icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2722 >

Việc lớn lao hàng ngày của chiên là bao che, biện bạch cho linh mục xấu, và thánh kinh dâm ác

FB Thiên Chúa Giáo Và Tội Ác Với Nhân Loại
Hồ Đăng Khiêm đã chia sẻ một bài viết.
16 giờ

Make Christianity Great As Always
Hôm qua lúc 19:51 ·
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TAI TIẾNG ẤU DÂM TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

- Theo tổ chức John Jay College of Criminal Justice, có khoảng 4 phần trăm Linh mục hoạt động trong giai đoạn từ 1950 đến 2002 bị cáo buộc về tội lạm dụng tình dục (lưu ý rằng cáo buộc không có nghĩa là vi phạm). Hầu hết các cáo buộc lạm dụng tình dục trong số các Linh mục đều xuất phát từ những sự kiện xảy ra giữa thập niên 1950 và 1980. Vào lúc đó, người ta nghĩ rằng hành vi lạm dụng tình dục thì có thể chữa trị, và vì thế họ không cần dính dáng đến nhà chức trách.
http://www.usccb.org/…/The-Nature-and-Scope-of-Sexual-Abuse…

- Sự lạm dụng tình dục không phải là một vấn đề chỉ của riêng “Công Giáo”. Số tiền đóng bảo hiểm cho thấy tỉ lệ lạm dụng tương tự cũng có trong các giáo hội Tin Lành. Theo một phát ngôn viên công ty bảo hiểm, “Tiền bồi thường cho thấy điều này xảy ra như nhau trong các tôn giáo.”
http://blogs.denverpost.com/…/scandal-creates-contempt-…/39/

- Ernie Allen, giám đốc của National Center for Missing and Exploited Children (Trung Tâm Quốc Gia về Trẻ Em Bị Mất Tích và Lạm Dụng), trong một cuộc phỏng vấn với tờ Newsweek, ông nói, “Chúng tôi không thấy Giáo Hội Công Giáo là một môi sinh của điều này hay có vấn đề trầm trọng hơn nơi khác. Tôi có thể không do dự nói với quý vị rằng chúng tôi từng thấy nhiều trường hợp trong nhiều môi trường tôn giáo, từ các nhà truyền giáo lưu động đến các mục sư Chính Thống giáo đến các giáo sĩ Do Thái và nhiều tôn giáo khác.”
https://www.newsweek.com/priests-commit-no-more-abuse-other…

- Giáo Hội Công Giáo đã có những bước tiến đáng kể nhằm gia tăng sự minh bạch và trách nhiệm trong lãnh vực báo cáo việc lạm dụng tình dục. Giáo Hội đã thiết lập các văn phòng bảo vệ trẻ em, cố gắng tạo ra một môi trường an toàn bằng việc huấn luyện hàng triệu người cách để nhận ra các dấu hiệu của sự lạm dụng. Các Giáo phận trên toàn quốc đã đưa ra chính sách không khoan dung mà thay vào đó đòi hỏi các giáo sĩ phải báo cáo ngay lập tức cho nhà chức trách khi biết về các cáo buộc lạm dụng. Năm 2015, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thiết lập một tòa án đặc biệt để có biện pháp mạnh tay đối với những Giám mục nào bị buộc tội là đã cố tình che đậy hoặc làm ngơ trước những cáo buộc về sự lạm dụng tình dục trong Giáo phận của mình.
https://www.nytimes.com/…/pope-creates-tribunal-for-bishop-…

- Theo ký giả David Gibson, “Giáo Hội Công Giáo có lẽ là nơi an toàn nhất cho trẻ em. Bất kể điều gì từng xảy ra trong quá khứ, Giáo Hội Công Giáo ở Hoa Kỳ đã có những bước dài không thể sánh được trong việc giáo dục con chiên về sự lạm dụng tình dục trẻ em và bảo đảm rằng các em được an toàn trong các môi trường Công Giáo. Trong 10 năm qua (2002-2012), các Giáo xứ Công giáo đã huấn luyện hơn 2,1 triệu người gồm hàng giáo sĩ, nhân viên và tình nguyện viên về cách tạo ra môi trường an toàn và ngăn ngừa lạm dụng tình dục trẻ em. Hơn 5,2 triệu trẻ em cũng đã được dạy những kỹ năng để tự bảo vệ mình và các nhà thờ đã tiến hành kiểm tra lý lịch cho hơn 2 triệu tình nguyện viên, nhân viên, nhà giáo dục, giáo sĩ và chủng sinh."
https://www.washingtonpost.com/…/06/06/gJQAQMjOJV_story.html

Điều này không bào chữa cho những vụ lạm dụng tình dục trong Giáo Hội đã từng xảy ra, nhưng nó giúp chúng ta phản ứng với các bất ngờ đó. Cũng như chúng ta không thể nói “các trường học thì đầy những giáo chức ấu dâm”. Chúng ta cũng không nên vu oan hay từ bỏ Giáo Hội vì những hành động tội lỗi của một thiểu số giáo sĩ.

