icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2593 >

Nhiều bạn vô thần không phân biệt được sự khác nhau giữa đạo Phật và đạo Chúa

FB Lâm Phú Châu

Lâm Phú Châu
3 Tháng 6 lúc 20:54 ·
Nhiều bạn vô thần không biết được sự khác biệt giữa đạo Phật và đạo Chúa nên tôi nghĩ nên mời các bạn khác giúp tôi làm một bảng liệt kê những khác nhau, đại khái như sau:

1- Ngày sinh của Phật, lễ Phật Đản ban ngày - Ngày sinh của Chúa, lễ Noel ban đêm.
2- Đức Phật xuất thân từ Hoàng gia, - Chúa sinh ra trong hang lừa.
3- Đức Phật lớn lên bỏ Hoàng cung ra đi làm thường dân - Chúa ra đi giảng đạo xưng là Con Thượng Đế.
4- Đức Phật có đủ cha và mẹ - Chúa Giê-su chỉ có mẹ và dượng Giu-se.
5- Đức Phật chết già - Chúa chết trẻ.
6- Đức Phật chết lành - Chúa chết dữ
7- Tượng Phật thì ngồi hay nằm - tượng Chúa thì đứng
8- Phật dặn "đừng vội tin..." - Chúa dạy "phúc cho ai không thấy mà tin"
9- Tu sĩ thờ Phật thì cạo đầu rũ sạch bụi trần- thầy tu dạo Chúa thì để tóc cho đẹp
10- Tu sĩ Phật giáo thì ăn chay - tu sĩ đạo Chúa thì rượu thịt hả hê.
11- Tu sĩ Phật giáo mang dép đơn sơ - tu sĩ đạo Chúa mang giày bóng láng
12- Chùa Phật thường xây ở các nơi thanh tịnh, hẻo lánh - Nhà thờ đạo Chúa luôn chọn nơi phồn hoa đô hội.
13- Tu sĩ Phật giáo làm lỗi thì bị phạt hoặc bị tẩy chay - tu sĩ đạo Chúa làm chuyện tày trời thì được chuyển đi nơi khác để được bảo vệ.
14- Phật tại tâm - Chúa trên trời
15- Phật luôn mỉm cười - Chúa luôn nổi giận
16- Phật theo nhân quả - Chúa luôn sắp đặt, an bày
17- Phật muốn ai cũng thành Phật - Chúa thích được thờ lạy, và đòi giết những người không chịu thờ lạy Chúa.
18- Phật dạy: hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi -
Chúa dạy: để Chúa quan phòng, sắp đặt, đừng lo gì cả.
.... (ai còn gì nữa xin giúp làm thêm cho danh sách đầy đủ. Cám ơn nhiều)

tượng phậttượng chúa
_____________________
Phản hồi từ các nhóm:

Phạm Phụng Kinh Phật bao la, kinh chúa 1 cuốn
Phật ở trong tâm, chúa không chỗ ở
Phật luôn mỉm cười, chúa luôn nổi giận
Phật theo nhân quả, chúa luôn sắp đặt
10
Thích · Trả lời · 2 ngày

Lâm Phú Châu
Cám ơn Phạm Phụng - đã thêm số 14, 15, 16,...

Anh Nguyen
Thêm rất hay và ý nghĩa

Trần Hải Hà
Phật thì dạy : tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ mới là đi tu
Còn kinh tháng thì dạy : các ngươi kg đc thờ ai ngoài ta ...
18
Thích · Trả lời · 2 ngày

Lâm Phú Châu
Cám ơn bạn. Đã thêm mục 17

Phạm Phụng
Phật dạy suy nghiệm, chúa bắt phải tin.
Phật luôn hòa hợp, chúa gây chia rẽ
9
Thích · Trả lời · 2 ngày

Lê Hoàng
Phật tới đâu mang hoà bình tới đó
Chúa tới đâu nhà thờ ở đâu
Có phản động ở đó
7
Thích · Trả lời · 2 ngày

