icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1726 >

Nếu một tín ngưỡng có xung đột mâu thuẫn với các tín ngưỡng khác, và đi trái với nguyên tắc bảo v

Subject: ***_Chủ_quyền_VN_p hải_đứng_trên_hành_vi_chính_trị_của_Hộ i_Đồng_Giám_Mục_VN
From: Mike Wilson
Date: Sat, September 10, 2016 7:41 am

Quốc gia là tập hợp tất cả công dân thuộc đủ mọi thành phần, sắc tộc và tín ngưỡng .

Quốc gia ấy phải có chủ quyền :

Đối ngoại, để tương tác với các quốc gia khác,
giữ vững non sông, bảo vệ lợi ích quốc dân .

Đối nội, chủ quyền quốc gia phải được xây dựng trên hệ thống luật pháp nghiêm minh công chính để giữ an ninh trật tự chung, và hài hòa đời sống quốc dân sao cho mọi nhân quyền và nhất là tín ngưỡng
phải góp phần cho một xã hội lành mạnh, hạnh phúc và ổn định .

Nếu một tín ngưỡng có xung đột mâu thuẫn với các tín ngưỡng khác, và đi trái với nguyên tắc bảo vệ an bình trật tự xã hội, thì nó phải chịu sự hoán cải hoặc bị xử nghiêm bằng luật pháp .

Đây là nguyên tắc bảo vệ quốc gia - kiên quyết không thể khoan nhượng !!!

Nói cách khác, tín ngưỡng, bất kể loại nào và từ đâu tới, không thể đặt trên luật pháp và chủ quyền dân tộc.

Qua lịch sử, các nước châu Âu đã làm cách mạng lật đổ giáo quyền Ki Tô Vatican, và thâu hẹp lãnh thổ của nó vào trong khuôn viên của thành đô Vatican tại nước Ý
- điều này đúng với nguyên tắc chủ quyền dân tộc :
phải đặt chủ quyền quốc gia trên tín ngưỡng và giáo lý của mọi tín ngưỡng sao cho mọi tín ngưỡng đều bình đẳng và hài hòa trong vận hành sinh hoạt quốc dân .

Nay Hội Đồng Giám Mục tại VN, trực thuộc Giáo Quyền Vatican,
muốn yêu sách về hệ thống luật pháp của VN - thì họ hành động với tư cách gì ?

Nếu với tư cách là công dân của ngoại bang Vatican thì họ không có quyền ấy,
vì như vậy giáo chức ngoại bang Vatican vô lễ xúc phạm chủ quyền VN !

Nếu với tư cách là công dân VN thì mọi hành vi chính trị tín ngưỡng của Hội Đồng Giám Mục này phải tuân thủ luật pháp và chủ quyền VN :

và công dân VN nào, dù theo đạo Ki Tô Vatican, nếu không tuân thủ luật pháp, trật tự xã hội, an ninh quốc gia VN đều phải bị nghiêm trị bằng pháp luật hoặc bị tước quyền công dân VN, và tống xuất về Vatican !

Những yêu sách về luật pháp của họ cần phải đưa ra công khai tham khảo và bàn luận trước quốc dân để tìm ưu và khuyết điểm :
ưu điểm được giữ lại, góp phần cải tiến luật pháp, khuyết điểm phải loại bỏ trên căn bản bình đẳng tín ngưỡng và bảo vệ lợi ích chung của quốc dân !

Nếu với tư cách tín đồ Ki Tô dựa vào "vương quyền", "nước chúa" của cá nhân Ngài Giê Su thì tư cách này phải bị khước từ, không được luật pháp công nhận :

Vì Ngài Giê Su là vị vua ảo của Israel, - "ngôi vua" này do giáo quyền Vatican bịa đặt ra -Ngài không có ngai vua thật, không quan, không lính, không dân Israel, và hoàn toàn không có tư cách một anh hùng dân tộc
với vai trò bảo vệ dân Do Thái, đuổi ngoại xâm La mã, đòi lại chủ quyền quốc gia cho Israel thời đó .

Ngài Giê Su, tuy được tín đồ Ki Tô tôn lên làm Vua Ảo,- của một vương quốc ảo, có vương quyền ảo -lại là biểu tượng bất xứng của tư cách anh hùng dân tộc !

Nói cách khác, từ góc nhìn đòi lại và bảo vệ chủ quyền dân tộc, Ngài Giê Su trong xứ Nazareth nô lệ của đế quốc La mã - KHÔNG ĐÁNG XÁCH DÉP - cho các anh hùng dựng nước giữ nước của dân tộc VN !!!

Đây là sự thật lịch sử không thể chối cãi - Điều này quốc dân ta phải ghi nhớ và tâm niệm hàng ngày !!!

Thêm nữa, "vương quốc" hay "nước chúa" của Ngài lại bị chính Giáo Hoàng John Paul II lật tẩy, rằng đó không phải là nơi chốn có thật trong không gian thời gian mà chỉ là một trạng thái tâm thức của tín đồ Ki Tô - sau khi chết !!!

Với tất cả tấm lòng tôn trọng bình đẳng tín ngưỡng, kính xin đồng bào sáng suốt nhận định để chủ quyền nước ta khỏi bị Vatican xâm lấn và hạ thấp
trước những hành động gian tà ủ mưu chính trị, đội lốt tôn giáo, dựa thế chính trị vào giáo quyền ngoại bang nhằm áp đặt giáo điều Vatican trên toàn thể đời sống dân tộc ta - và, tệ hơn nữa, nhằm tái diễn kịch bản Ba Lan 1989-1990, để lật đổ chế độ đương quyền và cài cắm tay sai Vatican
vào trung tâm quyền lực của nhân dân ta !

nth-fl
________________________________

"Bản Nhận Định Và Góp Ý Dự Thảo Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo"
Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - (Phần 1)

Nguyễn Trọng Nghĩa

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NgTnghia_GM_NTH.php 07-Sep-2016


http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=6738


...