icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1855 >

ÔN CỐ TRI TÂN

Link http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuD/DucNguyen04.php


24-Oct-2016


Theo tôi nhận xét muốn đất nước được giàu mạnh và giữ vững cho tình hình được ổn định, an ninh thì chính quyền phải liêm khiết, trong sạch, thực thi luật pháp một cách nghiêm minh, khắt khe để bắt buộc và khép người dân vào khuôn phép, phải tôn trọng và chấp hành luật pháp một cách nghiêm chỉnh. Không nên để cho dân được tự do, dân chủ, nhân quyền quá trớn mà không kiểm soát (ĐN)


Subject: ÔN_CỐ_TRI_TÂN
From: Duc Nguyen
Date: Sat, October 22, 2016 6:48 am
Đất nước VN mình đã bị thực dân Pháp đô hộ gần cả trăm năm. Bao nhiêu cụôc Cách Mạng cuả nhiều nhà chí sĩ yêu nứơc VN nổi lên kháng chiến chống Pháp, giành lại độc lập cho nứơc non nhà đều đã thất bại.
Chúng ta phải công nhận sự thật, nhờ phong trào kháng chiến của Việt Minh thành công, nên giành lại đựơc phân nửa đất nước.


Thực tế lịch sử thời đó, sau thế chiến hai, Pháp là đồng minh của Mỹ nên Mỹ phải đứng về phe Pháp, làm lơ lời yêu cầu tha thiết của ông Hồ Chí Minh, can thiệp cản ngăn Pháp, không cho Pháp trở lại độ hộ VN một lần nữa. Do đó, Việt Minh do ông Hồ lãnh đạo phải gia nhập khối CS Quốc Tế Nga Tàu, để tìm hậu thuẫn của Khối CS Quốc Tế hầu đánh đuổi Pháp.
Nếu không gia nhập khối CS thì lấy đâu ra vũ khí đạn dược để kháng chiến chống Pháp. Vì theo khối CS Quốc Tế nên Việt Minh phải áp dụng rập khuôn chế độ Xã Hội Chũ Nghĩa để cai trị đất nước.
Chế độ Xã Hội Chũ Nghĩa (CS ) là chế độ của giai cấp vô sản gồm những người nghèo khổ bần cùng trong xã hội cùng với giai cấp công nhân, nông nhân họp nhau lại để lật đổ những giai cấp khác như tiểu tư sản, tư sản, tư sản mại bản, điền chủ, thượng lưu, trí thức, vua quan.
Vì muốn thành lập duy nhất một giai cấp vô sản công nông để nắm chính quyền cai trị đất nước, nên họ phải dùng chuyên chính vô sản tiêu diệt những thành phần giai cấp khác và cào bằng tài sản cuả mọi giai cấp, bằng cách tịch thâu và quốc hữu hoá tất cả mọi tài sản của nhân dân để một mình Nhà nước CS quản lý. Do đó chính quyền CS đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác, làm chết hàng triệu người dân vô tội vì cố tình tạo ra hận thù giai cấp.
Lúc đầu CS mới thành lập, nhiều người dân nghèo trong các nước bị tuyên truyền nghe bùi tai, nên tham gia rất đông, trong đó có Liên xô và Trung Quốc. Đảng CS của hai nước này do Lenin lãnh đạo lật đổ thành công chế độ Nga Hoàng ở Nga và Mao Trạch Đông lãnh đạo đánh đuổi và lật đổ chính phủ Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch ở Trung Quốc phải dời đô ra Đài Loan.
Dân chúng sống trong những nứơc có chế độ CS cai trị một thời gian dài, bắt đầu vỡ mộng vì chính phủ độc tài, người dân không có tự do, dân chủ, kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, chậm tiến, người dân nghèo khổ, đói rách nên đâm ra chán nản và bất mãn chế độ. Do đó chế độ CS tự nó tan rã. Đầu tiên tại ngay nước Liên Xô là nước đã sản sanh ra chế độ CS, rồi kế đó cả khối CS Đông Âu cũng sụp đổ theo!
