icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2745 >

Cùng nhau gọi những ngày lễ hội cuối tháng 12 là "Lễ Hội Mùa Đông"

FB Lâm Phú Châu

Hãy thôi gọi Lễ Giáng Sinh, vì không đúng sự thật.



Lâm Phú Châu Lễ Hội Mùa Đông - MỪNG NGÀY ĐÔNG CHÍ- là lễ hội dân gian ngày xưa.

Ngày xưa, nhân dân khắp nơi thường thờ mặt trời. Thấy mùa Đông ngày càng ngày càng ngắn nên rất lo sợ bị mất đi dần ánh sáng của mặt trời.

Đến ngày Đông Chí, ngày lại bắt đầu dài ra, cho nên con người ăn mừng để ca tụng và tạ ơn ánh sáng mặt trời.

Giáo hội Công Giáo nổi tiếng là thường đi cầm nhầm những thứ của dân gian, cho nên Giáo hoàng Julius I, vào năm 350, đã lấy ngày Đông Chí làm ngày giáng sinh của Giê-su. Julius I đã tính nhầm ngày Đông Chí là ngày 25 tháng 12 theo lịch Julius.

Về sau, theo lịch Gregory mà chúng ta dùng ngay nay, người ta khám phá ra rằng, ngày Đông chí vào khoảng 21 tháng 12, hay xê xích một chút, nhưng không thể nào là ngày 25 được. Nhưng Ki-tô Giáo đã lỡ ăn mừng lễ “giáng sinh” vào ngày 25 từ thời Giáo Hoàng Julius I, nên họ vẫn tiếp tục.

Còn chúng ta, vì bị ảnh hưởng các ngày lễ cuối năm lan tràn từ phương Tây sang, giới con buôn được lợi nhuận, đám con trẻ thích vui chơi,.. không thể ngăn được làn sóng đó, nhưng ta cần dạy cho giới trẻ biết:

Đó là lễ hội mừng ĐÔNG CHÍ

(tham khảo: TẢN MẠN VỀ NGÀY 25 THÁNG 12 của GS Trần Chung Ngọc)

Lâm Phú Châu Đừng mua các thiệp chúc có chũ Giáng Sinh.
Tôi thấy ở Mỹ có những thiệp in chữ Season’s Greatings cũng thích hợp.

Quang Thanh Thiệp bây giờ không còn thịnh hành , nhất là loại giáng sinh bán ế lắm. Chúng tôi cũng nhận thiệp tết tây, VN còn giáng sinh thường là season greetings . Nhiều nhứt là cảnh đẹp lạ và hàng chữ chúc an vui.....

Lâm Phú Châu Quang Thanh Tôi lo ở VN mà thôi.

Quang Thanh Lâm Phú Châu . Ngay cả thanks giving cũng vậy. Người da đỏ bản địa đã cho họ lương thực làm nhà dạy nuôi trồng cho những người đi tim tân thế giới. Khi họ được việc thì chiếm đất người ta dồn dân da đỏ vào nơi khỉ ăn đá gà ăn cát và giết từng bộ lạc. Đ…Xem thêm

Lâm Phú Châu Quang Thanh Đó là những sự thật mà các chiên Việt Nam chưa hề hiểu.

Quang Thanh Lâm Phú Châu . Qua bao trăn trở và đấu tranh, dân da đỏ mới được hưởng chế độ ưu đải phúc lợi xã hội. Như đương nhiên có quốc tịch Mỹ cho hôn phổi người ngoài với họ, đủ bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội đủ sống không cần đi làm, đi làm thì ưu tiên trước khi xét mặt khác.....

Hoàng Minh Quang Thanh oh bác ko ở VN à

Quang Thanh Hoàng Minh . Bạn bè năm châu nói thế. Sachhiem.net cũng cho chúng ta biết về TCG và nọc độc của nó.

