icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1784 >

Thân gởi BS Trần Văn Cảo về Thông báo của ...cgl... Ban Điều Hành Quỹ Yểm Trợ kiện Công Ty Formosa

016-09-25 20:19 GMT-04:00
Gia Cat [GoiDan]:

NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI KHÔNG PHẢI LÀ ĐÀN BÒ

Bác sĩ Trần văn Tích khẩn thiết nhờ chuyển lá thư tới ông Cảo chẳng khác gì một cái tát nháng lửa mà chỉ những loại thiếu liêm sỉ, thất học mới không nhận ra những vấn đề mà lá thư nêu lên. Trình độ của người quốc gia mà thế này trách nào đánh đâu thua đó. Suốt đời làm con bò cho bọn gian vắt sữa (đô la).

Dẹp đi Tám Cảo! Làm việc kiểu như Tám Cảo thì có NGAY cũng chẳng ai TIN huống chi chụp giựt như thể cướp đồ cúng thí cô hồn.

Vui lòng đọc lại lá thư cụ Tích và giải quyết mọi vấn đề trong lá thư trước đã đừng vội MƠ TIỀN DZÔ HẦU BAO KHƠI KHƠI NHƯ VẬY

Gia Cát
SEP 25/2016
____________________
On Thursday, September 22, 2016 12:35 AM,
Tich Tran

Thân gởi Anh BS Trần Văn Cảo,
Thưa Anh Cảo,

Tôi khâm phục Anh qua vụ Anh bỏ về ngay tức khắc khi tham gia một vụ đón tiếp Đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam mà không treo Quốc kỳ VNCH.

Hôm nay tôi lại được biết đến Anh qua vụ kiện Formosa. Để cho chắc ăn, tôi còn xin ý kiến của các Anh Em Quân Y Hiện Dịch và đã nhận được tin tức về cá nhân Anh qua quí Anh Nguyễn Đức Liên, Nguyễn Hoàng Hải, Phạm Gia Cổn, Nguyễn Đức Năng v.v..

Vụ Formosa là một sự kiện khiến tôi hết sức quan tâm nên ngày 03.06.2016 tôi đã cho đăng trên các diễn đàn bài viết nhan đề "Vũng Áng, người mình ở hải ngoại bết quá".

Tôi chủ trương hải ngoại phải hành động nên nay được đọc Thông báo của cơ cấu mệnh danh là Ban Điều Hành Quỹ Yểm Trợ kiện Công Ty Formosa, tôi rất vui mừng. Nhưng rồi tôi đâm ra gần như hoang mang vì nhiều chi tiết có vẻ bất thường.

Trước hết, trong hai chữ Thông báo, chữ T viết tách rời với mấy chữ hông (T hông).

Thứ nữa, Thông báo phổ biến hôm nào, tháng nào, năm nào không thấy ghi rõ. Đó là sự cẩu thả về hình thức (phải nói là cẩu thả, không thể bảo là sơ sót).

Kế đến, Thông báo nêu con số "350 nạn nhân thảm hoạ môi trường": không rõ Anh - với tư cách thay mặt ban Điều Hành Quỹ - lấy con số này từ đâu ra? "Dưới sự điều hợp của Linh Mục Đặng Hữu Nam":

- Linh mục Đặng Hữu Nam là nhân vật nào, Ngài hiện ở trong nước hay ở hải ngoại,
- Ngài dính dáng gì đến Vũng Áng nói riêng, các tỉnh Miền Trung bị thảm hoạ môi trường nói chung;
- Ngài "điều hợp" Quỹ yểm trợ hay Ngài sẽ đại diện các nạn nhân trước nền công lý nhân loại?

Các nạn nhân cần án phí để tiến hành vụ kiện Formosa. Anh không cho biết kiện tại cơ quan tài phán nào, cơ quan tài phán đó ở cấp tiểu bang, cấp quốc gia, cấp liên quốc hay cấp quốc tế. Án phí ước lượng lên đến bao nhiêu? vài trăm, vài ngàn, vài vạn hay vài trăm ngàn Mỹ kim?

Trong quá khứ, Formosa đã nhiều lần bị kiện và phải bồi thường cả triệu Mỹ kim. Thẩm quyền truy tố và phán quyết thuộc công tố viên cấp tiểu bang hay cấp quốc gia, chủ yếu là Hoa Kỳ và Đài Loan. Người đứng đơn kiện có thể là cá nhân, công dân Hợp chủng quốc hoặc một tổ chức bảo vệ môi trường ở Đài Loan. Tôi đã nhiều lần liên lạc với họ.

Trong bản Thông báo, một số chi tiết không được giải thích tường tận, vậy mà Anh đã lên tiếng kêu gọi đồng hương đóng góp. Tôi thấy ngại quá nên đành phải viết cho Anh mặc dầu chưa hề gặp Anh và cũng không có địa chỉ điện thư của Anh.

Tôi rất mong các Anh Em Hiện Dịch Quân Y sẽ giúp tôi chuyển ý kiến của tôi đến Anh, xem như một hình thức sinh hoạt mới của Diễn Đàn. Với niềm hy vọng và tin tưởng đó, tôi xin ghi lại đây số điện thoại của anh BS Trần Văn Cảo : 714 716 6241, theo Thông Báo của Ban Điều Hành Quỹ Yểm Trợ kiện Công Ty Formosa. Vì được biết Anh là người đứng đắn, tử tế, đàng hoàng nên tôi mới gõ máy viết vài hàng gửi đến Anh, mong Anh hiểu cho tâm thành và ý nguyện của tôi muốn tiếp tay chút chút cùng Anh trong vụ Vũng Áng.

Xin cám ơn Diễn Đàn Sinh Viên Quân Y Hiện Dịch.
Thân ái kính chào Anh BS Trần Văn Cảo cùng tất cả các Anh Em,

Trần Văn Tích, Bonn, CHLB Đức

----- Forwarded Message -----
From: "Kien Truong kien213@gmail.com [chinhnghia]"
Sent: Thursday, September 22, 2016 5:59 PM
Subject: Re: [ChinhNghia] KIỆN FORMOSA. (XIN CHUYỂN CHO BS CẢO NẾU ĐƯỢC)

Thưa quý vị,
Vừa rồi tôi cũng có nhận được email của một số người tỏ ý nghi ngờ thiện chí của BS Cảo.

Tôi đã trả lời họ là tôi có quen biết với BS Cảo cũng như gia đình con gái BS Cảo hiện đang sống gần khu vực tôi, với những gì tôi được biết, tôi khẳng định những nhận xét về việc BS Cảo đứng ra kiện Formosa (nếu có thật) là điều hoàn toàn không phải vì lợi ích cá nhân và chắc chắn không thể là chuyện tư lợi bịp bợm mà một số người cố tình vặn vẹo để vu khống.

Yêu cần BS Cảo chính thức lên tiếng về vụ việc này để nếu đúng thì tạo cơ hội để mọi người cùng tham gia hoặc nếu không thì giải tỏa sự hiểu lầm.

Tư Kiên (Everett-WA)