Hiện nay những nước CS còn lại là Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cuba, Lào, thì chỉ còn hai nước Bắc Triều Tiên và Cuba còn giữ nguyên chế độ CS nguyên thuỷ, còn Trung Quốc, Việt Nam, Lào đã chuyển qua kinh tế thị trường từ lâu lắm rồi, không còn gì là CS nữa, chỉ còn đảng CS lãnh đạo mà thôi.
Trung Quốc, Việt Nam, Lào tuy còn đảng CS cai trị nhưng mức độc tài, tàn ác không còn như xưa nữa mà đã giảm bớt rất nhiều, chỉ còn khoảng chừng 10%. Hiện nay Trung Quốc, Việt nam đất nước phát triển vựơt bực về mọi mặt hơn xưa rất nhiều. Ngày nay dân chúng cũng được hưởng nhiều tự do, dân chủ hơn và đời sống kinh tế gia đình cũng dồi dào, khá giả hơn ngày xưa bội phần. Kinh tế Trung Quốc hiện nay đứng thứ nhì thế giới chỉ sau Mỹ, còn là chủ nợ của Mỹ. Việt Nam cũng thế, càng ngày càng tiến gần hơn với các nước trong vùng ĐNA. Tình hình chính trị và an ninh của hai nước này càng ngày càng vững chắc, khó có ai lật đổ họ nổi.
Trung Quốc ngày nay đã tiến lên thành một cường quốc về quân sự và kinh tế đứng vào hàng thứ hai, thứ ba thế giới. Đáng lý ra phải tỏ cho thế giới biết rằng mình là một nứơc lớn có tư cách, đối xử với các nước bé trong vùng một cách đàng hoàng. Đằng này, ỷ mình nước lớn giàu mạnh, bắt nạt, ăn hiếp chiếm biển, lấn đất của các nước láng giềng nhỏ bé chung quanh, làm cho cả thế giới mất thiện cảm và gây bất ổn, làm mất ổn định hoà bình thế giới. Thật là đáng tiếc!
Theo tôi nhận xét muốn đất nước được giàu mạnh và giữ vững cho tình hình được ổn định, an ninh thì chính quyền phải liêm khiết, trong sạch, thực thi luật pháp một cách nghiêm minh, khắt khe để bắt buộc và khép người dân vào khuôn phép, phải tôn trọng và chấp hành luật pháp một cách nghiêm chỉnh. Không nên để cho dân được tự do, dân chủ, nhân quyền quá trớn mà không kiểm soát. Nhất là các tội về ma tuý, cướp của giết người, cướp giựt, trộm cắp, xả rác, không tôn trọng luật giao thông nên phạt thật nặng để cảnh cáo, răn đe.
Nhiều khi cũng phải cần có một Tổng Thống Duterte của Phi Luật Tân, Putin của Nga ! Tập cận Bình của Trung Quốc như hiện nay ! Còn như nước Mỹ ngày nay xìu xìu, ển ển chán quá !
Một Quốc Gia cũng không nên có quá nhiều đảng, chỉ cần hai đảng là đủ vì nhiều thầy thối ma. Singapore chỉ có một đảng thôi mà đất nước vẫn tốt lành. Thái lan chỉ có hai đảng mà xáo trộn triền miên!
Một lãnh đạo đã được toàn dân bầu lên để cai trị đất nước thì không được biểu tình hay đảo chánh lật đổ mà phải chờ cho hết nhiệm kỳ để bầu lại như Mỹ. Còn cố ý biểu tình hay đảo chánh nhằm lật đổ chính phủ, thì chính phủ đương thời có quyền ra lệnh đàn áp thẳng tay để dẹp trừ bạo loạn mà không bị kết tội giết người vì đã được luật pháp chuẩn thuận.
Vài hàng tản mạn cho vui !

Đức Nguyễn


____________________
Bài cùng tác giả:
- Chống Cộng Không Phải Chống Nhân Dân Đất Nước
- Tại Sao Nhiều Người Thích Qua Mỹ?
- Lý Do Tại Sao Tôi Không Chống Cộng
- Lập Trường và Quan Điểm Của Tôi (Về Lý Do Không Chống Cộng)
- ÔN CỐ TRI TÂN