Nhân Ái Lê Thiên chúa giáo du nhập vào VN cốt để xâm chiếm đất nước ta, chúng đâu có khuyến khích giáo dân học hành trau dồi kiến thức, mở mang hiểu biết, chúng chỉ bắt giáo dân tuân thủ tất cả các luật lệ của nhà thờ mà không được suy nghĩ, chính vì thế nên mục đích của chúng là ngu dân để kìm hãm họ phải tuân thủ theo chúng một cách mù quáng

Quang Thanh Nhân Ái Lê . TCG luôn cho giáo dân sống bằng mơ mộng, điều đó đáp ứng được thói thường hay mơ ước và hi vọng của con người. Nên chúng thường có những từ như rao giảng tin mừng , tin mừng cho người nghèo, người giàu không lọt qua lỗ kim..... sau khi chết được lên thiên đàng, rửa tội hết tội, LM là cha, GM là cha bề trên, thừa sai là cố đạo, GH là Đức thánh cha....hưởng nhan thánh chúa.......

Nhân Ái Lê Bạn đọc quyển Borgia viết về gia đình ông giáo hoàng Alexanđe 6 mà xem, đó là sự thật lịch sử mà nhiều nước châu âu dựng thành phim đó. Nhà thờ thiên chúa rất thối nát.

Anh-Tuan LE Tốt nhất là, NGƯỜI VN KHÔNG LÀM LỄ GIÁNG SINH. Những ai không liên quan đến đạo chúa hoàn toàn tẩy chay lễ giáng sinh.
Họ sẽ ngượng khi chả ai tham gia.

Lâm Phú Châu Đó là một giấc mơ quá lớn anh ơi.

Lâm Phú Châu Vả lại, câu nói "họ sẽ ngượng" cũng là một chuyện mặt trời mọc đàng Tây thôi. Anh đừng giận tui vì tội "thất vọng" nhé.

Anh-Tuan LE Thực sự nếu cả thê giới không ăn mừng Noël nếu không phải là người Kytô giáo thì lễ này sẽ dần dần chả ai còn chú ý nữa. V/đ là tại Âu châu, người ta biến lễ giáng sinh thành lễ Noël cho trẻ con được dịp nhận quà, và cũng gần như đây là lệ hội gia đình sum họp ăn uống trao quà cho nhau, Kitô giáo ăn ké đèn hoa mà khoe khắp thế giới là vì vậy.

Trung Kien Nguyen Lâm Phú Châu nước chảy đá mòn

Vo Dong Cung Nên có đề xuất "Phi tôn giáo trong trường học và chính trị"

Lâm Phú Châu Có đấy, và sẽ có thêm nữa. Nhâp dịp này chúng ta cùng hô hào nhiều lần về vấn đề này sẽ gây tiếng vang một lúc trước khi họ giăng đèn kết hoa.
Không cần có kết quả ngay. Mưa dâm thấm lâu. Đây là trận chiến văn hóa vô cùng gian khổ.
Mong các anh tiếp tay.

Vo Dong Cung Lâm Phú Châu - Nên có kiến nghị lên Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như lãnh đạo Nhà nước để tách tôn giáo ra khỏi chính trị giống như tại các nước phương Tây.

Lâm Phú Châu Ở địa vị tha hương như chúng ta, khó lòng trực tiếp làm như thế. Nhưng chúng ta có thể dùng mạng xã hội để liên tục kêu nài.
- Tiếng có vang thì có lẽ sẽ có người trong nước hưởng ứng giúp làm việc trục tiếp đó.
- Và tiếng có vang thì chính phủ cũng sẽ dễ chú ý hơn.

Trung Kien Nguyen Vo Dong Cung những việc cần làm ngay trước một Vantican ngày một nguy hiểm với sự sống còn của đất nước https://youtu.be/wIvISAo-SMQ
GS Nguyễn Mạnh Quang hiến kế ngăn chặn sự hoành hành của…

Trung Kien Nguyen Lâm Phú Châu có đi ắt có đến, có làm ắt là đc. Chắc bài hiến kế để ngăn sự bành trướng của Vantican tại VN rất hay và rất đúng và rất khẩn thiết https://youtu.be/wIvISAo-SMQ

Vo Dong Cung Coi chừng bị NPH và Phạm Xuân tố cáo là phỉ báng, kỳ thị tôn giáo và chia rẽ dân tộc đấy.

