icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1838 >

Sau khi Mỹ đã đi quá đà, đẩy Nga vào chân tường - PUTIN: Vì sao quan hệ Nga Mỹ tệ đi

Subject: ***_Putin_:_vì_sao_ quan_hệ_Nga-Mỹ_tệ_đi
From: Mike Wilson
Date: Mon, October 17, 2016 11:10 am

Từ Afghanistan 2001, qua Iraq 2003, sang Lybia 2011, Syria 2011, đến Ukraine 2014, Mỹ đều chủ động can dự, quấy rối, hoặc thẳng tay xâm lược !

Nga chỉ thụ động phản ứng tại Ukraine và Syria - sau khi Mỹ đã đi quá đà, đẩy Nga vào chân tường !

Nhưng khi bị Nga phản đòn, phá hỏng mưu tính của Mỹ tại Ukraine, Syria thì Mỹ dàn cảnh để bao vây cấm vận Nga, đồng thời tuyên truyền trước thế giới rằng Nga là nước xấu, hung dữ, nguy hiểm, v.v. để đánh lạc hướng công luận và che đậy những thất bại địa chính trị của nó !

Trên thực tế, Mỹ không còn làm bá chủ thế giới, mặc dù nó vẫn là nước mạnh nhất về quân sự và kinh tế.

Nga biết quá rõ đường đi nước bước của Mỹ, đến độ họ cóc cần xin Mỹ bỏ cấm vận !

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Putin nói dứt khoát, "Mặc xác nó !" (nghĩa là : anh muốn chơi thì tôi chơi đến cùng, kể cả đã chuẩn bị cho 40% dân tôi tập luyện sẵn sàng cho chiến tranh đánh phủ đầu bằng hạt nhân của anh !)

"Con sâu xéo mãi cũng oằn",
nước Nga đâu phải là con sâu để cho nước Mỹ xéo lên !!!

nth-fl
________________________
http://www.viethaingoai.net/ong-putin-ly-giai-vi-sao-quan-he-nga-my-te-di.1.html

Ông Putin lý giải vì sao quan hệ Nga-Mỹ tệ đi

Quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đã thay đổi vì những nỗ lực của một bên hòng áp đặt quan điểm của họ trên toàn thế giới. Đó là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo về kết quả hội nghị thượng đỉnh BRICS.