icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2720 >

Không để Nhà thờ Thái Hà là nơi bất khả xâm phạm của những kẻ chống phá đất nước

FB Nguyễn Kim Khanh
Không để Nhà thờ Thái Hà là nơi bất khả xâm phạm
Của những kẻ chống phá đất nước


Tối chủ nhật 30/9/2018 vừa qua, tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà, số 180/2 phố Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, linh mục Chủ chăn Nguyễn Ngọc Nam Phong(NNNP) đã tổ chức cái gọi là "Thánh lễ cầu nguyện cho Công Lý - Hòa Bình" công khai bôi nhọ chế độ, chống phá chính quyền bằng cuộc “thánh lễ” trá hình trước người dân công giáo. Đây không phải là lần đầu tiên linh mục áo choàng đen này Có những hành vi chống phá đất nước, bằng các diễn đàn thiên chúa giáo ở các giảng đường, xâu chuỗi những sự việc xảy ra ở Giáo xứ Thái Hà trong thời gian qua người ta có thể thấy NNNP đã và đang điên cuồng chống phá chế độ được thể hiện bởi hệ tư tưởng “ý thức hệ”...đã ngấm sâu vào vi huyết quản của linh mục áo choàng đen này.

Thế nên, các chủ trương, chính sách của đảng và Nhà nước VN đều bị linh mục lòng lang dạ sói NNNP chống phá một cách điên cuồng và quyết liệt bằng nhiều thủ đoạn tinh vi cùng với dã tâm đen tối. Từ lâu, NNNP đã biến Nhà thờ Thái Hà như một “căn cứ địa” Công giáo “bất khả xâm phạm”, ngang nhiên lợi dụng thánh đường để thách thức chính quyền. Rõ ràng, đây là “ung nhọt” thối tha của những kẻ phản động khoác áo Chúa giữa trung tâm Thủ đô, chúng đã và đang biến Nhà thờ không còn là nơi thánh lễ cầu nguyện, sinh hoạt tôn giáo thuần túy để người dân Công giáo sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước, mà thay vào đó là diễn đàn chính trị bằng các hành vi tuyên truyền chống phá Đảng và nhà nước Việt Nam, mà không bị trừng trị.
https://www.youtube.com/watch?v=8bojmNsFtjc&feature=share

Hành vi (phản động) này của NNNP được cho là rất độc hại và vô cùng nguy hiểm đối với xã hội và người dân theo đạo cũng như không theo đạo lúc này, bởi nó tác động trực tiếp tới nhận thức, tư tưởng của giáo dân thông qua công cụ quen thuộc là thần quyền, giáo lý là chống Cộng sản đến cùng đây cũng là bản chất không thay đổi của Công giáo Việt Nam.

Từ đã lâu, ai cũng biết từ thủ phủ chống cộng này giữa trung tâm Thủ đô trái tim thân yêu của tổ quốc chúng nhẫn tâm phủ nhận quá khứ hào hùng, lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, coi 30/4 là ngày tang thương của đất nước, ngày đại họa của dân tộc và tiếc thương cho một chế độ tay sai bù nhìn bán nước(VNCH). NNNP đã và đang xúc phạm và làm tổn thương đến hàng chục triệu trái tim người dân Việt yêu nước, bằng hành vi vô ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì nền độc lập tự do của đất nước. Rồi, ngang nhiên bôi nhọ đảng, Nhà nước VN khi Nguyễn Ngọc Nam Phong đã nói “Đi theo đảng là đi theo đĩ”,thường xuyên xuyên tạc và bôi xấu chế độ....bằng giọng lưỡi cú diều, những từ ngữ bệnh hoạn mà người viết không thể nói ra bởi nó vô cùng đê tiện ... đã bị người dân theo đạo chân chính và người dân không tôn giáo kịch liệt lên án. Táng tận lương tâm, NNNP đã leo lên nấc thang cuối cùng của tội lỗi, lằn ranh đỏ của tội ác khi xúc phạm đến anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, nhân dân ta.

Mới đây, nhân sự ra đi của Chủ tịch nước, tại giáo đường này NNNP xuyên tạc xằng bậy cái chết gọi là “tức tưởi” của Chủ tịch nước Trần Đại Quang....do bị đầu độc, đấu đá nội bộ...... để kích động người dân rồi đổ lỗi cho thể chế khi y nói rằng.... “một lần nữa làm dấy lên những câu hỏi về chủ nghĩa cộng sản, về những người cộng sản. Họ có thực tâm vì dân vì nước hay không?. .....” Không những thế, để thể hiện hành vi chống phá chính quyền và bênh vực, cổ súy những kẻ phản động bị bắt và bị xử án.... thì NNNP lại tôn vinh chúng là những người yêu nước chân chính. cũng nhận thức bệnh hoạn này Ngày 12/10 Nguyễn Ngọc Nam Phong lại tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho tên phản động Nguyễn Đình Lượng mới đây bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An kết án 20 tù giam và ngày hôm nay 18/10 đang xử phúc thẩm...

Ngu xuẩn hơn, NNNP còn trơ trẽn mượn lời phát biểu “không giống ai”, của Tổng thống Mỹ D.Trump tại Hội nghị thường niên lần thứ 73, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, khi ông này đơn độc “kêu gọi các nước trên thế giới chống lại chủ nghĩa xã hội.....”,

nguyễn ngọc nam phong

Rõ ràng,Tại các buổi cầu nguyện trá hình này, Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã lợi dụng vai trò một chức sắc tôn giáo, linh mục bề trên, như một chủ tế, biến buổi cầu nguyện thành một Diễn đàn chính trị, để lừa dối người dân, tuyên truyền chống phá đất nước, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước và chống chủ nghĩa xã hội.

Không những thế, từ lâu, cũng chính Nhà thờ Thái Hà này, những kẻ chủ chăn ngang nhiên cho những kẻ vi phạm luật pháp, chống đối chính quyền, từ những kẻ bất hảo, đến lũ bất lương, cùng những kẻ thảo khấu giang hồ, đĩ điếm được ra vào tự do và cả trú ngụ bất hợp pháp.

Tóm lại, nơi đây là hang ổ chứa chấp những kẻ có tiền án tiền sự, đi tù vì vi phạm luật pháp.... và những kẻ có hành vi chống đối chính quyền, biến chúng thành chúng những kẻ “Bất đồng chính kiến”, “Dân oan hay” hay “Tù nhân lương tâm”….. đồng thời cũng biến Nhà thờ này thành căn cứ công giáo “bất khả xâm phạm”, một trung tâm đầu não của những âm mưu chống phá đất nước mà không hề bị chính quyền trừng phạt?.

Rõ Ràng, với hành vi tội lỗi này Nguyễn Ngọc Nam Phong đã vi phạm điều 88 Bộ Luật Hình sự, xâm phạm đến an ninh quốc gia Chúng ta đòi hỏi các cơ quan chức năng mà trực tiếp là Chính quyền Tp Hà Nội phải Thượng tôn pháp luật cần có biện pháp mạnh để lôi những tên tên “tội phạm” dù chúng là ai cũng phải đưa chúng ra để trị trước pháp luật.
_____________