icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2679 >

Báo KBC Hải Ngoại kính gửi quý vị vài thắc mắc về việc bầu cử ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2018

LTS: Lá thư ngỏ dưới đây của báo KBCHN gửi các đồng hương Việt Nam ở California là một tài liệu đánh dấu sự vô hiệu của môi trường dân chủ đối với những con người lạc hậu, cố chấp, nhưng thích làm đại diện cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại. 30 câu hỏi đặt ra dưới đây đã mô tả hết những đặc điểm ấy. Phần đa số còn lại của cộng đồng hải ngoại, không có đại diện, luôn bị các phần tử không ra gì, ưỡn ngực đại diện cho mình ở các cơ quan công quyền ở Mỹ. Chỉ còn biết "than ôi" (SH)

From: KBCHN Nguyễn Phương Hùng
Date: Sat, August 25, 2018 1:05 pm

Tôi ký tên dưới đây là Nguyễn Phương Hùng, tổng biên tập báo KBC Hải Ngoại kính gửi quý vị vài thắc mắc về việc bầu cử ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2018 kính mong quý vị hãy bỏ qua chính kiến chính trị và thẳng thắn đối diện thực tế để giải quyết thắc mắc của tôi trong tinh thần trách nhiệm của một cơ quan truyền thông đối với độc giả và nhất là tinh thần tôn trọng sự thật và đoàn kết cộng đồng như quý vị từng hãnh diện tuyên bố, những câu hỏi như sau:

1- Ban tổ chức bầu cử do ai thành lập ngày tháng và bao nhiêu hôi đoàn tham dự? Vui lòng cung cấp Biên bản phiên họp (minute meeting) với đầy đủ đại diện hội đoàn cùng kết quả đề cử hoặc bỏ phiếu tín nhiệm.

2- Bylaws (Nội qui) của ban đại diện NVQG là qui chế không hội viên (Non-memberships) hoặc hội viên (members)?

3- Nếu là hội không hội viên thì làm sao có thể tổ chức bầu cử?

4- Nếu là hội có hội viên thì BTC/BC có danh sách các hội viên do hội NVQG cung cấp hay không?

5- Trong cả 2 trường hợp cho là có sự chấp nhận ngầm thì ai có quyền đi bầu và làm sao kiểm soát một người có thể đi bầu nhiều nơi nếu không trình thẻ căn cước và danh sách cử tri?

6- Quý vị có biết ban đại diện của ông Bùi Thế Phát đã hết nhiệm kỳ 30 tháng 4 năm 2018 hay không? Nếu biết thì đã có đại hội để quyết định gia hạn cho nhiệm kỳ ông Bùi Thế Phát được tiếp tục đến 23/6/2018 để chuẩn bị cho bầu cử nhiệm kỳ 2018-2021.

7- Luật Huấn Thị Điều Hành (Procedure of Operations) của ban đại diện NVQG đã từ lâu cấm những người đi Việt Nam không được ứng cử làm thụ ủy liên danh vậy BTC/BC có biết ông Bùi Thế Phát đã vi pham luật này không?

8- Có phải ông Phan Kỳ Nhơn tự ý thay đổi luật này chỉ cấm không về Việt Nam trong vòng 1 năm trước ngày bầu cử, Đúng hay Không?

9- Nếu đúng thì ai cho ông Phan Kỳ Nhơn có quyền đổi luật mà không thông qua bởi một đại hội cộng đồng? Nên nhớ Tổng thống Hoa Kỳ cũng không có quyền thay đổi luật mà không thông qua quốc hội?

10- Bản thân ông Phan Kỳ Nhơn cũng đi về Việt Nam ít nhất 2 lần, vậy người vi phạm luật bầu cử được làm trưởng ban TCBC có vi phạm luật lệ hay không? Phải chăng ông về Việt Nam nhận chỉ thị của CSVN để khuynh loát bầu cử ban đại diện cộng đồng NVQG?

11- Hai ông Trần Thanh Vân và Lê Văn Sáu có thành tích “không tốt đẹp” trong sinh hoạt cộng đồng hay không? Ông Trần Thanh Vân vui lòng trả lời số tiền hơn 40 ngàn USD gây quỹ để xây dựng Trung tâm sinh hoạt cộng đồng hiện đang nằm ở đâu? Vụ tiền bão Sandy cho đến giờ này cũng chưa có câu trả lời thỏa đáng ngoại trừ việc ông Trần Thanh Vân bảo thượng tọa Thích Quảng Thanh “ngài không phải là chân tu” khi bị Thượng tọa đòi lại tiền cứu trợ đã bị quỹ cứu trợ bão Sandy tự động bỏ vào tài khoản nhà bang Well Fargo dù chi phiếu đề tên khác?

12- Phần ông Lê Văn Sáu có thành tín trong việc tổ chức gian lận bầu cử hội trưởng hội Ái hữu Không Quân Miền Trung California không? Tại sao Không quân Phạm Đình Anh bất mãn lập hội Không Quân khác và việc lem nhem của ông Lê Văn Sáu cũng dẫn đến sự từ chức của ông Phạm Đình Khuông chưa đầy 1 tháng sau khi nhận nhiệm vụ chủ tịch Hội đồng Giám Sát đề cử vào tháng 5/2018?

