icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1696 >

Thờ Thiên Chúa hay thờ Ai ? - Dễ thôi !

Subject: ***_Thờ_Thiên_Chúa_hay _thờ_Ai_?_-_DỄ_THÔI_!!!
From: Dân Việt
Date: Mon, August 22, 2016 8:10 am

Thờ Thiên Chúa hay thờ Ai ?
- Dễ thôi !

Trong Ngọc Đế Ca Bhagavad Gita, Krishna, hiện thân của Thượng Đế Tối Cao, có dạy rằng Tất Cả Đấng Linh Thiêng đều là các bộ mặt khác nhau của TA, - ai thờ đấng linh thiêng nào thì về với đấng ấy, thờ với tổ tiên thì về với tổ tiên, v.v.
nhưng nếu ai thờ chính TA (Krishna) thì về với TA !

Điều khác biệt căn cốt là ở chỗ này :
Đạo Hindu không độc đoán, không cấm thờ đa Thần, mà khoáng đạt chấp nhận nghiệp quả của việc thờ phụng, - nhân đó tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của mỗi cá nhân - còn ai muốn thờ Đấng Tối Cao qua Krisna thì về với Krishna !

Dân Hindu gọi Krishna một cách thương yêu thân mật vì họ có quyền, và được Krishna cho phép, yêu Đấng Tối Cao Krishna như Bạn, như Người Yêu Muôn Thuở, thậm chí như một đứa Con dưới dạng Một Em Bé !!!

Ngay cả đạo thờ Phật Mẫu (Đấng Tối Cao) của VN chúng ta cũng không cấm thờ chư phật và tổ tiên .

Đạo Phật Mẫu có tiên tri về kỉ nguyên Thánh Đức khi mà Phật Vương, và cũng là Chúa Thánh, sẽ ra đời tại nước ta .

*** Chính cái tâm địa hẹp hòi độc đoán của đạo Do Thái-Ki Tô ***
gây khó khăn rắc rối không những cho tín đồ trong đạo của họ
mà còn gây xích mích xung đột không đáng có với các đạo khác.

Đã đến lúc cần phải cập nhật
và soi sáng cho niềm tin lỗi thời và tụt hậu của họ .

Việt Dân
______________________________

Đặt Thiên Chúa ngang hàng với các tôn giáo khác -
Hội Đồng Liên Tôn đã xúc phạm Thiên Chúa

Nguyễn Trọng Nghĩa
http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NgTnghia_HDlienton.php
21-Aug-2016
Những kẻ đem Giáo hội vào Hội đồng liên tôn là những kẻ giả trá và đểu giả. Vì chúng là giáo sĩ nên chúng hiểu rõ không được phép đem Thiên Chúa xuống ngang hàng với "Thần" của các tôn giáo khác! Nhưng chúng vẫn làm vậy nên chúng chính là những con quỷ Luxiphe đội lốt giáo sĩ - mục tử để xỉ nhục Thiên Chúa,. (NTN)
...