icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2102 >

Trong ngắn hạn, dân Mỹ sẽ đứng sau lưng Trump, vì tự ái và thể diện quốc gia

Subject: ***_Có_một_cái_gì_không _ổn_khi_Mỹ_tạo_cớ_đánh_S yria- chiêu_trò_bất_chấp_nguy_cơ_của_TT_Trump_!
From: Mike Wilson
Date: Fri, April 07, 2017 2:33 pm

Vụ dùng vũ khí hóa học (vkhh) tại Syria năm 2013 sau khi LHQ điều tra, đã không chứng minh được ai đã dùng vkhh ấy (để tạo cớ cho Mỹ đòi đánh Syria)

VKHH tại Syria đã được LHQ và Mỹ giám sát và chứng nhận là bị tiêu hủy, không còn chút nào . Trong khi đó, VKHH trong tay phiến quân không có ai giám sát, kiểm kê, theo dõi .

Từ 3 năm nay quân đội Syria đánh hàng trăm trận, thắng lớn qua bao gian khổ tại Aleppo, nhưng không cần dùng, hay không có VKHH để dùng.

Nay tại sao lại lòi ra VKHH tại một trận địa nhỏ, Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib, gần biên giới Turkey, để tạo cớ cho Mỹ nhảy vào, đánh hôi ?!

Mỹ chỉ chụp hình, quay phim nạn nhân trẻ em, rồi đổ tội cho quân đội SYRIA
- mà không có điều tra giám sát của LHQ -
- không có kết luận khoa học chính xác ai là thủ phạm -
và nội trong vòng 72 tiếng, Mỹ tấn công xâm lược Syria !
- không có cả bàn thảo ngay trong Quốc Hội !!! (vì Q.H. đi nghỉ ...)

Trump đã từng nói,
"Tôi chỉ là TT Mỹ, tôi không là TT của thế giới " - thế thì nó lấy quyền gì để đánh Syria ???

Trump không đợi điều tra, kiểm chứng, luận tội đúng người đúng việc, y cũng không đợi Quốc Hội bàn thảo, tuyên chiến Syria, và chỉ nội trong vòng 72 tiếng, y ra lệnh tấn công Syria như phường ăn cướp !

Trước đó vài ngày, Trump và Ngoại trưởng Mỹ rêu rao, "số phận Assad là do nhân dân Syria định đoạt !" Phải chăng đây chỉ là chiêu trò "rửa tay trước khi ném đá" để thiên hạ lầm tưởng rằng mình công tâm lắm ???

Nên nhớ, Trump nói dối hàng ngày, nói bất kỳ dối trá nào, miễn là để đạt mục đích lừa bịp từng giai đoạn :

Khi bị điều tra về liên hệ với Nga trước bầu cử TT, Trump vu cáo TT Obama phạm tội hình sự vì đã ra lệnh nghe lén y tại Tòa Tháp Trump .

Bị chứng minh mình nói láo trắng trợn, y xoay sang đổ lỗi cho đảng Dân Chủ.
... Không có hiệu quả, y xoay sang vu cáo cho bà Susan Rice, Cố Vấn An Ninh QG của TT Obama, là người đã phạm tội hình sự khi tiết lộ danh tánh các người Mỹ dính líu đến thông tin tình báo về Nga !

Tất cả vu cáo của Trump đều không chứng cứ - chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng điều tra và gây hoang mang dư luận ...

Trở lại chuyện Syria
- do không chứng cứ, không giám sát, không điều tra tại chỗ trên đất Syria - đây chỉ là một chiêu trò PR hạ cấp dơ bẩn nhằm nâng tỉ lệ ủng hộ Trump trong dân Mỹ, vốn đang quá thấp, so với tất cả TT tiền nhiệm !

Trong ngắn hạn, dân Mỹ sẽ đứng sau lưng Trump, vì tự ái và thể diện quốc gia .

Nhưng lí do "đánh Syria để bảo vệ an ninh cho Mỹ" là không thuyết phục :
Syria có tấn công đất Mỹ đâu ?

Nhà Trắng nói rằng việc tấn công xâm lược Syria là hành động "phản ứng tương xứng" - "tương xứng" chỗ nào :
Syria có tấn công đất Mỹ đâu ?

