icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1901 >

Xin Hãy Để Cha Tađeo Nguyễn Văn Lý Được Bình Yên

Subject: XIN_HÃY_ĐỂ_CHA_TAĐEO_NGU YỄN_VĂN_LÝ_Đ
ƯỢC_BÌNH_YÊN!
From: Phaolo Nguyễn An Bình
Date: Mon, November 14, 2016 8:15 pm

XIN HÃY ĐỂ CHA TAĐEO NGUYỄN VĂN LÝ ĐƯỢC BÌNH YÊN!


Trọng kính Đức Cha Bùi Văn Đọc – Chủ tịch HĐGM Việt Nam; Đức Cha Lê Văn Hồng – Phó Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế và quý cha, quý tu sỹ giáo phận Huế!

Theo thông tin trên mạng internet, con được biết: Sáng ngày 20/5/2016, nhà cầm quyền Việt Nam đã trả tự do trước thời hạn cho cho cha Tađeo Nguyễn Văn Lý và đưa ngài trở về cư trú tại Nhà Chung, Toà Tổng giám mục, 69 Phan Đình Phùng, Huế. Đây được xem là “món quà” của nhà cầm quyền Việt Nam trước chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Việt Nam.
Năm nay, cha Tađeo Nguyễn Văn Lý đã hơn 70 tuổi, cuộc đời ngài đã trãi qua nhiều “sóng gió nghiệt ngã”, hiện sức khoẻ đã rất yếu, chân đi không vững, lưng khòm. Nhờ hồng ân của Chúa, ngài đã được trở về với vòng tay bao dung, che chở của Mẹ. Điều đáng buồn là ngay sau khi mới trở về Nhà Chung, cha Phêrô Phan Văn Lợi và cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải đã sớm đến thăm, rồi quay phim, chụp ảnh chung với cha Lý, đưa giật tít “3 chàng ngự lâm pháo thủ” trên mạng internet. Qua đó, cha Lợi đã thông báo với bàn dân thiên hạ về tình hình sức khoẻ, kích động về tinh thần “đấu tranh” bất khuất của cha Lý trong thời gian tới.
Theo con nghĩ, nếu cha Lợi, cha Giải muốn “đấu tranh”, muốn “dân chủ” thì xin các ngài hãy tự đứng trên đôi chân của mình, hãy tự tạo thương hiệu cho bản thân mình, đừng nên dựa vào tấm thân gầy của cha Lý để “lấy số”, để “theo đóm ăn tàn”… mà mang thêm đau khổ, liên luỵ cho cha Lý và cho cả Giáo hội Công giáo. Hẳn chúng ta còn nhớ, trong quá khứ, cha Lý cũng chính vì “liên kết” với cha Lợi để tổ chức “đấu tranh” với nhà cầm quyền, để rồi thời gian qua bản thân cha Lý đã phải chịu nhiều gian truân, trãi qua nhiều lần tù đày trong trại giam Cộng sản. Còn cha Lợi thì sao, xin thưa, vẫn nhởn nhơ bên ngoài??? Nhiều người thắc mắc hay cha Lợi bắt tay với nhà cầm quyền.
Cha Lợi luôn tự nhận mình thuộc giáo phận Bắc Ninh, đối với nhà cầm quyền thì xem cha Lợi là “linh mục chui”. Tuy nhiên, thực tế là ở giáo phận Huế, theo con được biết thì cha Lợi không hề được Đức Cha giao nhiệm vụ gì. Ấy vậy mà, trên mạng internet, cha Lợi đã tham gia một số “tổ chức xã hội dân sự” như “Hội đồng liên tôn”, “Hội đồng cựu tù nhân lương tâm”… với tư cách là đại diện Giáo hội Công giáo. Giáo hội Công giáo Việt Nam đã bầu cha Lợi đại diện Công giáo để tham gia các tổ chức trên khi nào vậy? kính thưa Đức Cha. Kính mong quý Đức Cha trong Hội đồng giám mục Việt Nam cần nghiêm túc xem xét lại tư cách và hành vi của cha Lợi bởi đã làm phương hại đến uy tín và danh dự của Giáo hội Công giáo chúng ta trong suốt thời gian dài vừa qua.
Không những vậy, cha Lợi còn nhiều lần trực tiếp lên án, nói xấu Hội đồng giám mục Việt Nam trên mạng internet. Điển hình là vụ việc gần đây khi xảy ra vụ việc cá chết hàng loạt ở một số vùng biển của các tỉnh miền Trung, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam Bùi Văn Đọc đã ra Thông Báo để động viên bà con tín đồ sớm khắc phục khó khăn, kiềm chế sự thể hiện thái độ, quan điểm của mình, không nên quá khích… Đây là việc làm cần thiết đối với vị chủ chăn của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong thời điểm trên. Tuy nhiên, cha Phan Văn Lợi đã lợi dụng vấn đề này để trả lời phỏng vấn báo giới nước ngoài, cho rằng: Thái độ của Hội đồng giám mục Việt Nam quá yếu ớt, Chính quyền đã nhúng tay vào vụ việc này, Đức Cha đã đồng loã, bắt tay với chính quyền. Theo cha Lợi thì quần chúng giáo dân cần phải “xuống đường”.
Qua một số sự việc trên, con mong muốn Đức Cha Lê Văn Hồng, cha Tổng quản lý Lê Quang Viên và các cha trong Nhà Chung giúp cho cha Lý có được môi trường thật sự bình yên, tĩnh lặng sau những gì gian truân đã qua để yên tâm dưỡng bệnh. Và những người không có trách nhiệm thì cũng xin đừng nên làm phiền, liên luỵ đến cha Lý nữa, xin các người hãy để cha Lý được bình yên!!!
Con kính chúc quý Đức Cha, quý linh mục và quý tu sỹ được bình an và sáng suốt trong việc thực thi sứ mệnh cao cả của Thiên Chúa. Amen!

Phaolo Nguyễn An Bình
Giáo xứ chánh toà Phủ Cam, giáo phận Huế