#MCGAA

--------------- NHẬN XÉT -------------

Anh-Tuan LE
Đây là bằng chứng đạo Công Giáo không những có rất nhiều nạn ấu dâm, còn ngụy biện cho rằng, giáo hội là nơi an toàn nhất cho trẻ em.
Bài viết này cón chứng tỏ một thói xấu khác của Công giáo: mặt tôi đã dính sình, thì tôi móc sình ném về phía các người đang đứng xem, và thế là CG ném sình sang Tin Lành và Do Thái giáo.
Đây là văn bản do một nhóm "trí thức" Công giáo VN tự hào khoe ra, chứ chúng ta không bịa ra.

Quang Thanh
Anh-Tuan LE. Chúng càng nói càng lòi mặt lẻo lự gian ác . Vậy mà nói mình mía sâu có đốt nhà dột có nơi. Cái bản chất xạo và xảo thì nói ra hay làm gì cũng quanh co bao che ngụy biện. Từ trên xuống dưới đều một duột vì cùng bản chất tà vại như kinh thánh mà ra.

Lâm Phú Châu
Thái độ "chối tội" này không hề lạ đối với chúng ta.
Tôn giáo này làm được khá nhiều việc cho thế giới:
- Vơ của thiên hạ, nhất là các sản phẩm tinh thần, vào làm của mình.
- Quậy cho thiên hạ chém giết nhau.
- Dùng các hình ảnh đau thương như Jesus chết treo để XIN thiên hạ lòng thương hại, nhưng lại
- Phịa ra các phép lạ cho thiên hạ thờ lạy.
- Hay nhất là huấn luyện tất cả con chiên thành những Ngự Lâm Quân, bảo vệ tất cả những gì trong kinh thành tôn giáo của họ, kể cả những chất thải từ những cầu tiêu trong đó.

Kinh Kha
Thằng Make Christianity Great As Always này tôi vào Page nó bình luận là nó xóa hết và chặn ko cho tôi bình luận. Lũ Côn giáo là lũ đê hèn. Những lời của chúng nó viết nhằm che đậy, bịt mắt lũ ngu dân chiêns chúng nó cùng với một số kẻ ngu trí, cả thế giới đều biết rõ về đám giám mục, linh mục, hồng y ấu dâm, hoang dâm, cưỡng dâm. Chỉ có lũ chiêns ngu Việt Nam có mắt như mù kia là tin theo chúng thôi.
Còn thằng đầu sỏ của Page Make Christianity Great As Always là thằng đê hèn. Nó cũng đại diện cho lũ hèn, xảo quyệt, cái lưỡi không xương ngụy biện của đám Công giáo.

Kinh Kha
Page Make Christianity Great As Always hèn thật. Nó chặn ko cho tôi vào tham gia bình luận. Vì nó sợ sự thật, trang của nó là nói ra những gì nhằm che giấu sự thật. Tôi vào thì nói thẳng nói thật. Đúng bản chất của Công giáo nó thế, nó luôn sợ sự thâth. Vì một Kitô Côn giáo xưa nay quá gian ác và chuyên lừa bịp, mị dân. Chính vì thế bản chất của Công giáo là sợ sự thật. Và nhất là sợ khoa học.

Hồ Đăng Khiêm Kinh Kha bình luận như đứa con nít k có lấy chứng cứ tài liệu mà biểu sao =]]

Quang Thanh
Hồ Đăng Khiêm. Xin mời các bạn cùng xem tài liệu qua sachhiem.net> tôn giáo. Để sự thật nói giùm chúng ta. Khỏi đôi co mất đoàn kết và chia rẽ những người VN với nhau. Thấy đúng thì theo để có VN thật sự yên bình và phát triển tốt hơn.

Phép Lạ Thiên Chúa .
Hồ Đăng Khiêm


Lưu Bình Đại Ka
Hồ Đăng Khiêm Dám xem không????

Vince Vince
Nói nhiều làm gì. Chúa mà có thật, thì 1 vụ ấu dâm cũng không thể có.

Anh-Tuan LE
Ai mà dám chắc thế ?

Vince Vince
thì cứ thách chúng nó thế, hehe.

Hoa Vô Khuyết
Hoa Vô Khuyết Chém đc mấy nhát, nó block tui rồi, con mẹ nó 😁

Trần Mỹ Dung
Hoa Vô Khuyết mình cũng bị giống như các bạn . Nó hèn và chơi chó thật

Lưu Bình Đại Ka
Hoa Vô Khuyết Mình cũng bị block nó sợ sự thật mà kkkkk

Quang Thanh Hoa Vô Khuyết. Chả có đạo nào chỉ biết nói mà không biết nghe như TCG. Không muốn nói là khuyết tật đâu nhé chiên.

Lưu Bình Đại Ka
Không có văn bản thay thế tự động nào.

Hoang Quoc Viet Chẳng có đạo nào mà dâm tặc bằng kito giáo. Cụ thể là tcg. Dâm tặc loạn luân cả 1 hệ thống khắp các châu lục. Cũng đúng thôi. KT dạy loạn luân mà. Chúa chúng là ác quỷ santa chứ ai nữa. Dạy con trai đi chịch mẹ đẻ. Cái loại cặn bả của XH. Còn bày đặt lên đây biện hộ với lý luận ko nghe nổi. Xấu thì im đi còn khoe thêm đầu óc bã đậu. Lý luận vs dân ngu khu đen thì đc

Nguyen Khoe
Bạn chửi đúng