icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2811 >

Đổ lỗi cho Quỉ nhưng không có biện pháp trị Quỉ

Đừng xưng "Cha" với "chiên" nữa xấu hổ lắm !


Giáo Hoàng chỉ đổ lỗi cho Quỉ nhưng không có biện pháp trị Quỉ, cứu con chiên như thế là bất lực .

Cho chúng nó lấy vợ đẻ con,
thằng tu sĩ nào phạm tội gian dâm, ấu dâm v.v.
đuổi cổ nó ra khỏi giáo hội, lột áo nhà tu,
cho nó đi cày kiếm cơm áo gạo tiền tự nuôi thân, nuôi vợ con.

Điều này áp dụng từ Giáo Hoàng trở xuống
- như thế mới tạm gọi là không bất lực .

Đừng xưng "Cha" với "chiên" nữa xấu hổ lắm !

nth-fl
___________________
Giáo Hoàng Đổ Lỗi Cho "Satan" - Các Vụ Ấu Dâm Trong Giáo Hội

Báo Nouvelobs

http://sachhiem.net/SACHNGOAI/SH/SH27b.php

27-Feb-2019