Nó giống như lu loa của Đặng Tiểu Bình năm 1979
khi xua 600 ngàn quân sang đánh VN nói rằng để "phản kích tự vệ" : Tự vệ chỗ nào : VN có đánh TQ trước đâu ?!

*** Tất cả chỉ là chuyện bẩn thỉu nhơ nhớp ***
Dùng sinh mạng của thường dân vô tội để lấy điểm chính trị và lợi ích bất công.

Về dài hạn,
nó có thể khiến Mỹ trượt xuống hố sâu đánh nhau với Nga trên đất Syria để tranh giành vị thế địa chính trị tại khu vực mà quên đi việc chống Hồi giáo cực đoan đang lây lan ở Trung Đông, sang Bắc Phi, châu Âu, Cận Đông, v.v.

Điều đáng buồn là truyền thông Mỹ chỉ đưa tin Mỹ đánh Syria theo ý Nhà Trắng
- mà không biết đặt vấn đề, nghi ngờ, thắc mắc, hỏi vặn để ngăn chặn cảnh hôn quân vô đạo xua quân Mỹ đi đánh khắp nơi như chúng đã từng làm tại VN, Iraq, Lybia, v.v.

...

Dưới đây là hình ảnh được cho là lỗ bom chứa vkhh sarin hôm 4/4/17 tại Syria, nó không to hơn cái ổ gà và không có gì chứng tỏ nó có dấu vết sarin vì sarin là chất hóa không màu không mùi

Theo MSNBC-TV :
Pentagon đưa tin, sau khi thả bom sarin này, không quân Syria khoảng 4-5 giờ sau quay lại thả bom hủy diệt một bệnh viện gần đó, nhưng không có hình ảnh nào làm chứng

nth-fl

-----------------------
Syria: impact crater from Chemical Attack by SyAF on Khan Sheikhoun geolocated by @obretix
http://syria.liveuamap.com/en/2017/4-april-syria-impact-crater-from-chemical-attack-by-syaf



______________________
http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/putin-noi-gi-khi-my-na-ten-lua-hanh-trinh-vao-syria-3332777/

Putin nói gì khi Mỹ nã tên lửa hành trình vào Syria?
(Tin tức 24h) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo mối quan hệ Nga - Mỹ tổn hại nghiêm trọng sau vụ tấn công hàng loạt tên lửa đạn đạo.

Phương Tây chính trị hóa điều tra vũ khí hóa học Syria?
Mỹ phóng tên lửa vào căn cứ Syria: Nga nói đanh thép

RT hôm 7/4 dẫn thông báo của ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, phản ánh các quan điểm của ông Putin trước vụ tấn công bất ngờ vào căn cứ quân sự Syria tại tỉnh Homs.
Theo đó, Tổng thống Putin cho rằng đòn tấn công mà Hoa Kỳ giáng vào Syria gây tổn hại cho quan hệ với LB Nga, tạo trở ngại nghiêm trọng đối với việc tạo lập liên minh quốc tế chống chủ nghĩa khủng bố.
"Hành động này của Washington gây phương hại đáng kể cho mối quan hệ Mỹ-Nga, vốn đã ở tình trạng tồi tệ" - ông Peskov nói.

Tổng thống Putin cho rằng, hành động của Mỹ không giúp đỡ mà còn tạo ra trở ngại nghiêm trọng trong liên minh chống khủng bố trên thế giới.
"Còn điều chính yếu nhất, như Tổng thống Putin nhận xét, hành động này không giúp đưa chúng ta tới gần mục tiêu cuối cùng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, trái lại, đang tạo ra trở ngại nghiêm trọng đối với việc thành lập một liên minh quốc tế hiệu quả để chống lại thế lực độc ác toàn cầu là chủ nghĩa khủng bố mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố là nhiệm vụ chính ngay trong thời gian tranh cử" - Thư ký Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Người phát ngôn của Tổng thống Putin cũng cho hay, nhà lãnh đạo Nga coi "cuộc tấn công như là một cuộc xâm lăng, chống lại một quốc gia có chủ quyền".
Ông Peskov cũng lưu ý, Tổng thống Putin tin rằng cuộc tấn công đã được tiến hành "vi phạm các luật pháp quốc tế".

