icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=235 >

Tia Sét đánh 2 lần vào cột thu lôi đỉnh tháp thánh đường St Pierre chứ không phải tự nhiên Vatican


From: Nam Viet
Sent: Wednesday, February 13, 2013 4:35 PM
Subject: Tia Sét đánh 2 lần vào cột thu lôi đỉnh tháp thánh đường St Pierre chứ không phải tự nhiên Vatican sáng lòa tia chớp -Re: Vatican sáng lòa tia chớp

Người đời khi cam kết, thề thốt với nhau thường dùng câu: "Ai mà nói gian trời đánh". Mỗi khi thấy nơi nào bị sét đánh, người ta nói rằng chỗ đó có ma quỷ.

BBC và ông Lữ Giang muốn ghép cho hiện tượng sét đánh này ý nghĩa cao cả nào? Hay muốn ám chỉ đó là nơi lắm tà ma, ác quỷ, chuyên ăn gian, nói dối nên trời đánh tới hai lần?

Nam Việt

---------------
From: lytran lenguyen
To: "ChinhNghiaViet@yahoogroups.com"; "lugiang2003@yahoo.com"

Kính gửi Tiên-sinh Lữ Giang Nguyễn Cần.

Thưa Tiên-sinh,
Thứ Ba 12.02.2013, vào lúc 20h (giờ Paris) Đài truyền hình A2 chiếu lên màn ảnh cảnh trời mưa rất lớn tại Rome và hình ảnh cảnh tia sét đánh 2 lần vào cột " thu lôi" trên đỉnh tháp mái tròn thánh đường St Pierre.

Sấm sét rất thường xãy ra khi mưa to gió lớn tại xứ Italie, cho nên các tháp chuông nhà thờ hay những nóc tòa công thự cao, xây cất vào giữa thế kỷ 20 trở về trước đều gắn cột thu lôi để ngăn ngừa tia sét đánh xuống không làm xụp đồ kiến trúc.

Chương trình tiểu học thời đệ I VNCH, môn khoa học thường thức
lớp nhất có giảng giải về công dụng của cột thu lôi ngăn ngừa tia sét từ trên mây mưa đánh xuống.

Chứ thật ra không phải tự nhiên Vatican sáng lòa tia chớp!

Kính.

Nhóm LýTrầnLêNguyễn / Paris

---------------
De : Lu Giang
À : "lugiang2003@yahoo.com"
Envoyé le : Mardi 12 février 2013 17h49
Objet : [ChinhNghiaViet] Vatican sáng lòa tia chớp

Vatican sáng lòa tia chớp

BBC: 11:35 GMT - thứ ba, 12 tháng 2, 2013
Video:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/02/130212_pope_lightening.shtml

Chỉ vài giờ sau khi Đức Giáo hoàng Benedict bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức, một tia chớp đã lóe lên trên đỉnh mái vòm thánh đường St Peter.

Tia chớp lóe lên vào lúc trước 6 giờ chiều, giờ địa phương. St Peter, nằm trong Vatican City, được xem là một trong những địa điểm Thiên chúa giáo thiêng liêng nhất.