icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2044 >

Ý kiến trái chiều về Donald Trump

Subject: ***_Ý_kiến_trái_c hiều_về_Donald_Tr
ump__-_với_nhận_x ét_của_Mike_Wilson
From: Mike Wilson
Date: Thu, February 16, 2017 8:41 pm

Tham khảo bài đối thoại:
Ý Kiến về Trump - Những vấn đề nhức đầu của TT Trump?
http://www.sachhiem.net/indexEM.php?content=showemail&id=2043


Sự nổi lên của Trump là một hiện tượng, một triệu ch
nhưng không phải do Trump tự tạo,
mà nó là hệ quả của bất mãn tâm lý quần chúng
khi họ thấy nước Mỹ không còn hùng mạnh như xưa .

Họ nghe lời xúi giục của những kẻ cơ hội
- để phá đổ trật tự hiện có -
và tạo cơ hội cho chúng lọt vào trung tâm quyền lực .

Điều này gợi nhớ đến
sự trổi dậy của Adolf Hitler và đảng Quốc Xã Đức
sau một loạt những thất bại nhục nhã của Đức tại châu Âu .

Không phải chỉ có Trump nổi lên chui tọt vào trung tâm quyền lực,
mà còn có Steve Bannon, chiến lược gia tuyên truyền ý hệ,
và là người sẽ cùng Trump phá đổ trật tự hiện hành
- của nước Mỹ và của thế giới -
trên nền tảng thánh chiến giữa Hồi giáo và Do Thái-Ki Tô giáo,
với mục đích thống trị thế gian, "làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" !!!

Steve Bannon và Donald Trump là cặp bài trùng,
nhưng Bannon cuồng tín ý hệ hơn Trump :
Bannon là cái đầu chiến lược,
còn Trump là chân tay thừa hành chiến thuật,
mặc dù, theo chức vị dàn xếp, Trump nắm quyền Tổng Thống .

Có khoảng một nửa dân số Mỹ ủng hộ Trump,
vì y nói lên nỗi uất hận nhục nhã của nước Mỹ
khi bị xuống dốc thua thiệt về kinh tế, chính trị, uy tín
cũng giống như Adolf Hitler
đã nói lên nỗi uất hận nhục nhã của dân Đức,
và được họ tung hô như Vị Cứu Tinh của dân tộc !

Do bản chất lưu manh gian trá ngông cuồng ngạo mạn,
Trump sẽ làm thay đổi nước Mỹ, tạo bước ngoặt cho nước Mỹ
nhưng không phải mang nó vĩ đại trở lại
như trong nửa cuối của thế kỷ 20 :

vì nó đã từ đỉnh điểm vinh quang tuột xuống dốc,
giữa một châu Âu lung lay bất ổn,
một nước Nga hồi phục hùng cường,
một TQ qua mặt Mỹ về kinh tế
và đang tiến lên địa vị siêu cường,
và một thế giới Hồi giáo phản kháng, bất tuân,
tranh giành ngôi vị dẫn đầu với Mỹ và phương tây
về ý hệ tín ngưỡng, văn hóa, kinh tế, chính trị.

Nước Mỹ có thể giết người Hồi giáo, nhưng không thể giết hết,
và cũng không thể tiêu diệt ý hệ Hồi giáo,
vốn không công nhận các giá trị tự do quá độ của phương tây .

Donald Trump chỉ là triệu chứng
của những bất ổn chia rẽ sâu sắc,
những suy đồi đạo đức, kinh tế, chính trị
trong hệ thống cai trị của nước Mỹ .

nth-fl
______________________
Ý Kiến về Trump - Những vấn đề nhức đầu của TT Trump?

http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=2043