Ca-Tô Giáo Hay Giặc Gia Nô tiêu diệt văn hóa dân tộc cách nào?
Những tên đội lốt tu sỹ giáo gian quạ đen ru ngủ đồng bào ta theo giặc đạo : từ khi mới mở mắt chào đời là cho đi rửa tội và đặt tên mới. Làm sổ hộ khẩu của La Mã. Để chống lại, phản lại quê hương dân tôc, chúng có mục đích tiêu diệt văn hóa, triệt hạ đền chùa, miếu mạo cửa dân tộc ta, một dân tộc với gần 5000 ngàn năm văn hiến.
Bằng chứng cớ rõ ràng sau đây:
Năm 1884 (Đồng Khánh thứ 1) Một năm sau kinh đô Huế thất thủ. Chúng tạo ra gia nô tân tòng Nguyễn Hữu Độ làm chức Kinh Lược Sứ Bắc Hà, Cướp chùa Báo Thiên
Xưa kia triều đại Lý Trần là ĐẠI Việt Quốc Tự (Đại Việt Tứ Khí) Rồi cho đập phá dựng nên nhà Thờ, nay là NHÀ THỜ CHÁNH TOÀ HÀ NỘI.

Tại Huế năm 1890 Ngô Đ Khả thân phụ của Gia Nô Ngô Đ Diệm. Được Giặc Pháp gài vào cho làm cố vấn, thầy giáo tên vua bù nhìn Đồng Khánh. Rồi tên tay sai giặc tây này cho tịch thu Linh HỰU Quán (Nơi Thờ Đức Lão Tử), rồi dựng nên Nhà Thờ Chúa. Nay ở Huế ai ai cũng biết đó là nhà thờ Tây Lộc.

Tại Saigòn sau hoà ước bán nước Nhâm tuất 1862 của tên vua nhu nhuợc Tự Đức, chúng cho cướp một ngôi chùa có bề thế nhất Sai Gòn lúc đó nay goi là Vương Cung Thánh Đường Đức Bà (Theo Sách SAI GÒN Năm Xưa cuả tg Vương Hồng Sến).

Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn năm xưa
Còn dưới đây là tượng Giám Mục ADRAN cùng với Hoàng Tử Cảnh. Đã dựng tượng trước nhà thờ Đức Bà Saigon. Sau này tượng này được thay thế bởi Tượng bà Maria người Do Thái. (Hình trên)
Cũng tại miền Trung, tỉnh Quảng trị bên dòng sông Bến Hải - Hiền lương với núi sông Mai Hãn hữu tình, có một ngôi chùa không lớn lắm, chiều hôm cho dân quê Dinh Cát Hải Lăng bốn mùa nương tựa tâm linh thờ Phật. Ngôi Chùa có tên: LÁ VẰNG TỰ, bởi chung quanh rừng núi chốn này có nhiều lá vằng, lá thuốc này có dược tính cao cho quý bà sanh đẻ mất máu uống vào bổ huyết ấm tỳ vị.. Năm 1883 vua Hàm Nghi thua thua giặc Tây bỏ kinh thành lánh nạn chạy ra Quảng tri Tân Sở, Sau đó ra Quảng Bình, Hà Tĩnh, lãnh đạo phong trào Cần Vương Chống Pháp. Vua bù nhìn tại kinh thành Huế được đưa lên.
Ỷ lại được Pháp và Đồng Khánh ủng hộ che chở nhóm Giáo dân Quảng trị Triệu Phong theo giặc lại Cướp chuà Lá Vằng Tự, và đặt tên là : Nhà Thờ La Vang.
Sau này 1961 tên TT Gia Nô Ngô Đình Diệm (Con thứ 3 của Ngô Đình Khả) cùng với Hồng Y La Mã... phong lên: VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG LA VANG. (Trực thuộc Ca Tô La Mã)
_September,_1967.jpg)
Bọn quạ đen tay sai thực dân Pháp chúng bịa chuyện ra: Đức Mẹ cùng các Thiên thần xông vào chùa Lá Vằng xô bàn thờ đổ bát nhang, ly hương và đập phá nơi chốn thanh tịnh thiền môn cữa Phật.
Bằng chứng cớ sau đây của LM: Nguyễn Văn Ngọc:
….Rằng Phật rằng thần lao đao
Có Bà bên Đạo phép cao lạ lung
Bà vào bà đánh tứ tung
Bao nhiêu Thần Phật đều tung ra ngoài
Tiếng Bà Thật đã linh oai.
Lư hương bát nước đền đài đều hư
Thấy ngôi Thần Phật ngã nghiêng ngoài đường….
Sách Linh Địa La Vang Trang41
Tác gỉa LM: Nguyễn Văn Ngọc Xitanilaô
Còn nữa, năm 1954 trước khi di cư vào Nam bọn quạ đen Hoàng Quỳnh, Phạm ngọc Chi đã ra lệnh cho bộ hạ đặt chất nổ giựt sập chùa Một cột Hà Nội, biểu tượng của Văn Hóa VN có từ Thế kỷ 11 từ thời vua Lý Anh Tông 1049.
Năm 1955 chính phủ VNDCCH (sau khi tiếp thu chính quyền ở Hà Nội vào tháng 10, 1954) mới cho tái dựng lại theo kiến trúc xưa.

Xem thế, bọn giặc đạo Gia Nô có mục đích tiêu diệt văn hóa dân tộc, như thế những người Gia Nô Việt Nam tay sai Giặc Tây chính thật là côn đồ phi dân tộc - phản dân tộc.
Đồng Phụng Việt CALI 1/11/2017