icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2286 >

Tội Ác Gia Nô Nước Việt

Subject: TOI AC GIA NO NUOC VIET
From: van nguyen
Date: Mon, August 21, 2017 11:26 am
To: sachhiem@sachhiem.net

Chúng tôi một nhóm Việt Kiều Yêu Quê Huơng tai OR VÀ CA USA Xin Hoàn Toàn Úng hộ 200% NHÀ BÁO ANH HÙNG DĂNTỘC NGUYEN PHUONG HÙNG, NGƯỜI YÊU NƯỚC TRÍ THỨC CAN ĐÃM KBCHN.NET GIAO SU NGUYEN MANH QUANG SACHHIEM.NET NGƯỜI TRÍ THỨC CAN TRƯỜNG, VỊ THẦY BẤT KHUẤT SACHHIEM.NET, GIÁO SƯ PHAM XUĂN, NHẤN SỸ VÕ ĐÔNG CUNG với những lý luận tuyệt vời- - BAC CỪỜNG người từng nằm trong chăn mới biết chăn có rận. (Bác Cường trước đây là viên chức cao cấp của VNCH, từng đươc Phó TT VNCH NGUYEN CAO KỲ mời làm cố vấn tại Hội Nghị Hoà ĐÀM PARIS 1972-1973), Nhà Giáo Kỹ Sư DOÃN NHU LẤN, ANH NGUYEN TRONG NGHĨA TUOỈ TRẺ HIEN NGANG. BÀ LUAT SƯ PHÙNG TUE CHĂU NGUOI TRÍ THỨC XỨNG ĐÁNG TIÊU BIỂU PHỤ NỮ VIET NAM ANH HÙNG NHỮNG VỊ THỨC GĨA NÀY ĐÃ NÓÍ LÊN NHỮNG SỰ THẶT LICH SỦ VN CậN đại - Khoá mồm những tên Gia Nô cuồng tín phản lại Tổ Quốc :NHỮNG TÊN QUẠ ĐEN KHẢM, HỢP, THỤC, TÂN, LÝ, KHẢI......... Ai tiêp tay với thực dân Pháp giết ngươì Anh Hùng Dân Tôc Đinh Công Tráng và phá nát chiến lũy Ba Đình??? Trả lời:
Tên phản quốc Việt gian Linh Mục Trần Lục cùng bọn giáo dân Gia nô Bùi Chu Phát Diệm. Ai Giết Nhà khoa học thiên tài Vn CAO THẮng ? Ai đào mã người Anh Hùng Dân tộc Ngài Phan Đình Phùng ,rồi đốt xác ngài bắn xuớng dòng sông Lam Nghệ Tĩnh ??? Còn tàn ác hơn Nguyen Phúc Anh Gia Long đào mã Vua Quang Trung. Trạ lời Chính đám giáo dân cuồng tín, đạo Gia Tô cầm đầu là Việt gian Nguyễn Thân, Việt gian Ngô Đình Khã ( NGÔ Đ KHÃ nguơì Quãng Bình: Là Cha của Ngô Đình Diệm 1954 đươc Vatican-Mỹ bồng về làm TT miền nam 1954-1963)

Ông NGÔ đào mã cụ Phan
Ngày sau con cháu không an nấm mồ


Nói lên sự báo ứng luật nhân quả của vủ trụ tự nhiên chi ly từng mili mét. DIÊM NHU CẨN BỊ CHẾT BẮN, NGO Đ THỤC bị điên bị Giáo Hoàng treo chén. Mộ Ngô Đình Khả, cha của Diệm Nhu bị sét đánh taị Phú Cam Huế tháng 3 1963 . MẢ, Mộ cha cuả NGÔ Đình KHẢ là NGÔ Đình NIÊM, (DIÊM gọibằng Ông nội) và Mộ Cố cuã Diệm là NGÔ Đình Dinh bị dân huyện Lệ Thuỹ Quãng Bình đào lên vì tưởng lầm là kho báu cuã vua Hàm nghi chôn dấu đang khi đi tìm trầm vào tháng 5 1963. (Lời Kể của cháu ngươì viết tên là Nguyễn Văn Quang, nguyên là bộ doi Hải quân VN hiên đang ở tại làng ĐẠI PHONG LE THUY TỈNH QUÃNG BÌNH cùng thời gian THỤC, Cẫn đàn áp Phật Giáo tai HUẾ, cấm không cho tín đồ Phật tử treo cờ PHật Giáo trong ngày lể PHẬT ĐÃN 1963.}

