icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2239 >

Đó cũng là cách thử “Đức tin” của quý vị và lời “Chúa” hứa

Subject: Re:_1_DĐKTTG_Xin_góp_ý:_ TRUNG_KIÊN_=> TRƯỜNG-AN_&_AN-NAM_?
From: Wissai2
Date: Sun, July 09, 2017 5:35 pm

Đạo Phật thâm thuý và có nhiều trình độ và phái. Tuy nhiên, Bản Chất đều dựa trên Four Noble Truths and Eightfold Path.

Những chi tiết lẻ tẻ có tính cách huyền thoại và mê tín là vì Đạo Phật uyển chuyển, kết hợp, hoà đồng, không độc đoán, thu nhập những niềm tin địa phương khi rời Ấn Độ và du nhập đến các nơi khác. Giới bình dân thì tin những chi tiết huyền thoại và mê tín đó, nhưng giới trí thức lãnh đạo thì không.

Bọn hèn hạ khi tấn công Đạo Phật thì tập trung vào những chi tiết đó, chớ không dám phê bình Four Noble Truths and Eightfold Path vì đó là Chân Lý rất duy lý, trong khi niềm tin căn bản của đạo của chúng nó thì rõ ràng là mê tín và phi lý.

Giữa Phật Tử có nhiều trình độ khác nhau. Sự tương phản trong kiến thức về Phật Giáo giữa hai vị TM và Ri Nguyễn rất rõ ràng.

Văn là Người. Ngu Dốt hay Thông Minh Hiểu Biết đều hiện ra khi viết.

Ainsi Parlait/Thus Spoke/Así Dijo Wissai
canngon.blogspot.com
wissai.wordpress.com
__________________________
On Jul 9, 2017, at 4:47 PM,
Ri Nguyen wrote:

Thưa ông Collen Ha,

Ông víết (Phần tôi in nghiêng).

“Cám ơn anh PTK sưu tầm nhiều tài liệu quan trọng.
Để cứu 87 triệu dân lương thiện thoát khỏi địa ngục, cầu nguyện cho 3 triệu đảng viên CS chết cũng nên.
Xin góp ý:
NGUYỀN RỦA : Kêu gọi yêu tinh ma quái (đám nầy thuộc về phe tà đạo)
CẦU NGUYỆN : Khẩn cầu Phật, Chúa,Thánh,Thần (bên chánh đạo).
Trường hợp ông Lê Duy San mong muốn 3 triệu đảng viên VC trong ngoài nước chết hết thì phải cầu bên chánh đạo,tức là phải cầu nguyện mới được chứ phe tà đạo luôn đồng tình với kẻ ác, không chịu làm chuyện tốt đâu,đừng nguyền rủa chi mất công.
TM"


Thật là tội qúa, đọc đoạn trên, tôi nghĩ ông không hiểu một tí gì về đạo Phật.
“Sát Sanh” là điều cấm căn bản trong Giáo Lý Phật Giáo mà ông cũng không biết. Do đó khi ông Khẩn cầu Phật để 3 triệu đảng viên VC trong ngoài nước chết hết, Sorry, ông đã khẩn cầu lầm người.

Tôi nghĩ ông nên khẩn cầu “Chúa” thì hay hơn. Ông có thể nhờ hai ông Lê Duy San và “Chúa Thứ Hai” Phạm Trung Kiên khẩn cầu cùng ông thì càng tốt. Chỉ cần tí lòng tin/đức tin to bằng “hạt cải” như “Chúa” nói dưới đây thì chắc như bắp “Chúa” sẽ giúp ông toại nguyện.

[Matthew 17:14-20 New International Version (NIV)
Jesus Heals a Demon-Possessed Boy
14 When they came to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. 15 “Lord, have mercy on my son,” he said. “He has seizures and is suffering greatly. He often falls into the fire or into the water. 16 I brought him to your disciples, but they could not heal him.”
17 “You unbelieving and perverse generation,” Jesus replied, “how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy here to me.” 18 Jesus rebuked the demon, and it came out of the boy, and he was healed at that moment.
19 Then the disciples came to Jesus in private and asked, “Why couldn’t we drive it out?”
20 He replied, “Because you have so little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move. Nothing will be impossible for you.”]

Và

“⊙ LU-CA: 19: 26- Hãy đem kẻ thù của ta ra đây.
Những kẻ không chịu thờ kính ta trên họ, và chém đi trước mặt ta.
⊙ Malachi, chương 2: "Nếu ai không nghe lời ta và không làm rạng danh ta, Chúa Trời sẽ trét phân lên mặt người đó" - http://sachhiem.net/TONGIAO/tgB/BuiThucDinh.php
“⊙ Phục Truyền luật lệ ký [Chương12, đoạn 2-7] dạy: Phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông Thần mà họ thờ…
⊙ Thi Thiên [Psalm, 137: 9]: Phúc cho những ai bắt con trẻ của người Ba-bi-lon mà đập vào đá cho chết.
⊙ 1 Samuel [15: 2-3]: Hãy đánh dân A-me-léc và phải giết mọi súc vật của chúng, nam nữ giết hết, con trẻ còn bú, bò, chiên, lạc đà phải giết hết.
⊙ Jeremiah: 19: 9: “Và ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt con trai, con gái của chúng nó, và chúng nó sẽ ăn thịt lẫn nhau, người nọ ăn thịt người kia”
(And I will make them eat the flesh of their sons and the flesh of their daughters; and they will eat each one the flesh of his fellowman).
⊙ Isaiah: 13: 9-15-18: “Hãy chứng kiến ngày Chúa đến, độc ác vì tức giận và hết sức phẫn nộ. Tất cả mọi người bắt gặp phải được đem tới. Con cái của họ bị xé ra từng mảnh trước mặt họ và vợ của họ bị hãm hiếp”
(Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and fierce anger...Every one that is found shall be thrust through...Their children also shall be dashed to pieces before their eyes...and their wives ravished).

Với lời hứa cùng thành tích của “Chúa” như trên, ông cùng ông Lê Duy San và “Chúa thứ hai” Phạm Trung Kiên nên bắt đầu khẩn cầu ngay đi,

Đó cũng là cách thử “Đức tin” của quý vị và lời “Chúa” hứa.

Ri Nguyễn
____________________________
On Saturday, July 8, 2017 6:16 AM,
"Colleen Ha" via 0 Tin Tức Việt Mỹ wrote:

Cám ơn anh PTK sưu tầm nhiều tài liệu quan trọng.
Để cứu 87 triệu dân lương thiện thoát khỏi địa ngục, cầu nguyện cho 3 triệu đảng viên CS chết cũng nên.

Xin góp ý:
NGUYỀN RỦA : Kêu gọi yêu tinh ma quái (đám nầy thuộc về phe tà đạo)
CẦU NGUYỆN : Khẩn cầu Phật, Chúa,Thánh,Thần (bên chánh đạo).
Trường hợp ông Lê Duy San mong muốn 3 triệu đảng viên VC trong ngoài nước chết hết thì phải cầu bên chánh đạo,tức là phải cầu nguyện mới được chứ phe tà đạo luôn đồng tình với kẻ ác, không chịu làm chuyện tốt đâu,đừng nguyền rủa chi mất công.

TM