icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2269 >

LM Nguyễn Văn Toản chửi các linh mục không chống cộng giống ông ta NHÂN DANH TIN MỪNG ĐI LỪA GẠT NGƯỜ


Subject: ***_LM_Nguyễn_Văn_Toản_"nhân_danh _Tin_Mừng_đi_lừa
_gạt_người_khác!"
From: Trạng Móc
Date: Sat, July 29, 2017 8:44 am

Tin mừng lừa gạt những ai ?
để "cha" chống cộng, "trổ tài" con xem ?
điều răn mười loại có kèm
"chống cộng" đến chết, rồi (lên) xem "thiên đàng" ?!

Cha gì ? cha thích ăn hoang !
tiền chiên không đủ, ăn quàng "tiền thêm" :
"bơ thừa, sữa cặn" (từ Mỹ) cha thèm
Việt Tân sai bảo, tèm nhem cha làm !

Ta mừng "cha" xuống âm ti :
gặp Sa Tăng đấy, lạy quì, nghe "con" !!!


:)
Trạng Móc
________________________
LINH MỤC NGUYỄN VĂN TOẢN CHỬI CÁC LINH MỤC LÀ "...NHÂN DANH TIN MỪNG ĐI LỪA GẠT NGƯỜI KHÁC!"


VẠCH MẶT CÁI GỌI LÀ "THÁNH LỄ CẦU CHO CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH" CỦA DÒNG CHÚA CỨU THẾ.

Tập 1: Nguyễn Văn Toản chửi các linh mục không chống cộng giống ông ta là: "....nhân danh Tin Mừng đi lừa gạt người khác!"
Mời xem link: https://www.youtube.com/watch?v=QOTJIxHPgbI

Trường Hà Xuân7 hours ago (edited)

Có thể phân xử theo từng trường hợp: - Nếu giáo lý của công giáo có ghi điều lệ phải chống cộng, thì Đảng cộng sản quang minh chính đại cấm đạo công giáo lưu truyền trên toàn VN. Đóng cửa các nhà thờ . - Nếu trong giáo lý không có ghi điều chống cộng mà linh mục tự chế thì con chiên (cũng là công dân) phải tẩy chay LM, và chính quyền có quyền bắt LM như một công dân vi phạm pháp luật.

Thái Học Võ7 hours ago
Các nước phát triển như Mỹ Nhật ,Pháp v/v đều cấm tiệt thiên chua giáo làm chính trị nghe mấy cha. !?

Thuc Van2 seconds ago
Thưa quí bạn, bên CG không phải chỉ có Giáo Lý, mà còn là các sắc chỉ của Giáo Hoàng từ lâu, ngấm ngầm bên trong không ai hay biết. Giáo Hội CG đã có thông Điệp Divini Redemptoris của Giáo Hoàng Piô XI, (đọc ở đây https://w2.vatican.va/ ... divini-redemptoris.html). Chính LM Trần Tam Tĩnh đã viết: "Ở một địa bàn Công Giáo tiêm nhiễm nội dung chống Cộng của thông Điệp Divini Redemptoris của Piô XI, nên người ta phải sống trong một thứ hoang mang, thời gian để lại những hậu quả rất nghiêm trọng. Một vài lãnh tụ Công Giáo đã vạch ra một đường lối xử thế mà nhiều người rồi đây đã thấy là xảo quyệt và gian hùng.” Trần Tam Tỉnh, Thập Giá Và Lưỡi Gươm (TP Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Tre, 1978), tr. 69.