icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2533 >

Ca-tô Rô-ma giáo VN phách lối vì được Tự Do cử hành Đại Hội Giới Trẻ vô cùng long trọng

LTS: Lần này tòa soạn sắp thư theo thứ tự thời gian. Xin đọc từ trên xuống
____________________________
From: HIEN LE via DiendanTuoiHac
Sent: Sunday, March 25, 2018 1:25 PM
Subject: GIAO ĐIỂM HÃY MỞ MẮT RA COI - Đại Hội Giới Trẻ TGP Sài Gòn Mùa Chay 2018 - Chủ Đề Đừng Sợ - Buổi Tối

Mặc dù sống trong ngục tù cộng sản, bị biết bao kìm chế, áp bức tàn bạo, nhưng những thế hệ con cháu kế tiếp vẫn phát triển mạnh niềm tin sống đạo, tin vào Thiên Chúa.
Trong lịch sử giáo hội Công Giáo đã bị qua nhiều thời kỳ bách đạo và máu giáo dân đã đổ, nhưng âm mưu của những kẻ cấm đạo vẫn không bao giờ được toại nguyện...
Ngày hôm nay với tà thuyết cs vô thần, chúng còn cương quyết tìm mọi cách tiêu diệt Công Giáo thâm độc và mãnh liệt hơn, nhưng xem ra chúng chỉ làm chuyện "bẻ nạng chống trời".
Máu các Thánh Tử Đạo là Hạt Giống sinh thêm nhiều giáo hữu cho đến muôn đời mà không có một sức mạnh trần thế nào có thể hủy diệt.
LQH
Đại Hội Giới Trẻ TGP Sài Gòn Mùa Chay 2018 
- Chủ Đề Đừng Sợ - Buổi Tối

https://www.youtube.com/watch?v=FwjLZuvsO7g


_____________________
On Sunday, March 25, 2018, 4:29:12 PM PDT, Colleen Ha colleenha@yahoo.com [BTGVQHVN-2] wrote:

Những cá nhân tranh đấu cho Việt Nam tự do thì có Việt gian cùng một số anh trùm mền hô xung phong ̣đánh phá.
Những tổ chức đấu tranh thì có Việt gian bôi bác tấn công được sự hưởng ứng cuả vài ba ông già khí đá bất phân phài trái.
Như vậy thì ai kết hợp được dân cả nước đồng loạt đứng dậy đấu tranh như lời kêu gọi cuả rất đông đồng hương kể cà văn thi sĩ kêu gọi ĐỨNG DẬY LÊN ĐI, ĐỨNG DẬY LÊN ĐI ...Không kêu gọi thì không được mà kêu gọi suông như vậy thì ai đứng lên, đứng lên lúc nào, đứng lên tại đâu.?
Chỉ có tôn giáo mới có điều kiện tập hợp toàn dân. Vì vậy VC tập trung tối đa vào việc tấn công tôn giáo.

TM