icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2007 >

Ba sợi lòi tói bao quanh mỗi linh mục

Subject: Ba_Sợi_Dây_Lòi_Tói_+_ Ba_Sợi_Dây_Thòng_Lọng
From: Nguyen Quoc-Nguyen
Date: Thu, January 12, 2017 11:47 pm

Sau bao nhiêu chiêm nghiệm, tui thấy 3 Sợi Dây Lòi Tói trói buộc vị Linh Mục Bởi Vatican, Của Vatican, Cho Vatican.

1. Lòi Tói 1: Bởi Vatican

Được Tấn Phong Linh Mục là mang vinh hạnh lớn, nhứt cho gia đình, sau đó họ hàng, rồi cả làng. Chẳng khác gì thời xa xưa thi đỗ Trạng Nguyên. một Người làm quan cả họ được nhờ, cả làng được hưởng ân sủng của Vua. Đây là sứ mệnh cả đời, phục vụ Chúa Trời.

Quá trình đào tạo 1 vị Linh Mục rất tỉ mỉ và tốn thời gian.
Đứa cháu cậu của bạn tui hoàn tất chương trình lúc 26 tuổi.
Chờ xét lý lịch bản thân, và họ hàng nội ngoại, không một vết nhơ.
Chờ đợi 6 năm, 2016 mới được Tấn Phong, cháu 32 tuổi.

Tình trạng chờ đợi này còn khá nhiều ở VN. Có những vị giỏi Anh Ngữ sẵn sàng để xuất cảng mà Vatican không chịu Tấn Phong.
Trong khi các Nhà Thờ Mỹ (tui dự lễ - một số vi ngạc nhiên lắm phải không ?) than vãn thiếu Linh Mục (Priest), một ông phải đảm trách mấy nhà Thờ. Thế hệ trẻ của Mỹ không còn muốn làm Priest, không đi dự lễ.

Quí vị có thắc mắc tại sao GH ít cho người da màu( Tui từng gặp, LM An-Do,và LM Phi Luật Tân) làm chủ lễ không ?


2. Lòi Tói 2: Của Vatican

Linh Mục trở thành nhân viên lãnh lương , cùng với vật chất (Nhà Thờ + đất đai) là tài sản (assets) của Vatican, chỉ huy và trưng dụng.

Năm 1989 nhận việc mới, làm công chức cho 1 trụ sở ngoại ô Hoa Thịnh Đốn, bắt đầu quen 1 đồng nghiệp Việt. Ban HMD là một thành viên đắc lực cho Giáo Xứ bên kia đường, cách đó chừng 200m. Bạn than với tui rằng mua được miếng đất, chánh quyền địa phương chấp thuận bản vẽ kiến trúc, quyên đủ tiền để xây lên Nhà Thờ, đã 4 năm trôi qua mà chưa được Giáo-Hội cho phép tiến hành. Lý do: GH muốn Giáo Xứ Việt tiếp tục xử dụng cái Nhà Thờ Mỹ sẵn có gần đó, thưa thớt tín hữu. Tui không biết chút gì về cách điều hành của Giáo-Hội, nên chỉ nghe thôi, thời ấy.

Hai năm rưỡi sau tui được thuyên chuyển sang Nam California công tác 2 năm rưỡi lại quay về vùng HTĐ, trụ sở mới, không còn gặp HMD.

3. Lòi Tói 3: cho Vatican

Cho đến năm 2000, một lần lái xe ngang qua con đường cũ, một cái nhà Thờ lộng lẫy (so với những gì người Việt thành tựu, làm chủ), mái ngói cong, cổng tam quan y hệt một cái Chùa. Nếu không có cây Thánh Giá giữa nóc nhà, thiên hạ vô tư tưởng đó là nơi Phật Giáo. Và được biết Giáo Xứ Việt đã hiến dâng, giao tất cả cho Giáo-Hội. Toàn bộ tài sản = đất + Nhà Thờ + thiết bị là cho Vatican.