Lâm Phú Châu Ai kiện thì tôi sẽ đi hầu tòa vậy.

Lâm Phú Châu À, mà nếu tôi ra tòa thì tôi sẽ đem luôn báo Nhân Dân Việt Nam vào tòa cho vui. Báo này đăng lại bài của GS Trần Chung Ngọc tựa đề:
Tản mạn về ngày 25 tháng 12.
https://nhandanvietnam.wordpress.com/.../t%E1%BA%A3n-m.../…Xem thêm
Tản mạn về ngày 25 tháng 12

Lâm Phú Châu Chỉ còn than "Tội nghiệp củ khoai (tây) của tui" (bắt chước câu "Khổ Thân Củ Khoai Tôi" của GS Trần Chung Ngọc)
http://sachhiem.net/TCN/TCNdt/TCNdt031.php
Khổ Thân Củ Khoai Tôi (Trần Chung Ngọc)

Trần Vinh Tất cả những hàng hóa dịch vụ có chữ "Nô-en" hay "giáng sinh" là dứt khoát không nên mua, không nên sử dụng!

Lâm Phú Châu Làm sao kêu gọi bà con mình làm như thế.

Trần Vinh Lâm Phú Châu ,
Giải thích cho mọi người rằng bọn tây nó nhân danh chúa nó đi ăn cướp khắp thế giới!

Minh Anh Hai năm nay con đã làm công tác tư tưởng để giúp con gái của con kg thèm quan tâm đến cái gọi là lễ giáng sinh .

Lâm Phú Châu Đó là một công trình rất lớn. MA đã thành công được với một mầm non, nên khuyên nó nó với bạn bè nó nữa.

Minh Anh Chủ trương này con còn áp dụng cho cả hs của con nữa thưa lão bà bà

Lâm Phú Châu Ước gì các bạn của MA cũng làm như thế! :)

Minh Anh Lâm Phú Châu -kg dễ đâu cô ,nhiều người họ kg biết gì về tội ác của Vatican nên họ thậm chí còn a dua cũng trang trí cây thông Noel ,dù họ chỉ theo đạo ông bà

Lâm Phú Châu Minh Anh Thôi thì làm được thế cũng hay hơn là không làm gì!!!

Minh Anh Lâm Phú Châu -con cũng nghĩ như cô ,mưa dầm thấm lâu cô ạ ,rồi cũng sẽ đến lúc cái tôn giáo khốn nạn đó chỉ còn là dĩ vãng ,dấu hiệu này đã và đang xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới

Minh Anh Lâm Phú Châu - -sáng nay trong bài giảng của con có câu hỏi giành cho hs : đạo Phật dạy người ta những gì , tại sao dân ta nhiều người theo đạo Phật ? Đây là cơ hội để con bồi dưỡng tình cảm yêu mến đạo Phật ,đồng thời con cho hs so sánh đạo Phật với đạo chúa : con nói cô kg theo đạo nào nhưng cô vẫn ăn chay và đi chùa khi có dịp ,nhưng cô kg bao giờ đến nhà thờ đạo chúa vì chúa dạy các ngươi kg đc thờ ai ngoài ta ,trong khi Đức Phật dạy tu đâu cho bằng tu đâu cho bằng tu nhà ,thờ cha kính mẹ mới là đi tu ... Hs cũng hào hứng lắm cô ,nhiều em khoe ngoại con hay đi chùa và ăn chay lắm .

Nguyen Khoe Hay!

Quang Thanh Minh Anh . Bạn là chiến sĩ yêu Nước thầm lặng tuyệt vời. Bạn có thể xem để hiểu và so sánh rành rọt TCG và đạo Phật ở sachhiem.net>đôi thoại với đức giáo hoàng về bước qua ngưỡng cửa hi vọng.

