icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2080 >

Mặt nạ "thánh thiện" - lúc nào cũng nêu khẩu hiệu "công lý và hòa bình"

Subject: Fw: Phật giáo Việt Nam đang ở đâu?
From: Tran Quang Dieu
Date: Tue, March 21, 2017 12:27 am

Tôi rất đồng ý với ông Wissai về câu mà tôi cho là một hình thức "cảnh tỉnh":

Thứ nhất:
"Con Người là một Con Khỉ có Cái Tôi Lớn, thích đóng kịch và đeo mặt nạ."

Thật vậy, xưa nay, thật khó có những ai làm chính trị mà họ không từng ít nhiều mang một thứ mặt nạ nào đó.

Có lẽ chúng ta (Dân Tộc Việt) chỉ điểm thẳng mặt những thứ mặt nạ nào mà hệ quả của nó là nô dịch ngoại bang, và dẫn tới cảnh đất nước bị diệt vong như lịch sử đã từng cho thấy.

Thứ hai:
"1. Tôi rất quý mến ông Pope Francis nhưng sự im lặng khó hiểu của Vatican trước sự việc các tín đồ Đạo Ca Tô bị đàn áp ở VN khiến tôi nghĩ rằng dù ông Pope Francis là người cấp tiến nhưng vẫn CÓ LẼ để quyền lợi lớn của Vatican trên mạng sống và quyền lợi của tín đồ Việt Ca Tô vì không muốn phật lòng VC và chủ của VC là TC. Thế là cái khẩu hiệu rằng Vatican chống độc tài, chống Cộng Sản có lẽ chỉ là những mỹ từ mị tín đồ và công luận." (Wissai)?

Nhận xét:
a) Qua giòng lịch sử, loài người đã biết rõ, không ai, và không làm sao có thể chối cãi được rằng, dĩ nhiên giáo triều Vatican - gọi là "giáo hội thống trị hoàn vũ" - (SH - một tự phong đầy tham vọng)- đã đặt quyền lợi của họ lên trên tất cả mọi quốc gia, mọi nền văn hóa, mọi phong tục tập quán, nói chung là mọi nền độc lập của tất cả mọi vùng lục địa xưa nay trên thế giới.

b/1 - Vatican thường hay giương mặt nạ "công lý và hòa bình" chứ làm gì lý tưởng "đẹp" đến thế? Ngay từ căn bản "Kinh Thánh", và giũi theo thời gian với vô số những cuộc phát động chiến tranh đẫm máu do Vatican là bằng chứng đảo ngược (Giáo hoàng Gioan-Phao-Lồ II đã phải lên tiếng xin lỗi ấy mà!).

b/2 - Vào hồi Đệ Nhị Thế Chiến, Đức Quốc Xã là tội phạm chiến tranh, là diệt chủng nhân loại. Nhưng, khẩu hiệu "công lý và hòa bình" của Vatican, của những "con cái Chúa" đã đặt, và đã hành xử như thế nào giữa Đức Quốc Xã với các nước bị Hitler xua quân xâm chiếm?

b/3 - Vatican đã từng đe dọa "treo bát và dứt phép thông công đối với những ai bắt tay với quỷ đỏ". Nhưng chính Giáo hoàng (vị chủ chăn đại diện cho Chúa ở dưới trần) nước Vatican là người đã từng mời mọc, tiếp đón và "nồng nhiệt" bắt tay cười nói với mấy ông VC (Vietnamese Communist) chứ ai? Điều oái oăm, nghiệt ngã: chính Vatican lại là cơ chế quyền lực nhân sự tôn giáo đã từng "mang" chiếc "mặt" gì trước đây khi họ vận động để đưa ông thầy tu tam đại Việt gian Ngô Đình Diệm trở lại Việt Nam (sau thời gian ông ấy lưu vong) đặng tiếp tục chiến tranh (sau khi quân đội Pháp thất trận), làm cho hàng triệu con dân Việt Nam ở cả hai miền Nam Bắc phải bị xuôi tay chầu hỏa ngục (hay là "được" "hưởng nhan thánh Chúa"?) ?

