án tín dụng vi mô, cung cấp các khoản vay nhỏ để giúp phụ nữ nông thôn thoát khỏi đói nghèo.. Ảnh: AP.


Trong chuyến thăm, cựu tổng thống Clinton còn giúp Dan và David Evert (đi phía sau) đi tìm kiếm hài cốt của cha, từng là phi công tham chiến và tử nạn ở Việt Nam. Ảnh: AFP.


Ông trở lại Việt Nam lần thứ hai vào tháng 12/2006 với tư cách chủ tịch Quỹ Bill Clinton trong chuyến thăm các nước châu Á nhằm tăng cường hợp tác theo chương trình phòng chống HIV/AIDS. Trong ảnh, cựu tổng thống được người dân Hà Nội nhiệt tình chào đón. Ảnh: AFP.


Cựu tổng thống Clinton kêu gọi giới trẻ Việt Nam nên trao đổi nhiều hơn về HIV/AIDS, giảm sợ hãi và tăng thêm hiểu biết về căn bệnh thế kỷ, tránh kỳ thị những người nhiễm căn bệnh này. Ảnh: Reuters.


Tháng 11/2010, ông có chuyến thăm Việt Nam thứ ba nhân kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton tại trụ sở chính phủ hôm 14/11/2010. Ảnh: chinhphu.vn.


Cựu tổng thống Clinton sẽ đến Hà Nội vào ngày 18/7 trong chuyến thăm 5 nước châu Á - Thái Bình Dương nhằm tăng cường hoạt động của Quỹ Clinton về cải thiện y tế, biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế ở khu vực. Theo chương trình, ông Clinton sẽ đến thăm một trại trẻ mồ côi ở ngoại thành, xem xét Sáng kiến Tiếp cận sức khỏe Clinton, giúp ngăn ngừa bệnh lao cho những trẻ bị nhiễm HIV. Ảnh: Reuters.