icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2801 >

Sóc Sơn: Em bé gái đóng vai Tướng Bà năm nay xinh như thiên thần

Ở xứ Ấn hay Nepal người ta thờ nữ thần (Devi) qua dạng một em bé gái, em bé này phải đóng vai nữ thần nguyên 1 năm !

Việt Nam ta có lễ thờ Tướng Bà tại xứ Gióng, nơi khởi nghĩa của Thánh Gióng đánh đuổi giậc Ân (TQ).

Nhưng tại sao lại rước kiệu thờ Tướng Bà ?

Phải chăng ngay trong khởi nghĩa đánh giặc Ân phụ nữ VN ta đã góp công đánh giặc và đuổi giặc ?

Em bé gái đóng vai Tướng Bà năm nay xinh như thiên thần !!!

nth-fl
___________________________
Rước kiệu, bảo vệ "Tướng bà" tránh bị cướp tại hội Gióng
https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ruoc-kieu-bao-ve-tuong-ba-tranh-bi-cuop-tai-hoi-giong-1375981.tpo

TPO - Kiệu rước "Tướng bà" được coi là quan trọng nhất tại lễ hội Gióng được diễn ra tại đền Sóc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vào mùng 6 Tết Âm lịch. Lực lượng an ninh luôn phải "kèm cặp", bảo vệ tránh tình trạng bị cướp như những năm trước.

"Tướng bà" năm nay có tên là Nguyễn Thị Thùy Linh, 11 tuổi đang học lớp 5 tại trường tiểu học Bắc Phú (xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Sau khi làm lễ xong, cô gái đóng vai "Tướng bà" được cởi bỏ trang phục, đưa ra ngoài. "Tướng bà" được đưa đến đền Trình làm lễ.