b/4 - Tôi, Trần Quang Diệu, ý thức rằng, đối với Vatican hay rất nhiều giữa những quốc gia, những nhà làm chính trị, có lúc người ta lên án, tố cáo, trừng phạt, cấm vận, tẩy chay v.v... vào nhau, nhưng có lúc thì người ta lại bắt tay thân thiện với nhau thì đấy là chuyện rất ư thường tình.

b/5 - Những "thần dân" của nước Vatican La mã giáo đã từng bị "trừng trị" hay bị "bách hại" - (từ của Vatican và "thần dân" thuộc quyền thường hay dùng) do sự cương quyết của các vua chúa và sĩ phu Việt Nam - từ vua Lê Chúa Trịnh, nhà Tây Sơn cho đến Triều Nguyễn,... thì Vatican cũng đã "phong thánh" rồi.
Vậy nên, là dân gốc Việt, là con cháu Lạc Hồng, ai muốn thành "thánh" (hoặc không thành gì hết) do bởi mấy ông phàm ngồi ở Vatican "phong" cho, hay thà "làm quỷ nước Nam" thì đó là quyền của mọi người.
Căn cứ vào đấy, tôi nghĩ, lúc nào Vatican "im lặng" thì chắc chắn nó phải có lý do, mà có thể "thần dân" gốc Việt của họ chưa thể biết được.

Kết luận: Có lẽ ông Wissai đặt ra "nghi vấn" (?) mà tôi cho là không "bí nhiệm" cho mấy như sau đây là chẳng sai lắm đâu:

"chống Cộng Sản có lẽ chỉ là những mỹ từ mị tín đồ và công luận."

Trân trọng,

Trần Quang Diệu
__________________
From: Wissai2
Sent: Tuesday, March 21, 2017 12:43 PM
Subject: Re: Phật giáo Việt Nam đang ở đâu?

Kính thưa quý vị quan tâm và đồng bào Dân Việt:

A. Tôi rất tâm đắc với những nhận xét dưới đây của ông Khai Phạm.

B. Tôi xin bàn thêm:

1. Tôi rất quý mến ông Pope Francis nhưng sự im lặng khó hiểu của Vatican trước sự việc các tín đồ Đạo Ca Tô bị đàn áp ở VN khiến tôi nghĩ rằng dù ông Pope Francis là người cấp tiến nhưng vẫn CÓ LẼ để quyền lợi lớn của Vatican trên mạng sống và quyền lợi của tín đồ Việt Ca Tô vì không muốn phật lòng VC và chủ của VC là TC. Thế là cái khẩu hiệu rằng Vatican chống độc tài, chống Cộng Sản có lẽ chỉ là những mỹ từ mị tín đồ và công luận.

2. Sự suy diễn theo logic và quan sát:
-2a. Con Người hơn Các Động Vật vì Khả Năng Trí Tuệ.
-2b. Trong Thế Giới Con Người, những ai có khả năng trí tuệ cao thì thường là lãnh tụ, đè đầu bốc lột những người có trí tuệ kém bằng những khẩu hiệu tuyên truyền và tẩy não. Rất ít người khôn giúp đở người ngu.
-2c. Hai phương tiện hữu hiệu nhất để thực hành sự thống trị tư tưởng để bốc lột là Tôn Giáo và Chánh Trị qua trung gian kinh tế và groupthink (bè phái).
-2d. Vì Dị Biệt về Tôn Giáo và Chính Trị, Con Người sẳn sàng thờ ơ, không đoàn kết trước xâm lăng, để cho mất nước. Đó là một thảm kịch đang xãy ra ở VN. Tôi không là tín đồ Đạo Ca Tô, nhưng tôi đồng ý với lời kêu gọi của ông lm Nguyễn Văn Lý. VN là của chung của mọi người Việt, không phân biệt tôn giáo, bè phái. Chúng ta phải đoàn kết cứu nước trước khi quá trễ.