Tên Gia Nô Ngó Đinh Diệm thủ tiêu nhiều nhà ái quốc: Hồ Hán Sơn,Tướng Hoà Hão Ba Cụt Lê Quang Vinh, nhân sĩ Phặt Giáo Nguyễn Bão Toàn, nhà văn nổi tiếng Nhất linh Nguyên Tường Tam phaĩ uống thuốc độc tự tử. Nhà Ngo giết Tuơng Cao Đài TRINH MINH THẾ rồi đổ tội cho Cộng Sãn ám sát, Đức hộ Pháp Phạm Công tắc CAO ĐÀI phảỉ bỏ núơc sang Tỵ nạn tại Miên phải bỏ xác tâi quê nguời.

Năm 1963 vì ham chức Hồng Y, Ngô Đình Thục đàn áp man rợ Phật Giaó tại Huế và Sàigon, HOÀ THUợNG THICH QUANG ĐƯC phải Vi PHAP THIÊU THẤN để thức tỉnh chính phủ Công Giáo Ngô Đình Diệm. Nhưng bè lũ Gia Nô miền Nam ngoan cố. Xem thuờng Phật Giáo và công luận thế giới. Vì vậy nên chúng mới bị các Tuớng lãnh miền Nam đứng đằu là Tướng Dương Văn Minh VAN Minh đảo chánh (được MỸ bật đèn xanh.)

Ngày nay, quê Huơng đươc hoà bình, BĂC TRUNG NAM thống nhất một nhà. Ấy thế mà chúng vẩn còn chống chính phủ VN nào là tham nhũng Formosa, nhân quyền, tự do tôn giáo, v. v…

- Thử hỏi trên thế giới này có nước nào không tham nhũng?
Nuớc nảo có nhân quyền không biết nhưng
VNCH có nhân quyền hay không?

XIN Quý NGÀI Gia Nô chỉ giùm.

- Đạo dụ số 10 hồi còn Ngô Đình Diệm coi Phật Giáo như hội Đua Ngựa. Vậy thì có tự do tôn giáo không? Đem nhà trí thức Tạ Chí Diệp, Nguyễn Bão Toàn cho đi mò tôm duới sông Sai Gòn.

- Luật 10/59 chém biết bao nhiêu nguời tai miền Nam 1954- 1963 trong số đó có Tướng Hoà Hão Lê Q Vinh bị chém đầu mà o cho thăn nhăn nhận thi hài về chôn. Vợ cuả tuớng Lê Q Vinh hiện nay còn sống tại TP Houston TX.

Kẽ viết bài này cam đoan rằng, giả như băy giờ Vua Hùng Vương, Hai Bà Trưng, vua Lê Lợi, danh tướng Trần Hưng Đạo mà sống lại lãnh đạo nước Việt Nam ngày nay, thì bọn GIA NÔ này VẨN NGOAN CỐ CHỐNG ĐỐI như thuờng.
LÝ DO : VÌ CHƯA ĐƯỢC GIAO HỘI LA MÃ VATICAN RỬA TỘI.
Bằng cớ là truơc năm 1975 các chinh quyền Phật Giáo như: PHAN KHAC SỮU PHAN HUY QUAT, NGUYỄN VĂN LỘC, NGUYỄN KHÁNH, NGUYỄN CAO KỲ, tăt cả đều bị chúng triệt đễ chống cự, nhất là tụi BÙI CHU, PHÁT DIỆM, HỐ NAI.