Trần Văn Đức
Tu sỉ phật phạm vào sự dâm thì xem như tà dâm phạm sắc dục, tu sỉ chúa bước vào cửa dâm thì xem như hồng ân chúa ban (con người có nam có nử, rồi chúng nó sẽ lìa cha mẹ nó mà trở nên một thịt.)
* ý câu kinh tháng này nói TRỞ NÊN MỘT THỊT là quan hệ tình dục là quyền năng chúa ban
5

Wow · Trả lời · 1 ngày · Đã chỉnh sửa
Trần Trí Đức
phật dạy bảo vệ dân tộc, tổ quốc. chúa dạy thập tự chinh, xâm lược văn hoá...
2
Thích · Trả lời · 21 giờ

Anh Nguyen
Phật: tự mình thắp đuốc lên mà đi
Chúa: mọi việc cứ phó thác cho chúa sắp đặt

Trí Hữu Dương
Chúa cái lòi gì khi mọi việc đều thanh toán trong bệnh viện ?
Thích · Trả lời · 2 ngày

-----Nhóm Thiên Chúa Giáo Và Tội Ác Với Nhân Loại-----
Hán Thanh Tùng Đạo Phật cũng vô thần nhé. Phật k phải là thần
2
• • 1 ngày
. Ý mình nói là mấy anh chị không theo đạo nào thường nhầm lẫn không biết cái nào gọi là nhà thờ, các nào gọi là chùa, ông nào là ông linh mục ông nào là thầy chùa, ai là ma xơ, và ai là ni cô, lời dạy nào của Phật, lời nào của Chúa,...
Vậy nên giúp cho các anh chị đó tìm hiểu để phân biệt thôi....

1
• • 15 giờ •

Trương Văn Minh Phật chỉ là thụ tạo của Chúa. Ai thờ Phật cũng là thờ ngẫu tượng. Hãy đem ơn Cứu độ để nhiều người được cứu
1
• • 1 ngày
Hán Thanh Tùng nhảm vãi . người đẻ ra thiên chúa mới đúng. cái thời chưa có Thiên chúa giáo ra đời thì làm quái gì có ai biết chúa là đứa nào đâu. về sau chúng nó bịa ra kinh thánh thì chúa mới ra đời chứ.
4
• • 1 ngày
Trương Văn Minh https://youtu.be/-Ov8p8Q11RA

YOUTUBE.COM
Shocking Moments Caught During The Strong Eruption of…

• • • 1 ngày
Hán Thanh Tùng trước khi ki tô giáo vào việt nam chẳng có sử sách nào ghi người vIỆT NAM nhìn thấy Dê hô va. tất cả do bọn giáo sĩ nó bịa ra thôi.
5
• • 1 ngày
Nguyễn Nam KhánhNguyễn Hán Thanh Tùng mình thấy kiến thức lịch sử của bạn có vấn đề! Thiên Chúa Giáo xuất phát từ người Do Thái, cùng thời với Ai Cập Cổ Đại, có trước Phật Giáo hơn 1000 năm! Chúa Giê-su là người Do Thái, là Đấng Messiah mà Thiên Chúa hứa ban cho người Do Th...Xem thêm
1 • • 1 ngày •
Hán Thanh Tùng nhảm. nếu muốn tha tội thì thiên chúa chỉ việc tha là xong. hành hạ con mình làm gì nếu như con mình không có tội. ai có tội người đó phải chịu mới là công bằng. bắt con của chúa chịu tội thay chứng tỏ chúa cũng chỉ là giận cá chém thớt và thiếu trí tuệ.
4
• • 1 ngày
Tuấn Minh Trần Trương Văn Minh mày đưa núi lửa phun trào ra là ý gì? Ý nói chúa chó làm hả? Chúa chó sao ác vậy? Không như Đức Phật từ bi
2 • • 1 ngày
Vince VinceVince Vince . Nhảm tè le. Cái đạo trùm thờ ngẫu tượng, bạ đâu cũng dựng tượng xì xụp lạy lục, cầu khẩn, trong khi giáo lý thì cấm thờ ngẫu tượng. Vậy mà lên mặt dạy đời. Đần độn quá thể.
1
• • Người bình luận: Trung Nguyen Vinh • 11 giờ
Nguyễn Huy Đạo Jesu có nguồn gốc từ do thái giáo, mà dân do thái cổ đại thờ Jehova thiên chúa tổ phụ ! Hình tượng là con Bò Rừng Đực !
Đây là đạo thờ Bò đó nha ! Thờ ngẫu tượng !
Hãy tôn lạy đi !
• • 5 giờ
Nguyễn Huy Ta là Cậu của thiên Chúa nửa !
Này Jehova (chúa cha) và Jesu (chúa con) ! Hãy lạy tạ ta đi !
• • 5 giờ