Hình ảnh và video hoạt động của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, TGP Hoa Thịnh Đốn

Bộ 3 Lòi Tói này thuộc nội qui để phục vụ Giáo-Hội CaTo Roma.

Suốt cuộc đời của 1 Chăn, từ khi được Tấn Phong đến lúc trút hơi thở cuối cùng luôn bị trói buộc, Bởi GH, Của GH, và Cho GH mà thôi.

Riêng rẽ, sợi dây Lòi Tói 2 - Của Vatican - là then chốt về mặt hành chánh của luật lệ ở những nước phát triển. GH nắm quyền pháp-lý đất đai, tài sản. Vị linh mục là một nhân viên cai quản, có thể bị xa thải bất cứ lúc nào theo luật lao động.

Thiển nghĩ,một linh mục, có lúc sẽ vô cùng bất mãn với những chèn ép của Giáo-Hội, hoặc những tín điều phi lý, quái gở, nhưng đâu dám hé môi. Tui quên tên vị LM ở miền Tây VN bị cắt hiệp thông , là coi như sự nghiệp sụp đổ hoàn toàn, càng cao danh vọng, càng đầy đớn đau.

Bù lại, nếu ngoan ngoãn, thì LM được ưu đãi như vua một cõi. Tha hồ ăn steak (bò bít tết), uống rựu nho, và dê gái tơ lẫn vợ con Chiên. Tuy rằng có luật không cho lấy vợ, vì sợ đàn bà chi phối (như chuyện Adam & Eve). Những khi dụ dỗ được vợ người ta thì được GH làm ngơ, tuy đây là vi phạm điều răn thứ 2, "Chớ Muốn Vợ Chồng Người".

Nam 2001 (?), báo chí Hoa-Kỳ phanh phui, có những LM lạm dụng trẻ con dưới 18 tuổi, và tư tình với vợ Chiên. Khi sự kiện vỡ lẽ, "Bề Trên" Giám Mục được Vatican chỉ thị điều động vị LM tới 1 Giáo Xứ khác. Có những LM tiếp tục dâm đãng ở 3-4 Giáo Xứ khác nhau. Điều lạ lùng nhứt là GH không những không trừng trị LM, mà còn bịt miệng các nạn nhân, không cho trình báo Cảnh Sát.

Mà khi chuyện càng bưng bít kỹ lưỡng, áp suất càng tăng cao, thì rò rỉ càng thúi xa, tiền phạt càng nặng tới bạc tỷ Đô-La.

Điều ghê gớm nhứt thế giới là "tuổi vị thành niên", TVTN 12 của Vatican. Bài viết Anh Ngữ, "Age of Consent" kèm theo phía dưới.

Trên thế giới chỉ có 5 quốc gia là còn luật TVTN 12,Vatican, Philippines, Mexico, Angola, va Zimbabwe.

Riêng Vatican đã được tăng lên 18 TVTN từ năm 2013, do GH Francis. Được ấy là sau 12 năm (từ 2001 ?) bị kiện tụng ra tòa ở Bắc Mỹ và Tây Âu. Trước đó trong Vương-Quốc Vatican lạm dụng tình được trẻ em trên 12 tuổi không là phạm luật. rầu rĩ râu ria

Đã nhiều lần tui nói "Chăn và Chiên Việt ngoan ngoãn nhứt Thế-Giới" là vậy đó. Con Cái làm giàu (không có rầu) lòng Cha-Mẹ. Chưa bao giờ kiện GH ra tòa, hay thắc mắc, phán xét, chỉ trích, bất tuân mệnh lệnh.

Mời quí vị phê bình, nếu có gì sai trái, hiểu lầm xin những KiTô hữu giải đáp. Tui chỉ mong hiểu đúng sự thực mà thôi. Cảm ơn quí vị đã đọc.

Mong tình thương và hiểu biết đến mọi nhà

Nguyên
độ thân độc mã
tư duy tự lập
phi đảng phái
bất tham chính
vô vụ lợi