3. Tôi có thể im lặng, thờ ơ trước thời cuộc, và chỉ lo cho bản thân và gia đình. Nhưng Lương Tâm và Tình Thương Đồng Loại không cho phép tôi im lặng. Sống phải có Ý Nghĩa. Một trong sự việc có Ý Nghĩa là Có Trách Nhiệm Tinh Thần. Sống trong Im Lặng và Vô Cảm là sống Thiếu Ý Nghĩa.

4. Sự Thật không bao giờ đến những bọn phàm phu tục tử, thiếu suy tư, đần độn, dốt nát, già mồm, ngụy biện, và đạo đức giả. Có Thử Thách thì Bản Chất của Cá Nhân mới lộ ra. Càng viết nhiều trên diễn đàn thì càng lòi ra cái tâm tính thầm kín của người viết. Ai chánh, ai tà, ai hào hùng, ai hèn hạ tiểu nhân, trước sau gì công luận đều thấy rõ. Con Người là một Con Khỉ có Cái Tôi Lớn, thích đóng kịch và đeo mặt nạ.

Trân trọng,

Ainsi Parlait/Thus Spoke/Así Dijo Wissai
canngon.blogspot.com
___________________
On Mar 20, 2017, at 8:21 PM, Khai Pham wrote:
- Tinh thần dân tộc của hầu hết các Phật tử VN cao hơn các tín đồ Công giáo. Họ không bị phân vân và phải lựa chọn giữa Dân tộc và Giáo hội Mẹ Vatican như giáo dân Công giáo VN.
- Phật tử VN ít cuồng tín hơn giáo dân Công giáo VN.
- Giáo sư Nguyễn Phúc Liên có lý do để nghi ngờ ông Linh mục Nguyễn văn Lý có những việc làm khuất tất, bắt tay với VC qua những bài viết của giáo sư Nguyễn phúc Liên gởi ra:
- Tại sao ông Lý lại dùng ông Phong, chủ tịch đảng Thăng Tiến, làm "vật thí nghiệm" cho CSVN bắt.
- Chỉ định ông L.m Phan văn Lợi thay thế ông Phong làm chủ tịch đảng Thăng Tiến với ý đồ gì?
Có lẽ việc làm của ông Lý đã khiến những giáo dân trong nước thuộc đảng Thăng Tiến nhận ra sự việc gì đó. Và lời kêu gọi của ông Lý trở nên vô giá trị với họ. Họ bất hợp tác.
Đó là chưa kể đến những nghi vấn khác: Khi ông Lý vào tù và ra tù có bị "thuốc" hoặc bị sai khiến bởi CSVN hoặc hội đồng giám mục VN hay không.
Dù sao đi nữa, lời kêu gọi của ông Lý ở trong nước cũng đã trở thành chất xúc tác để thanh thiếu niên VN trong nước tỉnh ngủ và đứng lên đòi hỏi chính quyền CSVN phải thay đổi.
Đây cũng là một điều tốt mà ông Lý vô tình làm được. Nhưng ông Lý không đủ cân lượng để kêu gọi toàn quốc đứng dạy xuống đường trừ phi ông Lý phải thay đổi những việc sau:
Bỏ áo giòng đen, bỏ cờ Roma.
Chấm dứt ngay màn đọc kinh cầu nguyện Thiên chúa Roma trong các cuộc xuống đường.
Cờ Ngũ hành của Việt tộc phải được thiết kế cho đúng với nguyên bản.
Nhân danh người Việt yêu nước kêu gọi toàn dân.
Chấp nhận biểu tình bạo động, chấp nhận rủi do sẽ xảy đến với giáo dân.

Nhưng chưa chắc ông Lý và những giáo dân cuồng tín dám làm những điều này!
_________________
2017-03-20 20:49 GMT-04:00 Tim Nguyen :

Phật giáo là nơi CS dễ cài người nhất
Chúng lợi dụng sự lỏng lẻo và sự từ bi