Sơn Võ Trước đây thằng cu nhà mình rất thích bộ đồ nô en, còn bây giờ nó vào quán ăn nhà nào có thờ cây thập ác là nó đòi đi qua quán khác

Lâm Phú Châu Minh AnhSơn Võ đã dạy con như thế nào, nên chia sẻ cho mọi người biết đi.

Minh Anh Lâm Phú Châu - con thường cùng con gái đọc những tin tức về đạo chúa ,những hành động và lời nói của người đạo chúa đối với nhân loại nói chung và đối với người VN nói riêng ,rồi con cho bé so sánh giáo lý của Đức Phật và giáo lý của Đức Dê su để bé tự nhận thức ,sau đó con nói với bé là hãy thông cảm cho mẹ vì mẹ rất căm thù đạo chúa bởi những tội ác của nó đối với nhân loại ,thay vì mẹ dẫn con đi chơi Noel như mọi năm thì từ nay cứ đến dịp Noel con thích đi chơi đâu mẹ cho đi trừ đi vô những khu đạo chúa . Bé thường chọn đi ăn uống ở những tiệm bé thích rồi đi nhà sách mua truyện ,mua đồ chơi vv

Minh Anh Bé nhà con nó chơi với bạn đạo chúa ,bé cũng kể thật là mẹ tui rất ghét đạo chúa ,nhỏ bạn đạo chúa nói rằng ,tui cũng kg thích đạo chúa vì đi học về còn phải đi học giáo lý mệt lắm nhưng vì ba mẹ bảo đi thì phải đi thôi

Lâm Phú Châu Vậy khuyến khích con trẻ nói cho nhau những điều nó biết. Nhiều khi hữu hiệu hơn là chúng ta nói với người lớn!

Minh Anh Mục tiêu của con là những đứa trẻ nào ở gần nhà con thì con phải có kế hoạch bồi dưỡng mỗi ngày một ít để nếu các bé kg ghét đạo chúa thì ít nhất các bé cũng phải có sự nghi ngờ để từ đó các bé sẽ tự tìm lấy câu trả lời và khi đã hiểu thì các bé sẽ kg thần tượng về đạo chúa như hồi xưa con vẫn thần tượng

Trần Vinh Chỉ có bọn báo chí đầu bò nó gọi thế chứ ai gọi!

Lâm Phú Châu Nhưng báo chí là ông thầy cả nước đó, thế mới nguy. Nhiều tờ báo ở VN không hiểu sao lạc hậu thế.!

Manh Cuong Da,xem lại những trường học cho vui Noel nồng nhiệt thi hiệu trưởng hay hiệu phó đều theo Catogiao,nên có thể nhà báo đó là dân Chúa
Lâm Phú Châu Manh Cuong Những trường này làm náo động lên làm cho học sinh các trường khác thèm muốn. Đó là vấn đề. Lẽ ra chính phủ không nên cho tôn giáo đi vào học đường mới phải.

Sơn Võ 24-12 mình rất ghét ai gửi nhạc ông già tuyết, vì đó là hình thức quảng cáo

Lâm Phú Châu Bạn nên tìm tấm thiệp Thiền để gửi lại cho họ. Đọc bài "tấm thiệp Mùa Đông" chưa?
http://sachhiem.net/LTX/LyThaiXH17.php
Tấm Thiệp Mùa Đông của Ma Soeur T.M.

Manh Cuong Các báo chí đều đưa tin như vậy

Lâm Phú Châu Bạn nói báo nào?

Manh Cuong Thi vào tháng 11,12 các báo đài cũng hay đưa tin là hay nhắc đến từ lễ giáng sinh ,như báo Nhi Đồng TP HCM đều co tin bài,chuyện kể về lễ Giáng Sinh mà ko nói Chúa Ra Đời..Va hiện nay các giáo viên Tiếng Anh sẽ day các em ,< Thánh Ca> we wish you a Merry Christmas.. Rồi hầu hết các trường Mâm Non ,một số trương Tiêu học ,Trung học ..của cả nước sẽ đều tổ chức Vui cùng Giáng Sinh,Trưng bày Ông già Noel ,Ông gia tuyết trong lớp ,sân trường ,y như là trường Dòng _ như thể đạo Thiên Chúa là Quốc giáo ơ VN.Bệnh Viện Chợ Rẫy cũng treo hinh Ngôi Sao Chúa 3 Ngôi sáng rực cả mặt tiền ,còn chùa thờ Phật do Nhật xây để bịnh nhân cầu nguyện đã bi đập bỏ { ngay cổng cấp cứu ,chưa khôi phục lại}..Chưa hết các chương trinh văn nghệ trên tivi sẽ có phim hoạt hình ,văn nghệ ,games Show,..nòi về chủ đề Giáng Sinh

