icon

Định nghĩa Vô Thần - theo Richard Carrier, Ph.D. Brilliant Atheist

LTS: Cụm từ "Vô thần" phát xuất từ Tây phương, chỉ đơn thuần là không tin ông Got. Những người không tin Got gọi là Vô Thần. Ở phương trời Tây này, hơn 2 ngàn năm họ bị các thế lực độc thần tin Got thống trị, ai chống lại đều bị cho là xấu xa. Nhiều người Á Đông lại hiểu chữ "vô thần" là những người không tin có thần linh nào cả, và sợ người khác gọi là Vô Thần. Đây là điều hoàn toàn sai. Hiểu rõ ý nghĩa của nó như Tiến Sĩ Richard Carrier thể hiện trong video dưới đây, chúng ta phải hãnh diện là người Vô Thần.(xem thư ngắn) (SH)
_________________________
Subject: Re: Richard Carrier, Ph.D. Brilliant Atheist
From: Đ. Cương
Date: Thu, September 29, 2016 5:55 pm
To: Sach Hiem

Trong video này Richard nói một câu có thể làm tiêu chuẩn cho định nghĩa "atheist" (người Vô Thần):

Once you’re an independent thinker and think logically, you’re becoming an atheist.

[Một khi bạn là người tự suy nghĩ và suy nghĩ một cách logic, bạn trở thành một người vô thần, không tin gót.]

https://www.youtube.com/watch?v=GKBOEaDe-Dw