icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2477 >

Ngày mai, 19 Feb 2018, là ngày vinh danh các Tổng Thống Mỹ

FB Quên Hoài

2018-02-18 - Ngày mai, 19 Feb 2018, là ngày vinh danh các Tổng Thống Mỹ ---
Người Mỹ khá yêu nước, và có rất nhiều ngày quốc lễ, dành để cử hành tất cả mọi thứ thuộc về Mỹ Quốc.

Lễ Tổng Thống được qui định vào ngày thứ hai tuần thứ 3 của tháng hai.
Lúc đầu lễ được dành để tôn vinh vị tổng thống KHAI QUỐC của Hoa Kỳ: George Washington (ngày sinh của TT Washington là ngày 22 tháng hai).
Sau đó, người ta ghi nhớ thêm Tổng Thống A. Lincoln, vị tổng thống CÓ CÔNG THỐNG NHẤT NAM BẮC.

Ở tiểu bang Virginia, nơi sinh quán của TT Washington, người ta ăn mừng cả tháng hai!!!

Vì tổng thống Washington nổi tiếng về chuyện đốn cây anh đào (cherry tree), vào ngày kỷ niệm Tổng Thống, người ta ăn bánh nướng nhân cherry. Họ thi đua các món nấu nướng có quả đào. Ngoài ra, người ta cho diễn kịch thời chiến tranh mở nước, tiệc tùng, và các buổi thuyết giảng.

Về sau, lễ này mở rộng cho các vị TT nói chung.

Tôi đăng mục này để cho thấy người Mỹ cũng quan trọng việc tôn thờ các vị ANH HÙNG DÂN TỘC.

*** Họ nhớ ơn vị KHAI QUỐC, và vị anh hùng THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC. ***




http://metro.co.uk/2018/02/18/presidents-day-2018-will-celebrated-7321980/
___________
COMMENTS:

Hiệp Nguyễn: Ở VN mình CÓ VN QUỐC TỰ THỜ CÁC VỊ ANH HÙNG DÂN TỘC CÓ CÔNG VỚI DÂN VỚI NƯỚC.
và Ở Hà Nội có CHÙA TRẤN QUỐC.

Nhưng những nơi đó hầu như KHÔNG AI ĐỂ Ý ĐẾN. Mà họ xem như du lịch thôi.
Nếu dân biết thì những nơi ấy CP phải làm sao nơi TƯỞNG NHỚ ƠN CÁC VỊ.
Ỏ Bắc cũng có ĐỀN HÙNG. Tượng đài THÁNG GIÓNG, vv.

Nhưng theo dõi TV VÀO GIỜ CAO ĐIỂM, CHẲNG AI THẤY HÌNH ẢNH NGÔI ĐỀN THỜ CÁC VỊ ẤY.

Công nhận có, mà hiếm. Nếu có thì TV Chỉ đưa lên nửa đêm GIỜ DÂN ĐI NGỦ..
Tôi nói *CÁI* theo tôi nghĩ thông tin văn hóa văn nghệ văn gần văn xa kg thiết gì với cuội nguồn.

Có thể việc gì TIỀN TIỀN LÀ HỌ NHÀO VÔ. Mở TV các đài quan trọng đại đa số ĐẠI HÀN .
KHÔNG NHƯ CÁC NƯỚC KHÁC, ví dụ như Mỳ, CÓ NGÀY TRUYỀN THỐNG CÁC TT. XÂY DỰNG NƯỚC