icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2540 >

Kính dâng nước VN cho mẹ Maria - Đừng so sánh Đức Dalai Lama với LM Hoàng Quỳnh

Bài liên hệ đăng trước: Đem dâng nước cho Vatican, Ca-tô Rô-ma giáo nói "Giáo hội là Mẹ chúng ta" và "dâng nước Việt Nam cho Bà ( http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=2532)

-------- Original Message --------
Subject: Re:_Thầy Dalai Lama cũng đã làm như LM Hoàn g Quỳnh; L.M. Hoàng Quỳnh nói "Thà mất nước còn hơn mất Chúa ". Bạn tính làm sao đây ?
From: kiwi land
Date: Tue, April 10, 2018 11:20 am

Câu "Kính dâng nước VN cho mẹ Maria", nếu là một lời kinh thì lại càng cho thấy rõ hơn vấn đề lớn nhất và căn bản nhất của người Công Giáo là không có sự tôn trọng tôn giáo khác.

Khi dâng nước VN cho Mẹ Maria thì có bao giờ thiểu số người VN theo đạo CG đủ tỉnh táo để tự hỏi: "Mẹ Maria sẽ làm gì với đại đa số người VN không theo đạo CG?" Và đủ thông minh để tự hỏi câu hỏi nhức đầu hơn nữa: "Đại đa số người VN không theo đạo CG sẽ làm gì với mẹ Maria?".

Hỏi như vậy để thấy bản chất của một tôn giáo có truyền thống đi tàn phá văn hoá ("cái gì đẹp nhất") của người khác rồi đặt để tôn giáo của mình lên người khác: từ Âu châu, đến Mỹ châu, đến Phi châu, đến Á châu.

_______________________
Subject: Về: Về:_Thầy Dalai Lama cũng đã làm như LM Hoàn g Quỳnh; L.M. Hoàng Quỳnh nói
From: Văn Ca
Date: Mon, April 10, 2018 1:10 pm

Ông Fanxico Tran và quí vị đồng bệnh “yêu Chúa trên hết,”

Nếu muốn đánh đồng câu nói của LM Hoàng Quỳnh với sự ra đi khỏi Tây Tạng của Đức Dalai Lama, thì hãy hô hào dân Chúa cùng đạo với mình bỏ đất nước Việt Nam mà ra đi. Chứ đừng bỏ lại tay trong tay ngoài cứ ngày ngày phá nát đất nước của chúng tôi.
________________________
Subject: Về: Thầy Dalai Lama cũng đã làm như LM Hoàn g Quỳnh; L.M. Hoàng Quỳnh nói "Thà mất nước còn hơn mất Chúa ". Bạn tính làm sao đây ?
From: Huy Thai
Date: Mon, April 09, 2018 11:58 pm

Kính gửi ông FANXICO TRAN và quý vị,
Ông FANXICO TRAN có lẽ đã nhầm lẫn đánh đồng giữa đức Đạt Lai Lạt Ma (ĐLLM) và Lm Hoàng Quỳnh (HQ), bởi:

1) Đức ĐLLM chỉ là người tị nạn sau khi TC đã chiếm lấy Tây Tạng, còn Lm HQ qua phát biểu "Thà mất nước còn hơn mất Chúa" cho thấy ông là kẻ đã có sẵn tư tưởng phản quốc ngay khi đất nước còn chưa bị ngoại xâm.

2) Lm HQ cũng như đại đa số người theo Ca-tô giáo, điển hình là ông FANXICO TRAN, có lẽ đã được nhà thờ giáo dục xem nhẹ và đặt vị trí tổ quốc dưới tôn giáo của mình, thay vì ngược lại. Chúng ta hãy còn nhớ rằng có lúc Chúa Jesus còn dạy tín đồ phải tuân thủ pháp luật của chính quyền nơi mình đang ở, có nghĩa rằng tôn giáo chỉ là một bộ phận hỗ trợ cho chính quyền về mặt đạo đức xã hội, chứ không hề được phép đứng trên pháp luật của đất nước vốn là tổ quốc của họ.

3) Ông FANXICO TRAN cũng cần biết rằng trong đạo Phật, mỗi người tín đồ khi thấu hiểu chân lý khách quan và sống thuần thục với chân lý khách quan này, đều được xem là một vị Phật. Cho nên đức ĐLLM hay tất cả người theo đạo Phật không cần phải bám sát để không bị mất vị Phật nào ở ngoài mình cả. Như thế, làm sao ông FANXICO TRAN lại có thể đánh đồng đức ĐLLM và Lm HQ là người đã được dạy dỗ và thực hành sống theo chân lý chủ quan được nhỉ?
Vì vậy, với cách nhận định của ông FANXICO TRAN, có thể khiến người dân Việt nghi ngờ sự chân thật về tinh thần yêu nước Việt Nam của các tín đồ Ca-tô giáo gốc Việt, mà thay vào đó là các tín đồ này chỉ biết yêu quý nước Vatican - nước Trời của các tín đồ theo đạo.

Ông FANXICO TRAN thấy thế nào?

HT
_____________________
Vào ngày 20:42 Thứ Hai, 9 tháng 4 2018, FANXICO TRAN đã viết:
From: FANXICO TRAN
Sent: Sunday, April 8, 2018 10:39 PM
Subject: Re: MT: Thầy Dalai Lama cũng đã làm như LM Hoàn g Quỳnh; L.M. Hoàng Quỳnh nói "Thà mất nước còn hơn mất Chúa ". Bạn tính làm sao đây ?

Matthew Trần:
Nhưng thầy chùa DalaiLama cũa Tây Tạng cũng đã theo tôn chĩ cũa Linh Mục Hoàng Quỳnh: Khi Tây Tạng bị Chệt xâm lăng vào năm 1949 (?) Thầy chùa Dalai Lama đã dẫn 40 ngàn tăng nhân rời quốc gia Tây tạng qua Ấn độ đễ lánh nạn hầu thờ Phật ..đép koi Tây Tạng là quốc gia nữa.!! ..nhưng chẵng ai chĩ trích ông ta cã.
Thà mất Tây Tạng chớ không thà mất Fật..
Xêm xêm chớ hay ho zì..
Nhưng thữ hoãi: Trong lúc LM Hoàng Quỳnh theo lệnh Bề Trên CG, lưu lại VN và đã qua đời tại Hố Nai/ Gia-Kiệm
Kòn thầy Dalai Lama thì đã sống nhăn răng thoãi mãi tại Ấn Độ cho tới bây chừ và đang thờ Fật tại đó chớ đâu fãi tại quốc gia (nước) Tây Tạng !!!
Đễ cho chắc ăn, mời bạn hãy qua bên Ấn độ xem koai thữ tui noái có đúng không?
Thầy Dalai Lama đồng tuỗi với tui (1935) nhưng nhõ /trẽ hơn tui mấy tháng.
Kách đây một năm, tui có nhờ người chuyễn lời vấn an và đã được đáp lại thân tình.

MT