icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2703 >

Số phận Việt Nam lại cũng bị "vấn đề là cây Thập Ác"

On Sat, Sep 22, 2018 at 4:42 AM Tran Quang Dieu wrote:

"Tên PTK là một đứa con nít trong tư tưởng và đúng là kẻ thiếu não nên ngu ngốc, tiểu nhân đắc chí, vặn bẻ và lý luận ngu si ..." (Wissai...).

Việt Nam theo giòng lịch sử từ giữa thế kỷ 19 trở đi:

- Lần đầu Liên quân Pháp và Tây Ban Nha tấn công Việt Nam do "vấn đề là Thiên Chúa giáo" (từ của Tiến sĩ Tối ưu tại Pháp Nguyễn Xuân Thọ):
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng_(1858-1859)

- Cho đến cuối những năm thập niên 1930 sau khi những chiếc đầu của những nghĩa quân Quốc dân đảng Nguyễn Thái Học bị rụng xuống ở Yên Bái:


https://www.youtube.com/watch?v=jliIBTsdeFU

- Cuối cùng, quân Pháp vẫn phải gục mặt giương cờ trắng giơ tay đầu hàng vô điều kiện với thanh niên Việt Nam:
https://www.youtube.com/watch?v=nAM6UN_5E-A


- Tiếp theo? Sau khi quân Pháp thất trận tại chiến trường Điện Biên Phủ thì, số phận Việt Nam lại cũng bị "vấn đề là cây Thập Ác" qua con bài tam đại Việt gian Ngô Đình Diệm (đã bị Đại tá Nguyễn Văn Thiệu điều Sư đoàn 5 bộ binh đạp nhào ngày 1.11.1963... sau ngày 27.2.1962 khi hai phi công VNCH Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử lái chiến đấu cơ giội bom xuống Dinh Độc Lập...?):
http://www.reformation.org/vietnam.html

- Chín hầm địa ngục trần gian thời Ngô Đình Diệm:
https://www.youtube.com/watch?v=2SxmRNvbqC4


- Và rồi, năm 1975, người Mỹ cho biết: Thôi, "đừng nói đến chuyện đó nữa" - chuyện Việt Nam. Cuối cùng, ngày nay, người Mỹ đã đưa Hàng Không Mẫu Hạm ("Tàu sân bay") đến đậu tại cữa Tiên Sa và họ lên Cầu Rồng ở Đà Nẵng chơi nhạc. Họ ca bài "Nối Vòng Tay Lớn" (của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) với người Việt Nam hiện tại. Mà biểu trưng có lẽ là những nam nữ thanh niên xứ Việt như sau đây (...?):

- Diễu binh kỷ niệm 1000 năm Thăng Long:
https://www.youtube.com/watch?v=nYb1Wr-uWS0


- Diễu hành nữ quân nhân ở Việt Nam:
https://www.youtube.com/watch?v=YrlpfQUwtW4&feature=youtu.be


Trần Quang Diệu