Trần Hải HàHải Hà và
Trương Văn Minh , thế mày đẻ ra ông cố nội của mày à
2
• • 1 ngày
Trương Văn Minh http://trenduongthienly.com/.../mot-dai-duc-chung-kien.../

TRENDUONGTHIENLY.COM
Một Đại Đức chứng kiến Đức Phật Ca Mâu Ni bị thiêu đốt trong…
• • • 1 ngày
Vince Vince đã • 8 phản hồi • 11 giờ

Trương Văn Minh http://trenduongthienly.com/.../hai-sao-choi-se-va-vao.../

TRENDUONGTHIENLY.COM
Hai sao chổi sẽ va vào nhau, Thập Giá của Cha sẽ xuất hiện trên một…
1
• • • 1 ngày
Tuấn Minh Trần đã • 1 câu
Hoang Quoc Viet https://youtu.be/uvBZKF0w8ho

YOUTUBE.COM
Chúa Giêsu từng là Tu sĩ Phật Giáo / Jesus was a Buddhist Monk BBC
1
• • • 1 ngày
Hoang Quoc Viet
Chúa đéo có thật. Chỉ có ông jesu tâm thần thì có. Bày đặt vác mặt đi theo Phật học lỏm. Ko đủ trình để làm đệ tử Phật
5 • • 1 ngày •
Nguyễn Huy
Jesu sanh ra khoảng năm 4 đến 6 trước Công Nguyên !
Đức phật đã có mặt trên thế gian trước đó trên 500 năm, lúc đó đạo Jesu chưa có trên thế gian !
Năm 325 sau công nguyên, Đại ác Cóntantine mới thành lập Công giáo La Mã ! Và đạo Jesu mới bắt đầu phát triển dựa trên xâm lược của La Mã Đế Quốc !
5
• • 1 ngày
Pháp Trần đã • 30 phản hồi • 3 giờ

Nguyễn Anh Linh Lâm Phú Châu điều so sánh thứ 7 sai rồi,chỉ đúng 50%,các bác tự tìm điểm sai đó nhé Quoc Viet Hoang Nguyễn Huy
3
• • 1 ngày
Vince Vince đã • 6 phản hồi • 11 giờ

Pháp Trần Đức Phật -> người thật việc thật.
Chúa --> nhân vật hư cấu.

• • 7 giờ
Anh Nguyen Tôi đang học đạo để lấy vợ đạo...lúc kết thúc buổi học cả lớp đọc kinh còn tôi cứ lẩm nhẩm” nam mô bổn sư ca mâu ni Phật” ,tránh bị HOÀ TAN 😅 😅1
• • 7 giờ

Lâm Phú Châu đã • 16 phản hồi • 54 phút

Phạm PhụngPhạm. Lâm Phú Châu cứ yân tâm!!!! Mục đích của đạo tin trúa sẽ thành mụt nhọt trong nay mai!!!! Dở trò đồng hóa ở đâu thì ko biết nhưng ở Việt Nam thì sẽ hóa đồng!!!
1
• • 5 giờ
Phạm Ngũ LãoLão phúc cho ai k thấy mà tin : xạo loz men
• • 1 giờ
Hán Thanh Tùng k thấy mà tin là ngu chứ phúc gì.
• • 56 phút

Phạm Văn Hiên bởi vậy công giáo mới có 7 núi tội ác
• • 1 giờ