Lâm Phú Châu Manh Cuong Bởi vậy, chúng ta cần hô hào phong trào tiến bộ. Chứ cả nước cứ làm chuyện thiên hạ đã muốn bỏ. Thật là lạc hậu!

Manh Cuong Phải cùng nhau nhắc nhở thôi,vi thâm chí có một số phật tử pháp quà.từ thiện mùa này đến với cacbon chau mồ côi ơ chùa cũng mắc đồ ông già Noel...

Quang Thanh Manh Cuong . Nhiều người vì ham vui mà làm theo chứ không có ý thức. Có người vô tình nghĩ chỉ là hòa đồng tôn giáo . Trong khi TCG lợi dụng 2 chữ từ thiện để khoát lên mình người có từ tâm là ông già nô en nhuộm màu thiên chúa giáng sinh. Để người ta bị gần gũi với TCG hồi nào không hay. Dã tâm thâm độc đó của tà đạo cần được chúng ta tuyên truyền vận động mọi người cùng hợp tác phổ biến sâu rộng.

Nguyen Khoe Lễ hội mùa đông, rất chính xác, sao ta không gọi ngay cái tên nghe có vẻ thơ mộng này nhỉ?

Trung Kien Nguyen Đã đến lúc cả thế giới nên biết nhất là người Việt chúng cần phải biết, và thôi tung hô cái thằng đức chúa trời tào lao. Bao đau thương tang tóc cũng vì thằng chúa trời ma mị không có. Dân tộc ta đã bao phen tang thương máu đổ đầu rơi vì thằng chúa. Giờ còn tung hô nó thì thật là khốn nạn. Sớm thức tỉnh dân ta, con em chúng ta thấy cái dã tâm của chúng.

Nguyễn Thành Trung Gọi như thế là đúng, nói là lễ giáng sinh nhưng thực ra là cái ngày mục đích chỉ nhằm đề cao jê su... Mà thực ra đạo công giáo có nhiều chỗ rất phi lý như mọi người đã biết.

Hiệp Nguyễn Ở VN cũng vọng ngoại về dê xù ra đời, Cách 2 ngày, mình có nói về Giáo Dục Học Đường, Chuyện vô tình hay HỮU Ý , Bộ GD ĐÃ * *ĐỂ CHO* các hiệu trưởng và cô giáo tổ chức trong trường về ngày Ô Ẹ RA ĐỜI. Các năm qua đều có như vậy,
Bộ đã để Hiệu Trưởng, Giáo Viên * chích thuốc mê tôn giáo cho các em* .
Mình nhớ lai thời Diệm ở Miền Nam đã có y như hôm nay, Khác hơn là công sở đều có
Nếu hình thức này Bộ GD và các chủ cơ quan e rằng cũng kg xa,*nếu *
VN cho chúng đặt vp chính thức, thì tình trạng các cơ quan công quyền của ta chúng vẫn đòi hỏi, tôi viết chữ nếu thội.
Vì Bộ GD KG KIỂM SOÁT ĐƯỢC, thì chuyện lễ vui chơi dể bỏ qua mà tiến tới việc làm vô tội vạ. Chỉ Trong năm nay, bọn chúng đòi hỏi những chuyện vô lý, chống Cp, chống Bác, bắt loa biểu tình, hạ cờ, phá trụ sở, vv Cp KG CÓ BIỆN PHÁP ĐỂ TRỪ KHỬ tôn giáo hại thế ở nước ta.
Bon chúng nghĩ rằng hôm nay như những năm các vua nhà Nguyễn chúng muốn làm gì cũng đươc, và thời Diệm Thiệu đã tôn vinh bọn họ như THẦN THÁNH.
Hiện nay họ sống bám lực lượng nước ngoài để chống Cp, có sẳn đội quân nằm sẳn trong tôn giáo, CHỜ CƯỚP NƯỚC. ta ban giao với chúng, thì Ta chết, CHÚNG NUỐT.
Quản lý

