icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1688 >

Có ai dám ném cả bàn thờ Tổ tiên cha mẹ của mình đi không? Có - khi bị nghe giảng "Chúa là trên hết"

Subject: ***_Ngài_Giê_Su_ không_bỏ_rơi _Mẹ_đẻ_ra_mình_! _Sao_mình_nỡ_làm_vậy_?!
From: Dân Việt
Date: Mon, August 15, 2016 10:10 am

1. Ngài Giê Su không bỏ rơi Mẹ đẻ ra mình : trước khi bị giết oan trên thập giá, Ngài đã trối trăng, ủy thác cho môn đồ John chăm sóc Mẹ mình

2. Một trong 10 điều răn của Thiên Chúa là Hãy hiếu kính cha mẹ các ngươi, (*) Honour thy father and thy mother

(*) SH- đó là điều răn thứ 4, nhưng trước đó, điều răn 1, 2, 3 đều phải tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự. Vấn đề là ở đó. Nhân đây xin đặt lại vấn đề Việt hóa đạo Ki-tô: làm thế nào?

3. Trong nhà tín đồ Do Thái - hay tín đồ Ki Tô phương tây - họ đều có một chỗ riêng để trưng các hình ảnh của ông bà cha mẹ và thân nhân đã khuất

4. Cớ sao lại có một lũ man di mọi rợ - người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm - nhân danh Giê Su (Giê Su nào ? thật hay giả ?) để xúi giục người ta vứt bỏ ban thờ gia tiên ra ngoài đường ?

5. Điều đầu tiên trong 10 điều răn của Phật Mẫu là :
"Một, phải biết đủ đầy chữ Hiếu !"

6. Trong Ngọc Đế Ca Bhagavad Gita, chính Ngài Krishna, hiện thân của Thuợng Đế, cũng dạy rằng, thờ kính tổ tiên cũng là thờ kính TA, tổ tiên các người cũng là những gương mặt khác nhau của TA ...

6. Đạo nào dạy người ta bất hiếu, quên ơn ông bà cha mẹ, đó là tà đạo , ngay cả man di mọi rợ cũng không làm vậy !!!

7. bọn mê tín cuồng đạo này còn thua bầy súc sinh thú vật :
con voi, con trâu, con chó còn biết buồn rầu
khi cha mẹ chúng chết - huống chi là con người !!!

Việt Dân

Có ai dám ném cả bàn thờ Tổ tiên cha mẹ của mình đi không?
https://www.youtube.com/watch?v=aJO2HtXcMyw&feature=youtu.be