icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2707 >

Trong bài CNBC: McDonald’s thất bại tại Việt Nam, đâu là lý do ?

FB Doan Quang Minh
Quản trị viên · 3 giờ

Trong bài của CNBC: McDonald’s thất bại tại Việt Nam, đâu là lý do ?

Ngay lập tức độc giả nước ngoài có ngay câu trả lời " Vì đồ ăn Việt Nam quá ngon "

- Món ăn ở Việt Nam là tuyệt vời nhất, bạn có thể tìm bất kỳ món ăn ngon nào một cách nhanh chóng ở Việt Nam, ôi tôi nhớ Việt Nam quá

-Sao phải tốn 100.000 cho một cái BIG MAC trong khi với 10.000 ban đã có cái bánh mỳ to đùng ngon lành ?

-Vì người VN thích dùng sản phẩm tự nhiên, không phải đồ biến đổi gien

-Mỹ lại một lần nữa thất bại trong việc chinh phục Việt Nam

-Tao đã sống ở VN 6 năm, và chỉ có KFC là còn sống ở đó, chắc tại nhìn đại tá Sanders giống giống ông Hồ Chí Minh

-Tất cả bình luận đều đồng ý thức ăn VN quá ngon, đầy đủ dinh dưỡng và tươi ngon. Thật không thể tưởng tượng được tại sao phải đổi những thức ăn ngon lành đó để ăn những thứ chiên sẵn như khoai tây chiên.

-Thức ăn VN thật tuyệt vời, chỉ cần bước xuống phố 2m, đã thấy một cụ già chiên những cái bánh chuối ngon tuyệt, bên kia đường là xe bánh mỳ, đi trên phố tràn ngặp những quán mỳ,m phở và chè, kẹo, trái cây tươi không thể nhớ hết tên. Ở Úc tôi ăn McDonald’s 2 lần một tuần và giờ tôi quên mẹ McDonald’s là gì rồi.

-không nói nhiều, VN là thiên đường ẩm thực

-Phở số 1, Big Mac tuổi gì

-Thức ăn đường phố Việt Nam là vua

-Ăn bánh mỳ xong, tôi đã hối hận vì phí 1/3 cuộc đời để ăn Big Mac