Hiệp Nguyễn Pháp , Diệm , thời buổi CÔN GIẠO TRỊ trên đất nước VN ta.
xin lỗi quý vị Chúng nói gì bảo gì Thời Ấy CPBIJ nô lệ giám cải à, ngay chuyện đất đai nó nuốt như con trăn từ từ chơi luôn cả con nai.
Thời nay CP hợp pháp của Dân của tổ quốc, lèo lái nếu kg vững, kg tự chủ về các mặt nhất là văn hóa truyền thông thì con dòi biến thành con rồng cũng * đồng ý vui vẻ, chuyện có gì đâu* kg ngờ bị chích ma túy mà kg hay biết.

Ngoại trừ nơi khách sạn cho Tây lông, còn đám xà hùa cũng tạo nên làng sóng đánh vào tâm thức mỗi một con người, biến lần tập tục văn hóa MẤT NƯỚC MÀ KG HAY.

Người làm văn hóa, thông tin mà KG NHẬN RA VIỆC NÀY THÌ dân hết ý kiến, Người dân bình thường như tôi đây, hiểu rằng Ô Giao Hoan từ trước đến nay ĐÃ BAO CHE, ĐỒNG LỎA VỚI TẬP ĐOÀN TỘI ÁC HIẾP DÂM trong GHLM, như đã xảy ra hàng ngày hàng tháng hàng năm mà GH KG TÀI NÀO GIẢI QUYẾT. Đàu óc GH nặng chỉu về trường phái hành dâm của hàng triệu chức sắc CG.

Ở VN chúng,đã tim nhiều cách ĐÁNH TRỐNG LÃNG VỀ VỤ NÀY, bằng cách biểu tình chống CP, Đất đã ăn cướp còn khiếu kiện để đòi thêm,

Ô Lm này chữa bịnh ung thư nhờ MUT, Tên nọ là Thánh rất linh cứu bịnh, KG NGỜ CHÍNH NÓ LÀ VIỆT GIAN CHO PHÁP vv.

Tôi còn nhớ rõ một ô. l.m. giết người kg gớm tay để lấy máu tanh dâng cho chúa cho nhà thờ làm rượu lễ để,con chiên uống vào và ăn bánh thánh rước chúa vào lòng mỗi lúc làm lễ.

Tôi xin đưa,Ô Thánh mà báo chí Tây Phương nói trên vầng hào quang của Thánh VẤY MÁU của hàng vạn dân do Oi giết để VINH DANH CHÚA. Chuyện rất mới về Thánh Uống Máu tanh chỉ vài năm thội. Nghĩ lạ VN ta bọn họ phong thánh cũng trong trường hợp này, Ngay cả Trương Bủu Diệp , Nguyễn văn Thuận , kg thoát ra khỏi mục đích này, Như ngày trước thời Ngụy, có ô sĩ quan Luân Hoán đã viết 1 câu thơ *

* GIẾT NGƯỜI ĐỂ ĐƯỢC LÊN LON*, cũng nói lên sự tàn sát Cs để lên lon, như Lm giết người để được phong Thánh, Giáo dân điên cuồng theo Chúa để làm tay sai cho Pháp cho Lm CƯỚP NƯỚC VN đã được chúng Phong Thánh (117 con dòi , trong đó có 7 đưa dòi tây, long, và mấy tên sau này có Điệp có Thuận cháu Diệm), GH La mã cũng biết nâng bi Chế,độ Diêm, để thúc đầy CGVN hãy như các thánh và như Thuận cháu Diệm