"Quân đội Syria không có vũ khí hóa học... Điều này đã được các quan sát viên thuộc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) - một đơn vị đặc biệt của Liên Hiệp quốc - xác nhận" - vị Thư ký nói.
________________________
http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/vu-tan-cong-hoa-hoc-syria-my-vao-tao-the-co-moi-3332614/

Vụ tấn công hoá học Syria: Mỹ vào tạo thế cờ mới?
(Quan hệ quốc tế) - Trong bất cứ trường hợp nào, vụ tấn công bằng vũ khí hoá học tại Idlib, đều là cơ hội tốt nhất giúp Washington có nhiều đất diễn trong ván cờ Syria...

Phan Quyen
Tại sao vào thời điểm diễn ra trận Aleppo quân chính phủ khó khăn mà họ không dùng vkhh (vũ khí hóa học) mà đợi đến bây h (giờ) khi đang trên đà thắng, lại dùng? Họ thừa hiểu hậu quả của việc dùng thứ vũ khí này là cái cớ cho Mỹ. ASSAD không cần biết tốt hay xấu nhưng chắc chắn không ngu. Nên nhớ vkhh của chính phủ đã bị Mỹ công nhận đã tiêu hủy nhưng vũ khí hóa học của phiến quân thì ai giám sát tiêu hủy?

Nguyen Thao
chuẩn bị chiêu bài gói bột giặt (Iraq) đây, sau khi đám con hoang bị đánh cho tơi tả Mẽo sẽ lấy cớ để nhảy vào cứu

_____________________

Ông nói gà, bà nói vịt !
biết nghe ai bây giờ ?

nth-fl
______________________

Rebel warehouse with chem weapons hit by Syrian airstrike in Idlib – Russian MOD
http://stanvanhoucke.blogspot.com/2017/04/rebel-warehouse-with-chem-weapons-hit.html

The Syrian Air Force has destroyed a warehouse in Idlib province where chemical weapons were being produced and stockpiled before being shipped to Iraq, Russia’s Defense Ministry spokesman said.
The strike, which was launched midday Tuesday, targeted a major rebel ammunition depot east of the town of Khan Sheikhoun, Russian Defense Ministry spokesman Major-General Igor Konashenkov said in a statement.

The warehouse was used to both produce and store shells containing toxic gas, Konashenkov said. The shells were delivered to Iraq and repeatedly used there, he added, pointing out that both Iraq and international organizations have confirmed the use of such weapons by (Iraqi) militants.

The same chemical munitions were used by militants in Aleppo, where Russian military experts took samples in late 2016, Konashenkov said.
The Defense Ministry has confirmed this information as “fully objective and verified,” Konashenkov added.
According to the statement, Khan Sheikhoun civilians, who recently suffered a chemical attack, displayed identical symptoms to those of Aleppo chemical attack victims.
READ MORE: Syria hands over evidence of mustard gas attack by rebels on civilians to OPCW (VIDEO)
Hasan Haj Ali, commander of the Free Idlib Army rebel group, rejected Russia’s version of the incident, saying the rebels had no military positions in the area.
“Everyone saw the plane while it was bombing with gas,” he told Reuters.
“Likewise, all the civilians in the area know that there are no military positions there, or places for the manufacture [of weapons]. The various factions of the opposition are not capable of producing these substances,” he added.
While the major Syrian opposition group, the Syrian National Coalition, and other pro-rebel groups put the blame on the attack onto President Bashar Assad’s government, the Syrian military dismissed all allegations as propaganda by the rebels.
"We deny completely the use of any chemical or toxic material in Khan Sheikhoun town today and the army has not used nor will use in any place or time, neither in past or in future," the Syrian army said in a statement.
The Russian military stated it did not carry out any airstrike in the area either.
However, EU foreign affairs chief Federica Mogherini, commenting on the incident, was quick to point to the Syrian government as a culprit, saying that it bears responsibility for the “awful” attack.
US Secretary of State Rex Tillerson echoed Mogherini, accusing the Syrian government of perpetrating the attack calling it “brutal, unabashed barbarism.” He argued, that besides the Syrian authorities, Iran and Russia should also bear “moral responsibility” for it.
< ahref=https://www.rt.com/news/383522-syria-idlib-warehouse-strike-chemical/>https://www.rt.com/news/383522-syria-idlib-warehouse-strike-chemical/