Đợi đến khi Nguyên văn Thiêu 1965 lên làm Chủ tich uy Ban Lanh Đao Quoc Gia sau này là Tổng Thống ăn gian phiếu thì bọn giặc đạo Gia tô này mới hết chống đối. Đúng ra kỳ này LUẬT SƯ TRƯƠNG ĐÌNH DU đắc cử Tổng Thống vì Ông ta dược 33% trong khi Thiệu Kỳ chỉ có được 31%). Bởi Nguyễn văn Thiệu là Gia-tô tân tòng theo đạo vợ để được mau thăng quang tiên chức.

THIỆU theo đạo Gia-tô nô năm 1960 bấy giờ mới Thiếu tá. Theo Đạo xong lên trung tá đươc Diệm cho làm CHỈ HUY TRƯỞNG TRƯỜNG VÕ BỊ ĐÀ LẠT, sau đó làm tư lệnh sư đoàn tại Huế rồi ngàỳ đảo chánh 1-11-1963, Thiệu giữ chức Tư lênh Sư Đoàn 5 Bộ Binh.. TƯỞNG là trung thành vơi Ân nhân quan thầy NGÔ Đình DIỆM. Khi thấy MỸ không còn cưu mang DIỆM nữa, Thiệu liền phản Diệm, ngả theo Dương Văn Minh.

Cuộc đảo chánh 63 có 2 tên Tướng Gia-tô phàn chủ là con chiên Nguyễn Văn Thiệu, con chiên Huỳnh Văn Cao. NẾU giờ chót mà Nguyễn Văn Thiệu dám phò Chuá thì 100% Diệm Nhu không chết trong xe tăng của Tướng Mai Hữu Xuăn – Dương Hiếu Nghĩa.. Nhưng làm sao cứu được, bởi đó là quy luặt tự nhiên NHÂN QUẢ: ÁC LAI ÁC BÁO.

TRỞ Lại vấn đề Nhân Quyền Human Right:

- Bắn nguời giữa chợ Bến Thành ban ngày: cháu Quách thị Trang hoc sinh phật Tử mới 13 tuổi như thế có nhân quyền không???

Mắy ông Công Giáo quá khích xin trả lời giùm.

Sau này tiếp tục có tên Nguyễn Văn Thiệu, TT GIA NÔ LA MÃ còn man rợ hơn quan Thầy cũa Y là NĐD, cho Tướng tay chân cuả y là Nguyễn Ngọc Loan Tư lệnh Cảnh sát Quoc Gia VNCH, bắn vào đầu nguời đang bị trói tay, giữa đường trước ống kính các hãng thông tấn AFP REUTER ZDF làm dư luận thế giới phải phê căm phẫn.

Mậu thăn 1968 máy bay Mỹ và KQVNCH dội bom vào TP HUẾ 26 ngày đang khi quân của CS Bắc Việt chiếm Huế. Bom rơi đạn bắn Trong số người chết, có cả dân thường, quân CS quân VNCH.

Khi tái chiếm Huế Tiểu khu Thừa Thiên cho lệnh thiết quân luặt 24/24 Không cho các nhà báo, các hãng thông tấn trong nuớc cũng như nuớc ngoài đến quay phim chup hình ở những ngôi mộ tập thể đang được đào lên, chôn tập thể đang khi giao chiến 26 ngày trước.

Rồi tự do xuyên tạc vu khống quân CS chiếm Huế trong thời gian đó: sát hại đồng bào chôn sống những nguời dân vô tội.

Yêu cầu những con chiên đạo Chúa tại VN trả lời: 2 tên Tông Thống đạo Chúa của quý vị có chinh nghĩa không?

2 vị TT này có phạm 10 điều răn của Thiên Chúa không?

Một tên chết trong xe tăng của Mỹ, chết nhục, chết hèn không phãi chết vì kẽ thù mà chết bởi thủ túc tay chân của mình

Còn một tên sợ CS mà tuôt quần mà chạy như một lũ vịt trời, ôm hận gởi nắm xuơng tàn ở xứ nguời:

Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng vẩn còn trơ trơ.


T/M NGUYEN MAU HAC,
WESTMINSTER CA 17/8/2017