icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2458 >

Hải ngoại, khi đồng bào ta bị dân khác kỳ thị người Việt, thì các tổ chức nhân quyền, báo chí hả

Subject: Re:_Về:_CS_hay_CG_s ẽ_bị_tiêu_diệt???
From: giac hanh
Date: Wed, January 31, 2018 4:31 pm

cần giải pháp và hành động lương tri của mỗi chúng ta, phổ biến rộng.

Xin nhờ các anh em đồng bào hải ngoại đoàn kết áp lực chính quyền Nhật về vấn đề này. Một cộng đồng VN đấu tranh Nhân quyền thế nào mà để người Việt phải xin chử ký Nhật mới thi hành công lý. Gần đây Nhật đã nổ nhiều sự kiện làm giả chất lượng dù họ quảng cáo trên thế giới về đạo đức văn hóa Nhật và tinh thần chất lượng cao.

Nhưng các thử thách máy điện hạt nhân, xuất cản thép, và nay việc công lý này cho thấy cái gì Nhật làm chỉ là giả dối. Tệ hại hơn là các tổ chức nhân quyền Vn hải ngoại và các cộng đồng cũng chẳng ra tro gì sao?

Khi nói đến cứu dân cứu nước, chúng ta chửi VC không biết lo cho đồng bào. Nhưng tại hải ngoại, khi đồng bào ta bị dân da trắng và các dân gốc kỳ thị người Việt, thì các tổ chức nhân quyền hải ngoại, các báo chí im re. i

báo chí VN hải ngoại đâu?
_______________________
Bố bé gái bị sát hại ở Nhật xin chữ ký kêu gọi xử nghi phạm

Đã gần một năm sau ngày bé gái Lê Thị Nhật Linh bị mất tích và sát hại, nghi phạm vẫn chưa bị xét xử vì sử dụng ...