13- Như vậy cả 3 ông có đủ tư cách và đạo đức chính trị để đứng ra tổ chức bầu cử hay không?

BTC/BC ban đại diện NVQG nhiệm kỳ 2018-2021 đã đang làm một cuộc bầu cử như đám cưới chạy tang với những vấp váp và vội vàng như sau:

14- Trước khi bầu cử BTC/BC phải có họp báo giới thiệu các Liên danh hợp lệ để đồng bào hoặc chính các liên danh nộp đơn khiếu nại ứng cử viên. Việc này không thực hiện là tại sao?

15- Ngày bầu cử tại sao có những địa điểm bầu phiếu bị hủy bỏ và ngược lại có những điạ điểm không có trong lịch trình bầu cử lại được đưa vào trong giờ thứ 25?

16- Địa điểm bầu cử lưu động không có trong lịch trình bầu cử vậy tại sao có vụ ôm thùng phiếu chạy nơi này nơi kia để đột xuất kiếm người bỏ phiếu?

17- Các thùng phiếu đã đóng thùng và niêm phong trước giờ bầu cử và có chữ ký của một luật sư bên ngoài thùng phiếu trước mặt báo chí và đồng hương hiện diện không?

18- Ngày 25/6/2018 ông Phan Kỳ Nhơn tuyên bố hủy bỏ cuộc bầu cử vì có nhiều gian lận (Video Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt) vậy yêu cầu BTC/BC Ban đại diện NVQG nhiệm kỳ 2018 – 2021 trưng dẫn bằng chứng gian lận như lời tuyên bố của ông trưởng ban là Phan Kỳ Nhơn.

19- Ngày 26/6/2018 họp báo thay vì trưng dẫn bằng chứng gian lận của cả 3 liên danh thì ông Phan Kỳ Nhơn đã lật ngược câu nói của ông ngày 25/6/2018 là “nếu liên danh nào đắc cử cũng không có giá trị.” (Video Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt.) Tại sao BTC/BC lại đổi quyết định để chấp nhận có một ban đại diện không ra gì?

20- Tại sao thùng phiếu đã mở lại bỏ phiếu vào thùng trở lại mà không có đại diện liên danh được hiện diện kiểm soát để chứng minh sự vô tư và trong sạch của BTC/BC và có luật nào cho phép thùng phiếu đã mở lại cất đi để dành hay không?

21- Tại sao video duy nhất do đài Hồn Việt TV đã thu không được đưa ra trình diện?

22- Tại sao đài Hồn Việt TV duy nhất được vào phòng kiểm phiếu mà các đài khác thì không có quyền tự do quan sát?

23- Ông Phan Kỳ Nhơn tuyên bố “không phụ lòng trên 10 ngàn lá phiếu”, vậy ông nghĩ sao con số 4323 chưa được 50% sự ước tính của ông thì tại sao vẫn công nhận số phiếu 1740 tín nhiệm của liên danh 3?

24- 135 phiếu bị cho là bất hợp lệ gì tại sao không cho biết lý do, nếu cộng vào số phiếu liên danh 1 đang có 1653 sẽ thành 1788. Phải chăng cố tình loại 135 phiếu để liên danh 3 đắc cử?

25- BTC/BC có thể cung cấp các phiếu đã bầu và bao nhiêu phiếu đã không có căn cước?

26- Vui lòng cung cấp biên bản buổi kiểm phiếu và cho biết tại sao không cho các đại diện liên danh vào kiểm soát, nhưng ông Bùi Thế Phát lại có quyền vào?

27- Có bao nhiêu máy vi tính đã dùng trong cuộc bầu cử và có người kiểm soát dữ kiện trước khi đếm phiếu hay không?

28- Tại sao ông Bùi Thế Phát có quyền đưa máy vi tính và người vào BTC/BC mà không ai phản đối? Ai là người cho phép và máy vi tính có được kiểm tra trước khi sử dụng?

29- Tại sao lại hấp tấp công bố kết quả ngay sau khi kiểm phiếu mà không cho 2 liên danh thất cử có quyền khiếu nại để chứng minh sự vô tư và danh chính ngôn thuận?

30- Ban đại điện của ông Bùi Thế Phát chưa bầu cử mà ngày 13/6/2018 đã có giấy phép hoạt động cho nhiệm kỳ 2018-2021. Như vậy rõ ràng là cuộc bầu cử 2 ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2018 chỉ để hợp thức hóa liên danh 3 trước bộ Nội Vụ tiểu bang California.

Trân trọng kính chào quý ông và hẹn đầu tháng 9 ngày 2 năm 2018 tôi sẽ dịch lá thư ra Anh Ngữ và gửi lên bộ nội vụ tiểu bang California để nhờ kiểm tra nếu không được sự trả lời từ Ban Tở Chức Bầu Cử..

Kính thư

Nguyễn Phương Hùng

TBT/KBCHN
Email: bacha52@gmail.com
Điện thoại: (714) 469-3202.